Vụ khủng bố tại Kashmir: Danh tính sĩ quan tình báo thiệt mạng

Manish Ranjan, một sĩ quan thuộc Cục Tình báo đóng tại Hyderabad, là một trong 26 người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tại khu nghỉ dưỡng ở Pahalgam thuộc vùng Jammu và Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

>>> Mời độc giả xem video về vụ khủng bố tại Kashmir ngày 22/4

Nguồn video: India Today

Theo Hindustan Times, Manish Ranjan là một trong nhiều khách du lịch có mặt tại khu nghỉ dưỡng ở Pahalgam, vùng Jammu và Kashmir, vào ngày 22/4 khi những kẻ khủng bố nổ súng vào họ.
Được biết, Manish Ranjan, đến từ Bihar, là một sĩ quan thuộc Cục Tình báo đóng tại Hyderabad.
Vu khung bo tai Kashmir: Danh tinh si quan tinh bao thiet mang
 Manish Ranjan là một trong những người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tại khu nghỉ dưỡng ở Pahalgam ngày 22/4. Ảnh: HT. 
"Ông ấy đã tới Jammu và Kashmir cùng vợ và hai người con", PTI dẫn nguồn tin chính thức cho hay. 
Như tin tức đã đưa, vụ nổ súng tại khu nghỉ dưỡng ở Pahalgam, nơi du khách thường lui tới, xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều 22/4. Các tay súng không rõ danh tính di chuyển từ ngọn núi ở đồng cỏ Baisaran xuống và bắt đầu nổ súng vào khách du lịch.
Vụ tấn công khủng bố khiến ít nhất 26 người thiệt mạng, hầu hết nạn nhân là khách du lịch đến thăm Kashmir.
Theo một số báo cáo, những kẻ khủng bố đã yêu cầu mọi người đọc kinh Hồi giáo và sẽ giết họ nếu không đọc được.
Đây là một trong những vụ tấn công khủng bố gây tử vong nhiều nhất đối với dân thường tại khu vực này trong những năm gần đây.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã lên án vụ tấn công khủng bố ở Pahalgam ngày 22/4, tuyên bố rằng những kẻ có tội sẽ bị đưa ra công lý và quyết tâm chống khủng bố của Ấn Độ là "không thể lay chuyển".

Cứu chồng bị điện giật, vợ bầu 7 tháng tử vong

Ba thành viên của một gia đình, trong đó có một phụ nữ đang mang thai 7 tháng, đã tử vong vì bị điện giật tại lễ hội.

ANI đưa tin, sự việc 3 người trong một gia đình tử vong vì bị điện giật xảy ra tại một lễ hội ở làng Kariseri, Virudhunagar, bang Tamil Nadu (Ấn Độ), ngày 14/4.
Trong quá trình lắp đặt loa phóng thanh, một người đàn ông tên Thiruppathi bị điện giật do tiếp xúc với đường dây điện bị hở và tử vong ngay lập tức.

Bắt 4 nghi phạm âm mưu tấn công khủng bố ở Bỉ

Văn phòng Công tố Liên bang cho biết 4 nghi phạm trong độ tuổi 15 đến 18 đã bị bắt giữ vì lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công khủng bố ở thủ đô Brussels, Bỉ.

Politico đưa tin, cảnh sát tư pháp liên bang từ Liège, Brussels, Charleroi và Ghent đã tiến hành khám xét vào sáng 3/3 như một phần của cuộc điều tra về âm mưu tấn công khủng bố ở Brussels. Cảnh sát thu giữ điện thoại, máy tính xách tay của các đối tượng nhưng không tìm thấy vũ khí.
Bat 4 nghi pham am muu tan cong khung bo o Bi
 Ảnh: Getty.

Đột nhập khu vực hạt nhân bị ô nhiễm nặng nhất ở Mỹ

Hanford Site là một trong những "kho" chứa chất thải phóng xạ lớn nhất và ô nhiễm nhất nước Mỹ.

Dot nhap khu vuc hat nhan bi o nhiem nang nhat o My
Daily Mail đưa tin, địa điểm hạt nhân Hanford ở bang Washington (Mỹ) được xây dựng trong Thế chiến II như một phần của Dự án Manhattan, nơi các công nhân sản xuất plutonium để chế tạo quả bom thả xuống Nagasaki, Nhật Bản, vào ngày 9/8/1945. Ảnh: Wikipedia.  

Dot nhap khu vuc hat nhan bi o nhiem nang nhat o My-Hinh-2
 Hanford nằm trên diện tích gần 243 ha đất sa mạc ở Washington, hiện là một trong những địa điểm ô nhiễm hóa chất và phóng xạ nhất tại Mỹ. Ảnh: SFC. 

Dot nhap khu vuc hat nhan bi o nhiem nang nhat o My-Hinh-3
 Theo Cơ quan Sinh thái Washington, có 56 triệu gallon chất thải phóng xạ được chôn trong 177 thùng chứa bị rò rỉ. Ảnh: GI. 

Dot nhap khu vuc hat nhan bi o nhiem nang nhat o My-Hinh-4
Cơ quan này cho biết, khi địa điểm này đi vào hoạt động, hơn 400 tỷ gallon chất lỏng ô nhiễm đã được đổ xuống đất, tiếp xúc với nước ngầm và thậm chí chảy đến một số vùng của sông Columbia. Tuy nhiên, chất thải nguy hại nhất được chôn trong các bể chứa và rãnh không lót. Ảnh: Wikipedia.  

Dot nhap khu vuc hat nhan bi o nhiem nang nhat o My-Hinh-5
Đến năm 1985, những người nông dân trong cộng đồng Ringold sống gần địa điểm này mắc tỷ lệ ung thư cao do hít phải Iod 131, một chất phóng xạ thường được dùng để điều trị ung thư tuyến giáp và cường giáp - một bệnh tự miễn khi tuyến sản xuất quá nhiều hormone. Ảnh: Wikipedia.  

Dot nhap khu vuc hat nhan bi o nhiem nang nhat o My-Hinh-6
 Khi Chính phủ quyết định xây dựng Hanford Site vào năm 1943, họ đã cho người dân địa phương - bao gồm cả các bộ lạc bản địa - 30 ngày để di tản khỏi khu vực này. Ảnh: Corbis. 

Dot nhap khu vuc hat nhan bi o nhiem nang nhat o My-Hinh-7
 Ngay sau đó, có tới 55.000 người (cả nam và nữ) đã chuyển đến khu vực Hanford để bắt đầu làm việc cho dự án tuyệt mật này. Theo các nhà chức trách, chỉ 5% nhân viên tại nơi làm việc của Hanford biết chuyện gì thực sự đang xảy ra tại đây. Ảnh: Wikipedia. 

Dot nhap khu vuc hat nhan bi o nhiem nang nhat o My-Hinh-8
Lò phản ứng sản xuất plutonium quy mô lớn đầu tiên được hoàn thành sau 13 tháng và bắt đầu hoạt động vào năm 1944. Ảnh: Wikipedia.  

Dot nhap khu vuc hat nhan bi o nhiem nang nhat o My-Hinh-9
 Sau khi Thế chiến II kết thúc, Hanford Site vẫn tiếp tục hoạt động trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh, kéo dài từ năm 1946 đến năm 1989. Ảnh: Bloomberg. 

Dot nhap khu vuc hat nhan bi o nhiem nang nhat o My-Hinh-10
 Cuối cùng, cơ sở này đóng cửa vào năm 1989 sau khi một thanh tra viên báo cáo về mối quan ngại vào năm 1987 và ông đã ra làm chứng trước Quốc hội. Ảnh: Corbis. 

Dot nhap khu vuc hat nhan bi o nhiem nang nhat o My-Hinh-11
 Các cuộc thảo luận về nỗ lực dọn dẹp tại Hanford Site bắt đầu sau đó, nhưng cho đến nay, địa điểm này vẫn là mối quan ngại về môi trường. Ảnh: Corbis. 

Đọc nhiều nhất

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tin mới

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Ra đầu thú sau 19 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Thạch Mi Na (TP Cần Thơ) đã bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành yêu cầu làm việc của cơ quan Công an, gây khó khăn cho công tác điều tra.