Sang đường “bất ổn”, xe máy bị xe đầu kéo tông, đè xuống gầm

Google News

Thấy xe đầu kéo lao tới, lái xe máy vẫn tăng tốc lao sang đường và lập tức gặp nạn.

Hình ảnh vụ tai nạn xảy ra tại Thanh Hóa được thành viên nhóm Facebook Otofun Thanh Hóa chia sẻ mới đây cho thấy, nam tài xế điều khiển xe máy chuyển hướng rẽ sang đường.

Mặc dù trên đường ngược chiều, một xe đầu kéo đang lao tới nhưng lái xe máy vẫn cố tăng tốc lao sang đường. Lúc này, lái xe đầu kéo đã phanh gấp đồng thời đánh lái sang phải để tránh va chạm. Tuy nhiên, chiếc xe máy vẫn tông trúng xe máy đè xuống đường, còn tài xế xe máy bị hất văng về trước.

Đoạn clip thu hút hàng chục bình luận, trong đó phần lớn các ý kiến đánh giá lái xe máy chuyển hướng sang đường thiếu an toàn, không nhường đường cho xe chạy ngược chiều. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng cần xác minh tốc độ của xe đầu kéo thời điểm xảy ra tai nạn có vượt quá quy định trên tuyến đường này hay không.

Từ vụ tai nạn trên, trao đổi với PV về quy định chuyển hướng sang đường, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cho biết: Theo Luật Giao thông đường bộ quy định về chuyển hướng xe (điều 15), khi muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ;

Trong khi chuyển hướng, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải nhường quyền đi trước cho người đi bộ, người đi xe đạp đang đi trên phần đường dành riêng cho họ, nhường đường cho các xe đi ngược chiều và chỉ cho xe chuyển hướng khi quan sát thấy không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người và phương tiện khác.

Trong khu dân cư, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng chỉ được quay đầu xe ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo cho phép quay đầu xe.

Về quy định xử lý với các vi phạm về chuyển hướng, quay đầu, luật sư Lê Văn Kiên cho biết: Với hành vi vi phạm “không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông; chuyển làn, chuyển hướng, quay đầu xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông, người điều khiển xe máy sẽ bị xử phạt từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP.

Theo Minh Khang/Người Đưa Tin

>> xem thêm

Bình luận(0)