![]() |
| Công an khám nghiệm hiện trường vụ thi thể bị trói. Ảnh: T.N. |
![]() |
| Công an khám nghiệm hiện trường vụ thi thể bị trói. Ảnh: T.N. |
![]() |
| Lực lượng tổ chức bắt giũ đối tượng Trần Khắc Dũng kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc. (Ảnh Công an cung cấp). |
Khoảng 18h30 ngày 23/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An), Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Nghệ An và một số đơn vị nghiệp vụ đồng loạt tấn công theo chuyên án ĐB1020, triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới các hình thức đánh lô đề, cá độ bóng đá qua mạng.
Qúa trình điều tra xác định, Cầm đầu đường dây này là đối tượng Trần Khắc Dũng (SN 1985, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An). Ban chuyên án đã bắt giữ, triệu tập 21 đối tượng ở Hà Tĩnh một số huyện tỉnh Nghệ An. Tang vật thu giữ gồm: 360 triệu đồng tiền mặt, 3 xe ô tô, 3 sim điện thoại, 20 thẻ ATM, 36 chiếc điện thoại, máy tính bảng.
Kết quả đấu tranh ban đầu cho thấy, đây là đường dây tổ chức đánh bạc hoạt động chuyên nghiệp, đã hình thành trong một thời gian dài, lôi kéo nhiều đối tượng hình sự tại nhiều địa bàn tham gia. Thủ đoạn hoạt động tinh vi, kín kẽ, ứng dụng CNTT và mạng xã hội để thực hiện tội phạm và che dấu tội phạm. Bước đầu xác định, mỗi ngày đường dây này giao dịch số tiền đánh bạc khoảng 600 triệu đồng.
![]() |
| GS.TSKH Đặng Vũ Minh được vinh danh bầu là Chủ tịch danh dự Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam |
![]() |
| GS.TSKH Đặng Vũ Minh được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VI và VII. |
GS.TSKH Đặng Vũ Minh, sinh năm 1946 tại Nam Định. Ông từng tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Mát-xcơ-va (Liên Xô) và về nước làm nghiên cứu viên tại Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước. Năm 1978, ông bảo vệ luận án tiến sỹ và đến năm 1984, ông làm luận án Tiến sỹ Khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. Ông được phong chức danh Giáo sư vào năm 1991.
GS.TSKH Đặng Vũ Minh từng trải qua các vị trí như Phó Viện trưởng Viện Vật lý. Viện trưởng Viện Hoá học; Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Viện sỹ nước ngoài Viện Hàn lâm Khoa học Nga; đại biểu Quốc hội khóa XI, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; được bầu là đại biểu Quốc hội khóa XII và được Quốc hội bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
Năm 2010, GS.TSKH Đặng Vũ Minh được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2010-2015. Năm 2015, ông tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VII. Ông còn là Viện trưởng đầu tiên của Viện Công nghệ Vũ trụ, Chủ tịch Hội Phân tích Hoá - Lý - Sinh Việt Nam và Tổng Biên tập Tạp chí Phân tích Hoá - Lý - Sinh.
Với lập luận trên và nhiều căn cứ khác, Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam đã có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia ý kiến trong quá trình xem xét Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi). Hiệp hội nêu quan điểm không đồng tình tách Luật Giao thông đường bộ thành Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Luật bảo đảm trật tự ATGT đường bộ.
Lập luận của Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam
Theo lý lẽ của Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam, trong quản lý hoạt động GTVT và giao thông đường bộ, đảm bảo hiệu quả và an toàn luôn là hai mục tiêu có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Nếu tách ra thành 2 luật sẽ thiếu sự đồng bộ, nhất quán, hài hòa khi xây dựng và ban hành các văn bản dưới luật.
Bên cạnh đó, hầu hết nội dung trong dự thảo Luật bảo đảm trật tự ATGT đường bộ đã được quy định trong Luật Giao thông đường bộ hiện hành. Trong khi báo cáo tổng kết thi hành Luật Giao thông đường bộ 2008 cho thấy các nội dung của luật về cơ bản được triển khai có hiệu quả, không thấy có nội dung nào vướng mắc đến mức phải tách thành 2 luật.
![]() |
| Hiệp hội Vận tải ôtô nêu ra nhiều căn cứ để cho rằng không nên tách luật Giao thông đường bộ thành 2 luật và chuyển giao thẩm quyền quản lý đào tạo, sát hạch cấp GPLX từ Bộ GTVT sang Bộ Công an. Ảnh: Tổng cục Đường bộ Việt Nam. |
![]() |
| Đại biểu Đỗ Văn Sinh (Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế) không đồng tình việc tách luật. Ảnh: N.Thắng. |
![]() |
| Bộ trưởng Công an Tô Lâm - người đứng đầu cơ quan soạn thảo luật lại khẳng định việc chuyển giao nhiệm vụ không làm phát sinh nhân sự, bộ máy mới, thậm chí có thể rút gọn được. Ảnh: H.Vũ. |
Trong khi đó, Bộ trưởng Công an Tô Lâm - người đứng đầu cơ quan soạn thảo luật, lý giải tách Luật Giao thông đường bộ thành 2 luật nhằm giải quyết hai vấn đề quan trọng và rất bức xúc trong xã hội hiện nay. Một là phải tập trung xây dựng hạ tầng cơ sở giao thông đường bộ. Hai là làm sao giải quyết trật tự ATGT đường bộ.
Bộ trưởng Công an khẳng định cần làm khẩn trương vì "tình hình không cho phép chúng ta chậm trễ hơn nữa".
Trước băn khoăn có lãng phí khi tách như vậy, đại tướng Tô Lâm khẳng định không những không lãng phí mà còn tiết kiệm được rất nhiều.
"Việc này không làm phát sinh nhân sự, bộ máy mới, thậm chí có thể rút gọn được. Nếu giao cho công an thì chúng tôi có lực lượng CSGT, phối hợp các lực lượng khác khi cần tăng cường trong các dịp cao điểm", ông Lâm nói.
Tư lệnh ngành công an khẳng định nhiều lần bộ máy sẽ không phát sinh, thậm chí người làm nhiệm vụ trên đường sẽ giảm.
"Tôi nghĩ đã quy định thế này thì sẽ không còn lực lượng thanh tra giao thông hoạt động trên đường nữa", Bộ trưởng Công an thông tin.
Hòa chung không khí rộn rã của hàng triệu học sinh trên khắp cả nước, các trường học tại Hà Nội đồng loạt tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới, năm học 2026-2027.
Sáng 5/9, lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đã diễn ra đồng thời với lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027.
Đoàn tàu Bắc Nam kéo còi, ầm ầm lao tới thì nam sinh viên bất ngờ lao vào nên bị tông tử vong tại chỗ. Bước đầu nghi ngờ nạn nhân tự gây ra do liên quan nợ nần.
Sáng nay 5/9, hàng triệu học sinh trên cả nước hân hoan dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 trong không khí vui tươi, rộn ràng, rực rỡ cờ hoa.
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027 của ngành Giáo dục được ban hành kèm Quyết định số 2623/QĐ-BGDĐT ngày 3/9/2026.
Nguyễn Đức Anh – kẻ gây ra vụ thảm án sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai bị cáo buộc hai tội danh Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Băng 18km vào "rừng sâu" Yok Đôn, thầy cô trường nội trú liên cấp Buôn Đôn (Đắk Lắk) quyết không để học sinh lỡ ngày khai trường
Sáng 5/9, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo thành phố dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường THPT Trần Khai Nguyên, phường An Đông.
Năm học 2026-2027 đánh dấu bước chuyển tên gọi và hành trình mới của Trường THCS Kim Liên, kế thừa truyền thống 54 năm xây dựng và phát triển.
Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng năm học mới trên cả nước, gần 1,2 triệu học sinh Hải Phòng hân hoan bước vào năm học mới.
Nguyễn Đức Anh – kẻ gây ra vụ thảm án sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai bị cáo buộc hai tội danh Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
3 đối tượng bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệu tập làm rõ phản ánh việc một gia đình bệnh nhân phải chi trả 9,5 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương chỉ 16km.
Nhận món quà từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong ngày khai giảng, Hiệu trưởng Nguyễn Siêu kỳ vọng học sinh phát triển toàn diện và sống tử tế, chủ động.
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027 của ngành Giáo dục được ban hành kèm Quyết định số 2623/QĐ-BGDĐT ngày 3/9/2026.
Đoàn tàu Bắc Nam kéo còi, ầm ầm lao tới thì nam sinh viên bất ngờ lao vào nên bị tông tử vong tại chỗ. Bước đầu nghi ngờ nạn nhân tự gây ra do liên quan nợ nần.
Sáng 5/9, lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đã diễn ra đồng thời với lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027.
Hai ngôi trường mới khang trang, đồng bộ mang đến một môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên, mở thêm cơ hội để các em phát triển...
Năm học 2026-2027 đánh dấu bước chuyển tên gọi và hành trình mới của Trường THCS Kim Liên, kế thừa truyền thống 54 năm xây dựng và phát triển.
Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng năm học mới trên cả nước, gần 1,2 triệu học sinh Hải Phòng hân hoan bước vào năm học mới.
Băng 18km vào "rừng sâu" Yok Đôn, thầy cô trường nội trú liên cấp Buôn Đôn (Đắk Lắk) quyết không để học sinh lỡ ngày khai trường
Sáng ngày 5/9, cùng với cả nước hơn 1 triệu học sinh, học viên, sinh viên và giáo viên của TP Đồng Nai náo nức bước vào năm học mới với niềm vui và kỳ vọng mới.
Sáng 5/9, hòa chung không khí phấn khởi của hơn 26 triệu học sinh, sinh viên cả nước cùng dự Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027.
Sáng 5/9, thầy và trò các trường tại Thanh Liệt, Hà Nội nô nức dự khai giảng năm học 2026-2027; trong đó, có những ngôi trường bước vào năm học mới sau sắp xếp.
Hòa chung không khí rộn rã của hàng triệu học sinh trên khắp cả nước, các trường học tại Hà Nội đồng loạt tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới, năm học 2026-2027.
Hà Nội triển khai phương án phân luồng, điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho học sinh trong ngày khai giảng năm học mới 2026-2027.
Sáng 5/9, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo thành phố dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường THPT Trần Khai Nguyên, phường An Đông.
Sáng nay 5/9, hàng triệu học sinh trên cả nước hân hoan dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 trong không khí vui tươi, rộn ràng, rực rỡ cờ hoa.
Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi và xử lý toàn bộ lô thuốc Colchicine Seid 1mg vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo an toàn người dùng.
Do kinh doanh thua lỗ, Nguyễn Đình Đăng Khoa (TP. Huế) nảy sinh ý định lừa đảo những người có nhu cầu đi lao động, du lịch ở nước ngoài.
Trong quá trình vận hành, lò gió nóng của Formosa Hà Tĩnh xảy ra sự cố, gây nên tiếng nổ lớn và cột khói bốc lên cao.