Sẽ có chiến lược quốc gia về đất hiếm
Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đã xác định tương đối đầy đủ các khu vực mỏ và đang quản lý chặt chẽ; đồng thời chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về đất hiếm.
Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đã xác định tương đối đầy đủ các khu vực mỏ và đang quản lý chặt chẽ; đồng thời chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về đất hiếm.
Theo ĐBQH, đất hiếm không chỉ là khoáng sản chiến lược mà còn là nhóm tài nguyên có hệ số rủi ro môi trường rất lớn, phát sinh chất thải chứa phóng xạ...
Tỉnh Hà Tĩnh sắp đưa hàng loạt mỏ khoáng sản ra đấu giá, gồm có 12 mỏ đất, 2 mỏ cát xây dựng và 1 mỏ cát, sỏi lòng sông.
Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long vừa phát hiện, bắt quả tang 2 phương tiện khai thác, vận chuyển lượng lớn khoáng sản trái phép.
Tiểu hành tinh giàu khoáng sản, thiên thể băng và lớp đất Mặt trăng có thể có trị giá ước tính hàng tỷ USD trở thành mục tiêu khai thác của nhiều công ty.
Đang vận chuyển cát lậu đi tiêu thụ, nhóm đối tượng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện, bắt giữ.
Đại biểu Nguyễn Văn An cho rằng, chưa có đủ các cơ chế đặc thù để giải quyết triệt để tình trạng khó khăn về khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.
Có ý kiến băn khoăn việc phân cấp quá mạnh trong lĩnh vực tài nguyên có giá trị lớn mà không đi kèm cơ chế kiểm soát rủi ro có thể gây ra hệ luỵ.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quyền chấp thuận khai thác khoáng sản nhóm II, nhóm III, nhóm IV tại các khu vực cấm hoặc tạm cấm...
Yêu cầu lồng ghép chính sách dân tộc vào các dự án luật là cần thiết để không bỏ quên lợi ích của cộng đồng yếu thế này.
Việc tổ chức đấu giá quyền khai thác 5 mỏ khoáng sản nhằm minh bạch hóa quá trình cấp phép, tăng nguồn thu cho ngân sách, đồng thời đảm bảo khai thác hợp lý...
Mở rộng điều tra vụ án liên quan Bùi Quốc Ý (tức Ý ẻng), Công an Thanh Hóa vừa bắt tạm giam thêm 2 đối tượng về hành vi vi phạm quy định khai thác khoáng sản.
Với hành vi khai thác khoáng sản trái phép, ông Nguyễn Văn Ký bị UBND xã Bảo Lâm 2 (Lâm Đồng) xử phạt 35 triệu đồng.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký công điện chỉ đạo tập trung rà soát, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc do quy định pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản, đất đai.
Thanh tra tỉnh Tây Ninh (cũ) vừa chỉ ra nhiều tồn tại, vi phạm nghiêm trọng của doanh nghiệp và lỗ hổng trong công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn.
Đang khai thác cát trái phép trên sông Gianh, ông Hoàng Văn Hưng và bà Hoàng Thị Hiển đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.
Các điểm mỏ đưa ra đấu giá đều chưa có kết quả thăm dò, tổng diện tích hơn 75 ha, trữ lượng tài nguyên dự báo gần 4,2 triệu m³.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Nguyên Giám đốc Công ty CP Than Cọc Sáu – Vinacomin bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Với hành vi mua bán, tàng trữ hơn 107 tấn khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, ông P.V.T đã bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt 50 triệu đồng.