Xem khỉ tuyết mê đắm trong suối nước nóng

Với nhiều người, cách tốt nhất để giảm căng thẳng, loại bỏ stress chính là ngâm mình trong nước nóng. Loài khỉ tuyết Nhật Bản cũng có thói quen tương tự.

Theo tờ Science alert, những chú khỉ tuyết Nhật Bản hút khách du lịch đến công viên khỉ Jigokudani vì chúng rất ưa thích ngâm mình trong suối nước nóng bốc hơi.
Lần đầu tiên người ra trông thấy khỉ tắm suối nước nóng vào năm 1963. Những chú khỉ tuyết có xu hướng tắm nhiều hơn vào cuối tháng 3. Điều này cho thấy mục đích chính của việc tắm là giữ ấm cơ thể, đồng thời giảm căng thẳng vì khỉ tuyết thường bị stress nhiều hơn do phải điều hòa nhiệt độ cơ thể.
 
Để hiểu chính xác việc ngâm mình dưới nước mang lại lợi ích gì cho đàn khỉ, nhóm nghiên cứu giáo sư Rafaela Takeshita cùng đồng nghiệp tại Đại học Kyoto, Nhật Bản, theo dõi 12 con khỉ cái. Khỉ tuyết Nhật Bản sống ở nơi xa nhất về phương bắc của trái đất. Mùa đông, lông của chúng mọc nhanh hơn, dài hơn.
 
Vào mùa đông, khỉ tuyết sử dụng suối nước nóng thường xuyên hơn. Khỉ cái có địa vị cao hơn thường tắm lâu hơn.
Nhóm nghiên cứu đo lượng gluco corticoid ở những con khỉ cái tắm lâu hơn, họ nhận thấy mức hóc môn căng thẳng của chúng thấp hơn đồng loại không tắm.
Takeshita cho biết: "Giống như con người, tắm ở suối nước nóng giúp khỉ tuyết giảm hóc môn căng thẳng. Hơn nữa, thói quen ngâm mình trong nước nóng này có thể làm tăng khả năng sinh sản ở khỉ và giúp chúng đảm bảo sự sinh tồn".

Voi bị đánh đập tàn nhẫn, còn "da bọc xương" cũng không tha...

(Kiến Thức) - Bị tách khỏi mẹ từ khi còn bé, trong suốt 30 năm phục vụ con người, chú voi khổng lồ Laxmi bị đánh đập, tra tấn, ngược đãi vô cùng tàn tệ. Đến khi chỉ còn da bọc xương, nó vẫn vị đánh đến chết. 

Gần đây, tổ chức cứu hộ động vật hoang dã Wildlife SOS công bố một đoạn video ghi lại cảnh tượng đau lòng.
Một con voi khổng lồ đã già cả ở Motihari, bang Bihar, Ấn Độ bị chủ nhân ngược đãi, lạm dụng từ khi còn bé. Đến lúc chết đi, con voi tội nghiệp vẫn đau đớn đến tột cùng.

Bí ẩn màu xanh quanh khí quyển sao Thiên vương

(Kiến Thức) - Bí ẩn màu xanh xuất hiện trong khí quyển sao Thiên vương giờ đây đã được giải mã. Nhiều trong số đó sắc xanh đó là do sự hiện diện dấu vết của hydrocarbon cũng có mặt trong không khí xung quanh sao Thiên Vương.

Trước giờ, bầu khí quyển sao Thiên Vương chủ yếu bao gồm khí hydro và heli. Không giống như sao Mộc và sao Thổ, những loại khí nhẹ này chỉ chiếm ưu thế trên các vùng cạnh ngoài của hành tinh.
Màu xanh xuất hiện quanh khí quyển sao Thiên vương là do sự hiện diện của mêtan hấp thụ ánh sáng đỏ từ ánh sáng Mặt trời.

Bị chụp trộm, chú khỉ giơ “ngón tay thối” đáp trả

Chú khỉ giơ “ngón tay thối” về phía nhiếp ảnh gia đang hăng say tác nghiệp lúc khỉ đang tắm.

Chú khỉ giơ ngón tay thối về phía nhiếp ảnh gia Jari Peltomaki. Nhiếp ảnh gia 51 tuổi chuyên chụp động vật hoang dã nói : “Khi tôi thấy chú khỉ, tôi ấn máy liên tục. Lúc đầu tôi nghĩ là nó đùa, nhưng nhìn ánh mắt của nó, rõ ràng thái độ rất nghiêm túc”.

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.