Vườn treo Babylon có thật sự tồn tại?

Bảy kỳ quan thế giới cổ đại là 7 công trình vĩ đại trong thời cổ đại, cho thấy kỹ thuật và sự khéo léo của người xưa.

Ngày nay, chỉ còn một kỳ quan nguyên vẹn là Đại kim tự tháp Giza. Vậy số phận các kỳ quan còn lại ra sao? Vườn treo Babylon có thật hay không?

Bài viết này sẽ giải đáp phần nào những câu hỏi về lịch sử 7 kỳ quan thế giới cổ đại.

1/ Đại kim tự tháp Giza

Vuon treo Babylon co that su ton tai?

Đại kim tự tháp Giza (còn được gọi là kim tự tháp Khufu hoặc kim tự tháp Cheops) ở Ai Cập là công trình lâu đời nhất và là kỳ quan duy nhất còn nguyên vẹn.

2/ Lăng Halicarnassus nguy nga

Vườn treo Babylon có thật sự tồn tại? ảnh 2

Lăng Halicarnassus là kỳ quan tồn tại lâu nhất của thế giới cổ đại. Nó đã tồn tại hơn 1,5 thiên niên kỷ. Lăng được xây dựng Mausolus, người cai trị thứ hai của Caria thuộc triều đại Hecatomnid (tỉnh trưởng Ba Tư ngày xưa) mất vào năm 353 trước CN.

Đó là kỳ quan được xây dựng theo phong cách của ba nền văn hóa khác nhau - Hy Lạp, Lycia và Ai Cập. Những trận động đất trong thế kỷ 13, đã làm lăng bị hư hỏng một phần. Các thế hệ người sau đó đã dần dần phá các chi tiết trong lăng lấy vật liệu xây các công trình khác.

Đến thế kỷ 19, chút tàn tích cuối cùng của lăng là một cỗ xe ngựa bị hỏng, hai bức tượng và chút nền móng nhà khảo cổ học người Anh Charles Thomas Newton được khai quật bởi và đưa về Bảo tàng Anh gìn giữ đến ngày nay.

3/ Tượng thần Dớt

Vườn treo Babylon có thật sự tồn tại? ảnh 3

Tượng thần Dớt tại Olympia, Hy Lạp, được coi là bức tượng nổi tiếng nhất thời bấy giờ, từng được dựng lên để tôn thờ thần Dớt - vị thần quan trọng nhất của người Hy Lạp. Ai không được nhìn thấy nó ít nhất một lần trong đời bị coi là người bất hạnh.

Bức tượng cao gấp 7 lần người cao trung bình nên được coi là bức tượng cao nhất Địa Trung Hải. Nhà điêu khắc Hy Lạp Phidias tạc nên bức tượng khổng lồ bằng khung gỗ tuyết tùng phủ bằng các vật liệu đắt tiền như ngà, gỗ mun, đồng, vàng lá và đá quý, vào năm 430 trước CN.

Bức tượng thần Dớt tồn tại hơn 800 năm, rồi hoàng đế La Mã Theodosius I ra lệnh tháo dỡ ra và bóc lấy vàng vào năm 391 sau CN. Ngày nay, ở Olympia chỉ còn lại tàn tích ngôi đền đổ nát.

4/ Ngọn hải đăng Alexandria

Vườn treo Babylon có thật sự tồn tại? ảnh 4

Alexandria là ngọn hải đăng nổi tiếng nhất thời cổ đại. Công trính kỹ thuật cổ đại đáng kinh ngạc đứng sừng sững ở độ cao 130m cho đến khi nó bị phá hủy trong trận động đất vào thế kỷ 14 sau CN.

Ngọn hải đăng được xây dựng vào cuối triều đại Ptolemy I hoặc đầu triều đại Ptolemy II, khoảng năm 280 trước CN, nằm ở mũi phía đông đảo Pharos.

Trên đỉnh ngọn hải đăng là bức tượng khổng lồ Thần Mặt trời Helios, hiện thân cho Alexander Đại đế hoặc Ptolemy I, như đánh dấu chủ quyền của triều đại Ptolemy trên đường biển và chỉ đường cho tàu thuyền đến bến cảng Alexandria an toàn, mang lại lợi ích kinh tế.

Ngọn hải đăng đã bị hư hại do hàng loạt trận động đất giữa thế kỷ thứ 3 và 12, rồi bị phá hủy hoàn toàn vào đầu thế kỷ 14. Năm 1994, các nhà khảo cổ đã tìm thấy hàng trăm khối đá khổng lồ xây ngọn hải đăng ở vùng biển ngoài đảo.

5/ Vườn treo Babylon

Vườn treo Babylon có thật sự tồn tại? ảnh 5

Trong nhiều thế kỷ, các nhà nghiên cứu vẫn không xác định được vị trí thực sự của vườn treo Babylon. Đây là công trình duy nhất trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại chưa tìm ra địa điểm chính xác.

Giới khoa học vẫn cho rằng thành phố cổ và vườn treo do người Babylon xây dựng trong thời vua Nebuchadnezzar II trị vì từ năm 605 đến 562 trước CN. Vua cho xây dựng khu vườn để hoàng hậu vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Vì không có bằng chứng cụ thể, nên có ý kiến cho rằng vườn treo chỉ là thần thoại. Tuy nhiên, các đoạn văn mô tả về khu vườn có trong một số thư tịch Hy Lạp và La Mã cổ đại khiến nhiều nhà sử học khẳng định khu vườn treo có thật.

6/ Đền thờ nữ thần Artemis linh thiêng

Vườn treo Babylon có thật sự tồn tại? ảnh 6

Đền thờ nữ thần từng là một công trình kiến trúc tráng lệ lớn nhất thời cổ đại, là nơi người Hy Lạp và La Mã thờ phụng nữ thần Artemis. Ngôi đền chính đã bị phá hủy và xây dựng lại nhiều lần.

Đền thờ được xây dựng vào khoảng năm 550 - 650 trước CN. Theo nhà sử học Hy Lạp Strabo, có lẽ đền thờ nữ thần được xây dựng lại 7 lần trong hơn 10 thế kỷ. Vào năm 401 sau CN, ngôi đền cuối cùng đã bị đám người theo đạo Cơ đốc quá khích phá hủy.

Đến năm 1869, nhóm nhà khảo cổ học của bảo tàng Anh do ông John Turtle Wood dẫn đầu đã tìm thấy chút tàn tích và nền móng đền thờ, trong cuộc tìm kiếm kéo dài 7 năm. Ngày nay, tại địa điểm đền thờ vẫn còn một ít dấu tích.

7/ Bức tượng khổng lồ Rhodes

Vườn treo Babylon có thật sự tồn tại? ảnh 7

Bức tượng khổng lồ Rhodes là bức tượng cao nhất thời Hy Lạp cổ đại. Công trình được xây dựng vào thế kỷ 4 trước CN để tạ ơn các vị thần đã đánh thắng kẻ thù xâm lược.

Bức tượng chỉ tồn tại 56 năm thì đảo Rhodes bị hủy hoại trong trận động đất vào năm 226 trước CN. Phần lớn thành phố và khiến tượng bị vỡ đầu gối và đổ nát thành từng mảnh. 900 năm sau, người Ả Rập xâm chiếm đảo Rhodes vào năm 654 sau CN đã lấy vật liệu từ tán tích bức tượng nấu chảy làm tiền xu, công cụ và vũ khí.

Vì sao đế chế Babylon hùng mạnh sụp đổ không thể cứu vãn?

(Kiến Thức) - Đế chế Babylon là một trong những nền văn minh lớn ở Lưỡng Hà từng vô cùng phát triển. Babylon được cả thế giới biết đến dưới thời vua Hammurabi trị vì. Tuy nhiên, đế chế này tồn tại trong vài trăm năm rồi sụp đổ.

Vi sao de che Babylon hung manh sup do khong the cuu van?
 Đế chế Babylon được thành lập vào khoảng năm 2300 trước Công nguyên. Nền văn minh này phát triển rực rỡ dưới thời vua Hammurabi vào những năm 1700 trước Công nguyên.

Giải mã quá sốc: Vườn treo Babylon chưa từng tồn tại?

(Kiến Thức) - Là một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại nhưng đến nay giới khoa học chưa phát hiện bất cứ dấu vết nào chứng tỏ vườn treo Babylon từng tồn tại. Vì vậy, có người cho rằng vườn treo Babylon chỉ là một huyền thoại. 

Giai ma qua soc: Vuon treo Babylon chua tung ton tai?
 Là một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại, vườn treo Babylon xuất hiện nhiều trong các tài liệu, văn bản cổ xưa. 

Mãn nhãn 7 di sản thế giới mới được UNESCO công nhận

UNESCO vừa công nhận thêm 4 di sản tự nhiên, 2 di sản văn hóa và một di sản hỗn hợp. 

Man nhan 7 di san the gioi moi duoc UNESCO cong nhan
Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO được tổ chức tại Baku, Azerbaijan từ ngày 30/6 đến 10/7. Trong phiên họp, 36 trong 42 đề xuất ghi vào Danh sách Di sản Thế giới sẽ được cân nhắc, bao gồm 6 di sản tự nhiên, 28 di sản văn hóa và 2 di sản hỗn hợp (tự nhiên và văn hóa). Khu bảo tồn chim di cư, Trung Quốc: Khu vực bãi lầy triều bên bờ biển Hoàng Hải, vịnh Bột Hải là môi trường sống của nhiều loài cá và động vật giáp xác. Đây cũng là điểm tập trung của các loài chim di cư trên đường bay Đông Á – Australia. Những đàn chim lớn, bao gồm cả các loài có nguy cơ tuyệt chủng cao, đều đến bờ biển để nghỉ ngơi, thay lông, trú đông và làm tổ. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới