Vỡ đập thuỷ điện tại Lào: Hơn 1.100 người chưa được tìm thấy

Vụ vỡ đập thủy điện tại Lào xảy ra vào đem 23/7 với khoảng 5 tỷ mét khối nước tràn xuống hạ lưu. 6 ngôi làng ở Sanamxay bao gồm (Yai Thae, Hinlad, Mai, Thasengchan, Tha Hin, Samong) chìm trong biển nước.

Theo thông báo mới nhất của huyện Sanamxay, tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn hơn 1.000 người chưa được tìm thấy sau vụ vỡ đập thủy điện ở Lào.
Khung cảnh tang thương ở những vùng nước đã rút.
Khung cảnh tang thương ở những vùng nước đã rút. 
Theo đó, hiện còn 1.126 người chưa được tìm thấy. Trong đó, người mất tích theo khẳng định của các gia đình là 131 người. Số người chết được tìm thấy từ ngày 26.7 - 28.7 là khoảng 10 người.
Đại diện chính quyền huyện Sanamxay cho biết: "Việc cứu trợ tại hiện trường gặp rất nhiều khó khăn do tìm người và đến được địa điểm gặp nạn hết sức khó khăn. Quãng đường di chuyển tới nơi có người gặp nạn bùn đất cao tới 50cm, các phương tiện chuyên dụng cũng gặp rất nhiều khó khăn do đất lún. Đặc biệt một số điểm, các phương tiện, tàu thuyền cứu hộ không thể di chuyển tới.
Sự cứu trợ từ các phương tiện, thiết bị hiện đại từ ngoài cũng khó được đưa tới hiện trường vỡ đập, do nước lớn cùng nhiều đoạn đường không thể di chuyển do bùn lầy quá nguy hiểm".
Công tác cứu hộ vẫn được gấp rút thực hiện.
 Công tác cứu hộ vẫn được gấp rút thực hiện.
Vấn đề lo ngại với cơ quan chức trách, đó là những người còn sống sẽ đối mặt như thế nào với việc thiếu lương thực, nước uống trong những ngày ngập trong lũ.
Mọi công tác khắc phục và cứu hộ tại hiện trường vỡ đập thủy điện vẫn đang được gấp rút triển khai với hy vọng cứu giúp kịp thời những người dân đang gặp nạn và đưa họ tới vùng an toàn.

Vỡ đập thủy điện ở Lào: Rà soát các hồ ở Việt Nam có nguy cơ sự cố

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo rà soát các hồ có nguy cơ cao bị sự cố. Hồ nào không có khả năng an toàn khi tích nước thì kiên quyết không cho tích, chứ nếu không bị sự cố vỡ đập thủy điện như Lào là rất nguy hiểm.

Chiều 25/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo TW về PCTT đã tổ chức cuộc họp khẩn chỉ đạo để bàn biện pháp ứng phó trước việc Lào bị vỡ đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy và diễn biến mưa lũ đang diễn ra rất nguy hiểm, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Trưởng Ban Chỉ đạo TW về PCTT Nguyễn Xuân Cường đã chỉ đạo Tổng cục Thủy lợi cử ngay các đoàn công tác tiếp tục rà soát các hồ có nguy cơ cao bị sự cố tại Việt Nam.
"Hồ nào không có khả năng an toàn khi tích nước thì kiên quyết không cho tích, chứ nếu không bị sự cố vỡ đập thủy điện như Lào là rất nguy hiểm", Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói.

Vỡ đập thủy điện ở Lào: Chủ tịch Ủy ban Mê Công nói gì?

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà - Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cho biết, sự cố vỡ đập thủy điện ở Lào nằm trên dòng nhánh phụ, cách dòng chính sông Mê Công khoảng 200km, và cách Việt Nam khoảng 700km.

Trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà - Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cho biết, Văn phòng Thường trực Uỷ ban đã nắm được đầy đủ thông tin bên phía Lào về sự cố vỡ đập thủy điện ở Lào.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, đây là nhà máy thủy điện quy mô trung bình, công suất khoảng 500MW; khả năng tích nước trên 1 tỷ m3 và nằm ở dòng nhánh chứ không phải trên dòng chính. Từ dòng nhánh này ra dòng chính khoảng 200km nữa.

Vỡ đập thủy điện ở Lào: Người Việt ùn ùn về nước tránh lũ

Sau khi xảy ra vụ vỡ đập thủy điện tại Lào khiến nhiều vùng bị ngập nước, các chuyến xe chở khách từ biên giới Lào về Việt Nam chở đầy hành khách. Đa phần trong số này là những công nhân làm cho các công ty bên nước bạn. 

Thông tin mới nhất vụ vỡ đập thủy điện tại Lào, Người Lao động cho hay:
Ngày 25/7, có mặt tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), phóng viên ghi nhận đông đảo người Việt Nam từ phía nước bạn Lào làm thủ tục nhập cảnh về nước sau sự cố vỡ đập thủy điện.

Đọc nhiều nhất

Tin mới