Xây tường lấn hẻm gần 30 năm, chính quyền chưa xử lý được
(Kiến Thức) - PCT quận 1 Đoàn Ngọc Hải trả lời cử tri rằng gần 30 năm nay, lãnh đạo quận không cưỡng chế xử lý dứt điểm được một cán bộ về hưu lấn hẻm. Vì sao có việc này và vị cán bộ này là ai?
Nhóm PVMN
Mời độc giả xem video clip “cán bộ về hưu” xây tường rào lấn hẻm gần 30 năm:
“Cán bộ về hưu” lấn hẻm gần 30 năm
Tại buổi tiếp xúc cử tri quận 1 của tổ đại biểu HĐND TP.HCM vừa qua, cử tri phản ảnh ở hẻm 74, đường Thạch Thị Thanh, phường Tân Định chỉ rộng 2m nhưng căn nhà của một đồng chí cán bộ về hưu lấn hẻm ra tới 1m.
Cử tri quận 1 phản ánh hẻm 74 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định chỉ rộng 2m nhưng căn nhà của một đồng chí cán bộ về hưu lấn hẻm ra tới 1m.
Theo cử tri thì người dân trong hẻm rất lo ngại nếu xảy ra những tình huống khẩn cấp sẽ khó thoát hiểm. Tuy nhiên, dù đã có nhiều ý kiến được gửi lên cấp phường, quận, kể cả lãnh đạo thành phố nhưng đều có sự can thiệp cho phép sự tồn tại của bức tường này.
Trả lời cử tri, phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải cho biết việc này liên quan đến nhà của một đồng chí lão thành cách mạng. Nhưng ông Hải khẳng định dù là lão thành cách mạng, nếu sai vẫn phải xử lý, vẫn phải sửa. Theo ông Đoàn Ngọc Hải, gần 30 năm nay, lãnh đạo phường Tân Định các thời kỳ, cả lãnh đạo quận cũng không cưỡng chế xử lý dứt điểm được.
"Đến khi tôi phụ trách đô thị, lao vào xử lý thì có văn bản của TP và các sở ngành chuyên môn là tạm thời chưa xử lý cưỡng chế. Tôi thấy các ý kiến của người dân là đúng, nhưng vướng văn bản của TP, về nguyên tắc cấp dưới phải phục tùng cấp trên, không thể tự ý làm khi cấp trên chưa đồng ý", ông Hải nói.
Chiều 5/12, phản ánh đến PV Kiến Thức, bà Đỗ Thị Thúy Nga, Bí thư chi bộ, Trưởng ban điều hành khu phố 3, phường Tân Định, một trong số 3 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp từ việc xây tường rào lấn hẻm của vị “cán bộ về hưu” nói trên.
Bức tường "thép" tồn tại gần 30 năm do cán bộ về hưu tự xây lấn hẻm nhưng chính quyền TP vẫn chưa giải quyết được.
Theo bà Nga, suốt hàng chục năm qua, bà và các hộ dân trong hẻm 74 đã gởi đơn khắp nơi từ phường, quận cho đến lãnh đạo TP để xem xét xử lý việc lấn hẻm của hộ gia đình ông Huỳnh Ngọc Ẩn (ông Ẩn đã làm thủ tục sở hữu căn nhà nói trên cho con trai-PV).
“Những hộ dân trong con hẻm này có hơn 20 người sinh sống thường xuyên. Có người tật nguyền, trẻ em, người già yếu…nếu không may xảy ra sự cố, hỏa hoạn thì việc thoát nạn sẽ rất khó khăn”, bà Nga chia sẻ.
Bà Nga cho biết thêm, ông Ẩn nguyên là cán bộ một ngành ở TP.HCM. Ở thời điểm đương chức (năm 1992), ông Ẩn được cấp căn nhà số 74/3 và khi về đây, ông đã tự ý xây bức tường ngăn đôi con hẻm, vốn từng là hẻm rộng 2m, thông thoáng cho các hộ sử dụng chung.
Theo nguồn tin của PV Kiến Thức, mới đây ngày 22/11, Phòng Quản lý Đô thị đã tham mưu cho UBND quận 1 để báo cáo UBND TP, Sở Xây dựng xem xét kiến nghị của UBND phường Tân Định và các hộ dân tại khu vực hẻm 74 Thạch Thị Thanh nói trên về tháo dỡ bức tường ngăn chia lối đi để UBND quận 1 có cơ sở thực hiện.
Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, ông đã đi thực địa nhiều lần tại con hẻm 74 Thạch Thị Thanh và nhận thấy đúng là nếu hỏa hoạn xảy ra thì rất khó di chuyển, trong hẻm lại có người già, người khuyết tật. "Hướng của quận là kiên trì kiến nghị với TP xử lý vấn đề này đúng luật pháp, đúng quy định, vì lợi ích chung”, ông Hải nói.
Việc lấn hẻm nếu hỏa hoạn xảy ra thì rất khó di chuyển, vì trong hẻm có trẻ nhỏ, người già, người khuyết tật...
Mới đây nhất, khi trả lời cho bà Nga, ông Đoàn Ngọc Hải khẳng định đang chỉ đạo thực hiện đúng quy trình, tháng 12 sẽ cưỡng chế.
Tiết lộ nóng về Giám đốc Sở Du lịch TPHCM có "tín nhiệm thấp"
(Kiến Thức) - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Bùi Tá Hoàng Vũ là một trong 2 lãnh đạo chủ chốt của TP.HCM có nhiều phiếu “tín nhiệm thấp” nhất. Sở này vừa bị Chủ tịch UBND TP kiểm điểm vì dính hàng loạt sai phạm.
Chiều qua 5/12, kỳ họp thứ 12 HĐND TP.HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã công bố kết quả phiếu tín nhiệm 30 lãnh đạo chủ chốt. Với 18 phiếu tín nhiệm thấp, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Bùi Tá Hoàng Vũ và PCT UBND TP Nguyễn Thị Thu bị xếp hạng tín nhiệm thấp nhất trong số 30 lãnh đạo chủ chốt.
Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Bùi Tá Hoàng Vũ. Ảnh TTO
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ (SN 1974) được điều động đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM từ tháng 9/2016. Trước đó, ông Vũ là phó bí thư Quận uỷ, chủ tịch UBND quận 8.
Phe vé trận Việt Nam - Philippines chặn đường, kéo người hâm mộ
(Kiến Thức) - Các phe vé tràn hẳn xuống lòng đường Lê Quang Đạo (Hà Nội) để chèo kéo, mời người hâm mộ mua vé trận Việt Nam-Philippines diễn ra vào tối nay (6/12) trên sân Mỹ Đình.
Ghi nhận của PV Kiến Thức từ khoảng 9h sáng nay (6/12) , tại tuyến đường Lê Quang Đạo (đoạn trước trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam - VFF), hàng chục phe vé trận Việt Nam-Philippines (sẽ diễn ra vào tối ngày hôm nay trên sân Mỹ Đình) tràn hẳn ra đường để chào mời, chèo kéo người hâm mộ mua vé.
TP.HCM làm rõ khúc mắc đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải
Chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết "TP đã gặp mặt, lắng nghe anh Đoàn Ngọc Hải để xem xét và làm rõ những nội dung trong đơn từ chức".
Tại buổi họp báo định kỳ tháng 1 của UBND TP.HCM chiều 1/2, ông Lê Văn Làm, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, cho biết đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 xin từ chức vẫn đang được Thành ủy TP.HCM xem xét.
Ngày 18/7/2026, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể Trường Đại học Năng lượng Quốc gia Moscow (MPEI) và Huân chương Lao động hạng Nhất cho GS.TSKH. Rogalev Nikolay Dmitrievich, Hiệu trưởng nhà trường.
Với 4 huy chương bạc, đội tuyển Việt Nam thể hiện đẳng cấp trong kỳ thi toàn cầu với các thí sinh xuất sắc từ Bắc Ninh, Hà Nội và ĐH Khoa học Tự nhiên.
Ngày 18/7/2026, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể Trường Đại học Năng lượng Quốc gia Moscow (MPEI) và Huân chương Lao động hạng Nhất cho GS.TSKH. Rogalev Nikolay Dmitrievich, Hiệu trưởng nhà trường.
Việc Bộ Công an rút vụ án lên điều tra cho thấy vụ án không còn mang tính địa phương mà có dấu hiệu phức tạp, cần lực lượng điều tra có trình độ chuyên sâu.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã rút hồ sơ, trực tiếp thụ lý điều tra vụ án sai phạm tại điểm thi tốt nghiệp THPT Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Mưa lớn khiến nguy cơ sạt lở tăng cao, chỉ một đợt đất đá đổ xuống cũng đủ gây hậu quả nghiêm trọng. Infographic hướng dẫn cách nhận biết và ứng phó an toàn.
Thủ tướng yêu cầu công an khẩn trương điều tra vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ làm 4 người chết, xử lý nghiêm lái xe và chủ xe nếu vi phạm
Mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét tại xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) vào sáng 17/7, khiến nhiều khu vực bị chia cắt, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.
Mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến ngày 17/7 đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh Sơn La, làm hư hỏng nhà cửa, hoa màu, công trình giao thông và nhiều công trình hạ tầng.
Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm xưởng sản xuất vừa kết thúc ca làm việc buổi chiều khi nạn nhân và các đồng nghiệp đang cùng nhau vệ sinh máy móc để ra về.
Một số chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có hành vi không nghe điện thoại, từ chối nhận bưu phẩm nhằm né tránh việc tiếp nhận thông báo vi phạm giao thông.