Xem thao tác bắn súng máy DShK Việt Nam

Google News

(Kiến Thức) - Súng máy DShK 12,7mm từng là một trong những vũ khí chủ lực của bộ đội Việt Nam góp phần công không nhỏ trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ.

DShK là thiết kế súng máy hạng nặng (đại liên) do 2 nhà sáng chế Vasily Degtyaryov và George Shpagin thiết kế từ cuối những năm 1930 cho nhiệm vụ tác chiến mặt đất, phòng không, được chấp nhận biên chế trong Hồng quân Liên Xô từ năm 1938. Ví thế, súng còn có tên gọi khác là DShK 1938, dẫu vậy người ta hay gọi ngắn gọn là DShK.
Xem thao tac ban sung may DShK Viet Nam
 Đại liên hạng nặng DShK trong biên chế Hồng quân Liên Xô.
Đây được xem là một trong những súng máy thành công nhất trong lịch sử quân sự Liên Xô, khi có tới hơn 1 triệu khẩu sản xuất từ năm 1938 tới tận năm 1980. Nó được trang bị không chỉ cho bộ binh mà cả binh chủng tăng - thiết giáp, quân chủng Không quân - Hải quân.
Súng máy DShK bắt đầu được Liên Xô viện trợ cho Việt Nam từ trước năm 1954, khoảng 54 khẩu DShK 12,7mm đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và bắn hạ 13/62 máy bay chiến đấu Pháp. Trong chiến tranh chống Mỹ, DShK được trang bị đồng loạt trong biên chế hỏa lực cấp trung đoàn và tiểu đoàn bộ binh độc lập của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Xem thao tac ban sung may DShK Viet Nam-Hinh-2
 Lắp băng đạn dây.
Xem thao tac ban sung may DShK Viet Nam-Hinh-3
 Khai hỏa DShK 12,7mm.
Cũng như cuộc chiến năm 1954, súng máy DShK được ghi nhận là tiếp tục lập nhiều công trạng trong cuộc chiến bảo vệ bầu trời miền Bắc trước "rừng" máy bay Mỹ hung hãn. Thậm chí, súng máy DShK phối hợp với khẩu đội súng máy ZPU 14,5mm đã bắn hạ được cả máy bay cường kích hiện đại bậc nhất thế giới khi đó F-111A vào năm 1972.
Ngoài ra, loại súng máy hạng nặng này còn được gắn trên nhiều loại xe bọc thép BTR-40, BTR-50, xe tăng T-34, PT-76, T-54/55 và thậm chí là các tàu xuồng cỡ nhỏ để chi viện hỏa lực mặt đất và phòng không.
Clip súng máy hạng nặng DShK 12,7mm khai hỏa:

Súng máy DShK nặng 34kg (nếu tính súng) và 157kg (nếu tính giá có bánh xe), dài 1,62m (chiều dài nòng 1,07m), súng làm mát bằng không khí, hoạt động bằng cơ chế trích khí. Súng chỉ có một chế độ xạ kích duy nhất là bắn tự động. Xạ thủ sử dụng hệ thống trích khí bằng ba thiết bị gồm một khóa nòng lùi và hai chốt ngang xoay quanh một trục khóa thẳng đứng, gắn với lá chắn vỏ đạn. Vỏ nòng súng được xẻ rãnh để tăng khả năng làm mát, và được gắn với một bộ phận giảm giật lớn.
Súng máy hạng nặng DShK dùng đạn cỡ 12,7x108mm, băng đạn kiểu dây 50 viên, tốc độ bắn 600 phát/phút, tầm bắn 1.000-2.000m, sơ tốc đầu nòng 850m/s.
Hoàng Lê

Bình luận(0)