Chìm tàu 3.000 tấn ngoài khơi biển Vũng Tàu, 9 thuyền viên mất tích

Google News

(Kiến Thức) - Chiều nay (28/3), các đơn vị tìm kiếm cứu nạn vẫn đang phối hợp tìm 9 thuyền viên mất tích sau khi tàu 3.000 tấn chìm ngoài khơi biển Vũng Tàu.

Chiều 28/3, trao đổi với PV Kiến Thức, đại diện Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho biết: "Hiện tại, hai tàu cứu nạn hàng hải SAR 413 và SAR 272, cùng các tàu Petrolimex 14, Cam Ranh 07, Vinaline Poineer… đang phối hợp tìm kiếm 9 thuyền viên tàu Hải Thành 26 mất tích ngoài khơi biển Vũng Tàu".
Chim tau 3.000 tan ngoai khoi bien Vung Tau, 9 thuyen vien mat tich
Ảnh minh hoạ 
Theo thông tin nhanh về vụ chìm tàu ngoài khơi biển Vũng Tàu từ Vietnam MRCC, khoảng 4h30 rạng sáng cùng ngày, Vietnam MRCC nhận được tín hiệu báo nạn từ tàu Hải Thành 26 ở vị trí phía đông vùng biển Vũng Tàu (cách bờ 44 hải lý). Ngay lập tức, Vietnam MRCC đã điều động tàu Petrolimex 14 gần khu vực báo nạn đến cứu nguy, đồng thời tiếp tục điều động 2 tàu SAR 413 và SAR 272 ra hiện trường.
Đến 6h30 cùng ngày, tàu Petrolimex 14 phát hiện một phao bè. Tiếp đó, đến khoảng 7h15, tàu Petrolimex 14 đã tiếp cận phao bè và đưa lên tàu 2 thuyền viên của tàu Hải Thành 26.
Chim tau 3.000 tan ngoai khoi bien Vung Tau, 9 thuyen vien mat tich-Hinh-2
Khu vực tàu Hải Thành gặp nạn. Nguồn ảnh: Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam.
Vào lúc 8h10, các tàu tìm kiếm cứu nạn đã tiếp cận phao bè thứ hai và phát hiện phao bè không có người.
Theo khai báo của thuyền viên Hoàng Tiến Khôi - người được cứu, tàu Hải Thành 26 có 11 thuyền viên, tàu trọng tải 3.074 tấn, chở Clinker từ Hải Phòng đi Cần Thơ. Lúc gần 0h cùng ngày, khi đến khu vực ngoài khơi biển Vũng Tàu thì xảy ra va chạm với tàu khác (đã bỏ chạy khỏi hiện trường) khiến chiếc tàu này bị chìm. Hiện 9 thuyền viên còn lại chưa tìm thấy.
Kiến Thức sẽ tiếp tục cấp nhật thông tin về vụ chìm tàu này.
Vũ Sơn - Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)