Vụ nổ lớn làm 4 người bị thương: Do bình gas hay mìn?

Theo người nhà nạn nhân, vụ nổ bình gas làm 4 người bị thương nhưng nhiều dấu vết cho thấy đây có thể là vụ nổ mìn.

Liên quan đến vụ nổ lớn xảy ra vào trưa 22-2 tại xã Ya T'mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk khiến 4 người bị thương, cơ quan chức năng vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.
Vu no lon lam 4 nguoi bi thuong: Do binh gas hay min?
Hiện trường vụ nổ. Ảnh B.N 
Kết quả khám nghiệm cho thấy giữa nhà bà Huyền có hố sâu, mặt hố dính chất màu trắng và các mảnh cao su vụn. Tại hiện trường, cơ quan chức năng còn phát hiện một khóa lục giác bằng kim loại, ám khói.
Theo một cán bộ điều tra, nhận định ban đầu về vụ nổ có thể do mìn gây ra. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang lấy lời khai các nạn nhân để làm rõ vụ việc.
Vu no lon lam 4 nguoi bi thuong: Do binh gas hay min?-Hinh-2
 Các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Ảnh B.N
Còn theo bác sĩ Lê Chiến, Khoa Gây mê hồi sức - Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, chiều 22-2, bệnh viện tiếp nhận 4 bệnh nhân trong vụ nổ gồm: Tô Mạnh Tường, Bùi Thị Phúc (23 tuổi), Tô Thị Huyền (34 tuổi) và Vi Việt Quang (19 tuổi).
Trong đó, Tường bị cụt bàn tay trái, bỏng ở phần ngực, đầu; Quang bị cụt 2 bàn tay, nguy hại nặng 2 mắt, gãy một xương đùi, bỏng toàn thân; Huyền bị đa chấn thương ở vùng mặt, đầu, và 2 chân; Phúc bị xây xát phần thân, mặt.
"Các bệnh nhân khai nguyên nhân là do nổ bình gas nhưng các chấn thương trên người không phải do nổ chất khí, có thể là một dạng chất nổ" - bác sĩ Chiến nhận định.

Những vụ nổ kinh hoàng từ phế liệu gây hậu quả nghiêm trọng

Vụ nổ kho phế liệu ở Bắc Ninh khiến nhiều người thương vong không phải là vụ nổ đầu tiên, trước đó đã có những vụ tai nạn vật liệu nổ gây hậu quả lớn.

Nổ kho phế liệu ở Bắc Ninh: Vụ nổ bom xảy ra vào khoảng 4h30' ngày 3/1/2018 tại một kho phế liệu ở làng Quan Độ, xã Văn Môn (Yên Phong, Bắc Ninh) khiến 2 trẻ em thiệt mạng, 8 người bị thương, 10 căn nhà xung quanh sập hoàn toàn, gần 100 nhà dân gần đó hư hỏng. Sức công phá của vụ nổ lên đến 1km. Thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã thu gom được hơn 3 tấn đạn rơi vãi. Vụ nổ được xác định xuất phát từ kho phế liệu trên địa bàn.
Nổ kho phế liệu ở Bắc Ninh: Vụ nổ bom xảy ra vào khoảng 4h30' ngày 3/1/2018 tại một kho phế liệu ở làng Quan Độ, xã Văn Môn (Yên Phong, Bắc Ninh) khiến 2 trẻ em thiệt mạng, 8 người bị thương, 10 căn nhà xung quanh sập hoàn toàn, gần 100 nhà dân gần đó hư hỏng. Sức công phá của vụ nổ lên đến 1km. Thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã thu gom được hơn 3 tấn đạn rơi vãi. Vụ nổ được xác định xuất phát từ kho phế liệu trên địa bàn. 

Thông đồng ăn trộm 100 tấn than của TKV, 11 đối tượng bị khởi tố

(Kiến Thức) -Các đối tượng bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản do đã thông đồng với nhau thực hiện vụ trộm cắp gần 100 tấn than khi vận chuyển cho Tập đoàn TKV từ cảng Làng Khánh (Quảng Ninh) đến Công ty CP nhiệt điện Phả Lại (Hải Dương).

Chiều ngày 25/2, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 11 đối tượng về tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự.

Truy tố 2 mẹ con nhốt cán bộ, dọa kích nổ bình gas

6 cán bộ kiểm tra công trình trái phép đến nhà bà Lệ làm việc thì bị bà khóa cửa, nhốt bên trong và dọa kích nổ bình gas.

Bà Lệ yêu cầu được làm việc với lãnh đạo và dọa kích nổ bình gas nếu có người giải cứu.
Ngày 15/7, Viện KSND TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang tòa án nhân dân cùng cấp truy tố bà Trần Mỹ Lệ (45 tuổi, ngụ khu phố 2, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) cùng con trai bà là Đỗ Hoàng Long (22 tuổi) về tội Bắt giữ người trái pháp luật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.