Ai đứng sau Công ty Thuận Phát “bỏ rơi” mỏ đá, không hoàn nguyên?

Google News

Công ty Thuận Phát - đơn vị "bỏ rơi" mỏ đá sau khi khai thác là thành viên của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành.

Mặc dù đã hết giấy phép khai thác từ năm 2019 nhưng mỏ đá của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư xây dựng khai thác mỏ Thuận Phát tại thôn Đồng Vỡ, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai (Hà Nội) không được hoàn thổ, khắc phục môi trường và thực hiện nghĩa vụ liên quan khiến chính quyền và nhân dân địa phương bức xúc.
Ai dung sau Cong ty Thuan Phat “bo roi” mo da, khong hoan nguyen?
 Công ty Thuận Phát - đơn vị thành viên của Công ty Phương Thành không chấp hành việc đóng cửa mỏ sau khai thác.
Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh, nhiều năm qua, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội và UBND huyện Quốc Oai đã nhiều lần có văn bản đốc thúc, yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Đầu tư xây dựng khai thác mỏ Thuận Phát thực hiện nộp hồ sơ đóng cửa mỏ nhưng công ty này vẫn chây ì, trốn trách trách nhiệm sau khi đã "ăn" khoáng sản.
Theo đó, hậu khai thác, trên đỉnh mỏ đá của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư xây dựng khai thác mỏ Thuận Phát xuất hiện hố nước ngập sâu chừng 10 mét, rộng gần 200 m2 không được rào chắn an toàn và không thực hiện nghĩa vụ hoàn thổ, cải tạo môi trường. Toàn bộ diện tích mỏ đá nay đã được người dân tận dụng chăn thả gia súc, gia cầm.
Trước đây, khi thực hiện khai thác, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư xây dựng khai thác mỏ Thuận Phát tiến hành nổ mìn thường không thông báo tới người dân quanh khu vực mỏ; vị trí, thời gian nổ mìn nguy cơ mất an toàn rất cao.
Quá trình vận chuyển đá còn sử dụng nhiều xe quá khổ, quá tải trở đầy làm rơi đá ra đường, ảnh hưởng đến chất lượng đường giao thông, tình trạng phóng nhanh vượt ẩu còn xảy ra, gây mất ATGT, bức xúc trong nhân dân.
Ông Đinh Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai cho biết, người dân phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường, nguồn nước do bụi bẩn trong quá trình Công ty Thuận Phát sản xuất, vận hành máy bụi đá bay tràn xuống khu dân cư gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Những hộ dân sống quanh mỏ, nhà cửa thường có lớp bụi phủ, gây các bệnh như đau mắt, hô hấp và các bệnh khác.
Được biết, năm 2006, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành (Công ty Phương Thành) nhận chuyển nhượng cổ phần và trở thành cổ đông chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Mỏ theo Giấy phép kinh doanh số 0303000032, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 11/4/2006.
Năm 2008, Công ty nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, trở thành chủ sở hữu và cơ cấu lại Công ty theo hình thức Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, đổi tên thành: Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Khai thác Mỏ theo Giấy phép kinh doanh số 0304000228 ngày 23/4/2008.
Năm 2016, để có tên riêng dễ nhận biết ngoài tên theo lĩnh vực hoạt động, Hội đồng quản trị Công ty Phương Thành đã quyết định đổi tên Công ty thành: Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Khai thác mỏ Thuận Phát theo Giấy phép kinh doanh số 0500417828 ngày 21/4/2016. Địa chỉ tại: xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội. Giám đốc Công ty: Ông Khổng Văn Hậu, Phó giám đốc: Ông Nguyễn Xuân Minh. Ngành nghề chính sản xuất đá làm vật liệu xây dựng.
Theo giới thiệu của Công ty Phương Thành, sản phẩm đá của Công ty Thuận Phát sản xuất phục vụ các dự án trọng điểm như: Sân bay Cát bi – Hải Phòng, Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, Quốc lộ 5B, Hạ Long – Vân Đồn, khu công nghệ Cao Hòa Lạc…
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành là doanh nghiệp thuộc Bộ giao thông vận tải với tên gọi tiền thân là Công ty Xây dựng và Dịch vụ Giao thông vận tải. Công ty được thành lập tháng 11 năm 1999 từ Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam.
Mặc dù là mỏ đá Thuận Phát cũng như Công ty Phương Thành đã khai thác hiệu quả khoáng sản, mang lại nhiều lợi ích kinh tế nhưng đến nay những công ty này vẫn đang "bỏ rơi" trách nhiệm hoàn thổ, phục hồi môi trường, bất chấp những yêu cầu của cơ quan chức năng.
Thiên Tuấn

>> xem thêm

Bình luận(0)