Xác định nguyên nhân bé 2 tháng tuổi tử vong sau tiêm chủng

Trường hợp bé gái 2 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm chủng tại Bắc Ninh là do sốc phản vệ do phản ứng quá mẫn của cá thể sau khi sử dụng vắcxin.

Ngày 22/12, ông Nguyễn Đình Tâm, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết, trường hợp bé gái 2 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm chủng tại Bắc Ninh, hội đồng chuyên môn hướng tới nguyên nhân tử vong là sốc phản vệ do phản ứng quá mẫn của cá thể sau khi sử dụng vắcxin.
Trước đó, trong buổi tiêm sáng 20/12, bé Nguyễn Thảo Nhi, sinh ngày 14/10/2015, trú tại khu Khả Lễ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, được đưa đến Trạm Y tế phường Võ Cường tiêm chủng vắcxin Quinvaxem và uống vắcxin OPV lần 1 vào hồi 8 giờ 26 phút.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Sau tiêm chủng, bé được theo dõi tại trạm y tế theo quy định.
Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, bé có biểu hiện quấy khóc, người tím tái và được người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh vào hồi 12 giờ 25 cùng ngày.
Tại đây, bé được cấp cứu và điều trị tích cực song vẫn có diễn biến nặng.
Đến 16 giờ cùng ngày, bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương, tuy nhiên tình trạng vẫn không được cải thiện. Bé tử vong vào hồi 21 giờ ngày 20/12.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo điều tra, xác minh, đánh giá quy trình quản lý và sử dụng vắcxin, quy trình thực hiện tiêm chủng tại Trung tâm Y tế thành phố Bắc Ninh và Trạm y tế phường Võ Cường; xác minh quy trình thực hiện tiêm chủng đối với cháu bé.
Hội đồng chuyên môn gồm các chuyên gia Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và tỉnh Bắc Ninh đã đánh giá toàn bộ quá trình sử dụng vắcxin, sinh phẩm y tế, quy trình tiêm chủng, phân tích nguyên nhân tử vong của trẻ.
Sau khi tổng hợp, phân tích, đánh giá, Hội đồng đã thống nhất kết luận việc vận chuyển, tiếp nhận, bảo quản vắcxin được các đơn vị thực hiện theo đúng quy định; quy trình thực hành tiêm chủng tại trạm y tế theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.
Nguyên nhân tử vong của trẻ hướng tới sốc phản vệ do phản ứng quá mẫn của cá thể sau sử dụng vắcxin, không liên quan đến thực hành tiêm chủng.
Trong buổi tiêm chủng sáng 20/12 tại Trạm Y tế phường Võ Cường, 48 trẻ được tiêm cùng lô vắcxin với cháu Nguyễn Thảo Nhi. Ngoài trẻ tử vong nêu trên, các trẻ còn lại chưa phát hiện các bất thường khác.

Giao lưu trực tuyến: Làm thế nào hạn chế tai biến y khoa ở Việt Nam?

(Kiến Thức) - Nhiều câu hỏi được gửi về và các khách mời đã giải đáp chi tiết trong chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề “LÀM THẾ NÀO HẠN CHẾ TAI BIẾN Y KHOA Ở VIỆT NAM?".

Theo thống kê, ở các nước phát triển, tỷ lệ tai biến y khoa chiếm khoảng từ 0,4 - 16% số trường hợp nhập viện; với các nước đang phát triển, tỷ lệ này cao hơn do những thiếu hụt về nhân lực có chất lượng, trang thiết bị thiếu thốn, trình độ quản lý còn hạn chế. Ví như nước Mỹ, hàng năm có khoảng 100.000 người bệnh chết do lỗi lầm của tai biến y khoa, tức cứ 100 người vào viện có 3,7% gặp tai biến y khoa.
Hiện, ở Việt Nam có khoảng hơn 400.000 lượt khám tại bệnh viện (chưa kể các phòng khám và trạm y tế), khoảng 200.000 người bệnh điều trị nội trú tại các bệnh viện. Tuy chưa có nghiên cứu nào thống kê cụ thể về tai biến y khoa, nhưng tỷ lệ tai nạn nghề nghiệp là 7%. Ước tính có khoảng 67 nghìn bệnh nhân bị tai biến y khoa, 15.300 bệnh nhận bị thương tật vĩnh viễn hàng năm, con số tử vong do tai biến y khoa chiếm 5% con số tử vong của cả nước.

Nên hay không đưa bé đi nước ngoài tiêm chủng?

(Kiến Thức) - Nhiều chuyên gia y tế cho rằng, tiêm vắc xin trong nước đảm bảo an toàn. Việc đưa bé đi nước ngoài tiêm chủng tốn kém tiền của, thời gian nên cần cân nhắc kĩ.

Khan hiếm vắc xin 5 trong 1 dịch vụ, lo ngại những tai biến nguy hiểm nên nhiều gia đình chọn đưa bé đi nước ngoài tiêm chủng. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khuyến cáo phải cân nhắc kỹ.
Trao đổi với pv Kiến Thức, ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, cho biết: "Việc lựa chọn đi nước ngoài tiêm chủng là quyền của mỗi công dân, việc này cũng tương tự như lựa chọn ra nước ngoài khám chữa bệnh. Tuy nhiên, khi lựa chọn theo cách thức tiêm chủng nào đều cần lưu ý, phải tìm hiểu kỹ về vắc xin được tiêm, các thành phần trong vắc xin đó, quy trình tiêm chủng tại đất nước đó để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Xét xử vụ 3 bé sơ sinh tử vong sau tiêm chủng

(Kiến Thức) - Tòa án nhân dân Quảng Trị đang xét xử vụ 3 cháu bé sơ sinh tử vong ở Hướng Hóa (Quảng Trị) do y tá tiêm nhầm thuốc mê.

Theo cáo trạng, sự việc xảy ra sáng 20/7/2013, sau khi có y lệnh, y sĩ Nguyễn Thị Thuận (51 tuổi) đã tiêm nhầm thuốc gây mê Esmeron thay vì vắc xin viêm gan B cho 3 trẻ sơ sinh. Việc làm này dẫn đến cái chết của cả ba cháu bé ngay sau đó.
Xet xu vu 3 be so sinh tu vong sau tiem chung
 Một trong 3 cháu bé xấu số tử vong sau khi tiêm vắcxin viêm gan B ngày 20/7 tại BV Đa khoa Hướng Hóa (Quảng Trị).

Đọc nhiều nhất

Tin mới