Video: Cảnh sát New Zealand lôi nghi phạm xả súng ra khỏi xe hơi
(Kiến Thức) - Theo đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, hai cảnh sát vũ trang New Zealand sử dụng súng chế áp một nghi phạm ngồi bên trong xe hơi và lôi ra bên ngoài, ngay sau vụ tấn công đẫm máu vào hai thánh đường Hồi giáo.
Trà Khánh
Đoạn video trên được một người đi đường quay lại ngay sau khi xảy ra vụ xả súng vào nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch vào chiều 15/3, làm 49 người thiệt mạng và 48 người khác bị thương.
Hình ảnh đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, hai cảnh vũ trang New Zealand tiến lại gần một chiếc xe hơi màu bạc (cùng màu với xe nghi phạm vụ xả súng ở nhà thờ Masjid Al Noor) nằm trên phố Brougham, ở phía nam thành phố Christchurch vào chiều hôm 15/3.
Khi người đàn ông mặc quần áo sẫm màu bị lôi ra khỏi xe, một trong hai cảnh sát dường như đã đánh người này bằng súng. Ảnh: nzherald.
Điều đáng nói ở đây, chiếc xe trên chỉ bị chặn lại sau khi bị xe cảnh sát ép nó vào lề đường. Hai bánh trước của xe nghi phạm vẫn con quay chứng tỏ vụ va chạm với xe cảnh sát là khá mạnh. Một trong hai viên cảnh sát tới sát chiếc xe đang mở sẵn cốp và cửa trước bên ghế khách, lôi ra một người đàn ông trong lúc người cảnh sát thứ hai chĩa thẳng súng vào nghi phạm.
Khi người đàn ông mặc quần áo sẫm màu bị lôi ra khỏi xe, một trong hai cảnh sát dường như đã đánh người này bằng súng.
Trong cuộc họp báo vào tối 15/3, cảnh sát New Zealand xác nhận ban đầu có 4 nghi phạm bị bắt ngay sau vụ xả súng, trong đó có một phụ nữ, nhưng sau đó cho biết, một người trong số này đã được phóng thích vì không liên quan. Một trong các nghi phạm sẽ phải ra toà vào hôm nay 16/3, đối mặt với cáo buộc giết người, trong khi hai người còn lại vẫn bị tạm giữ.
Cùng ngày 15/3, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tổ chức họp báo gọi đây là "một trong những ngày đen tối nhất" của đất nước, đồng thời tuyên bố thủ phạm "sẽ không có chốn nương thân ở New Zealand". Thủ tướng Ardern cũng nhận định "vụ tấn công khủng bố" đã được lên kế hoạch từ trước. Các đối tượng tấn công đều không nằm trong danh sách theo dõi của cảnh sát.
Vụ xả súng diễn vào đầu giờ chiều 15/3 (theo giờ địa phương), tại hai thánh đường Hồi giáo ở thành phố Christchurch, một là Masjid Al Noor ở phố Dean, trong khi vụ còn lại là thánh đường Linwood Masjid ở khu Linwood.
Mời độc giả xem video: Xe cảnh sát ép sát chiếc xe tình nghi, sau đó, hai sĩ quan vũ trang súng tiếp cận để bắt giữ nghi phạm. (nguồn nzherald)
Ngạc nhiên top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2019
(Kiến Thức) - Theo xếp hạng của Mercer, thủ đô Vienna của Áo đứng đầu trong danh sách những thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2019. Đáng chú ý, đây là năm thứ 10 liên tiếp Vienna giành được vị trí này.
Theo Daily Mail, thủ đô Vienna đứng đầu trong danh sách những thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2019. Ảnh: Getty.
Đây là năm thứ 10 liên tiếp Vienna đứng ở vị trí này. Ảnh: Getty.
Vienna, thành phố với 1,9 triệu dân, nổi tiếng với các công trình kiến trúc từ xưa, những cung điện nguy nga, tráng lệ. Ảnh: Getty.
Bảng xếp hạng của Mercer được đưa ra sau khi tiến hành cuộc khảo sát chất lượng cuộc sống tại các thành phố trên khắp thế giới dựa trên các yếu tố bao gồm ổn định chính trị, tội phạm, tự do cá nhân, chăm sóc y tế, giáo dục, nhà ở và giao thông công cộng,... Ảnh: EPA.
Đứng ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng thành phố đáng sống nhất năm 2019 của Mercer là Zurich, Thuỵ Sĩ. Hệ thống xe điện tiện lợi là một trong những yếu tố quan trọng giúp thành phố Zurich "ghi điểm". Ảnh: Getty.
Thành phố Vancouver của Canada cũng là một trong những địa điểm lý tưởng cho người dân sinh sống. Đây là một trong 2 thành phố ngoài Châu Âu góp mặt trong top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2019. Ảnh: Getty.
Đứng ở vị trí thứ tư là thành phố Munich của Đức. Nơi đây tập trung nhiều tòa nhà lâu đời và viện bảo tàng. Ảnh: muenchen.de.
Tiếp theo là Auckland của New Zealand với tòa tháp Sky nổi tiếng. Ảnh: Newstalk ZB.
Düsseldorf là một thành phố nữa của Đức góp mặt trong danh sách này. Ảnh: EB.
Thành phố Frankfurt của Đức đứng ở vị trí thứ 7. Ảnh: Wikipedia.
Copenhagen là thủ đô và thành phố lớn nhất của Đan Mạch. Copenhagen là nơi đặt trụ sở của các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp trung ương của đất nước này. Ảnh: SS.
Geneve là thành phố đông dân thứ hai của Thuỵ Sĩ. Ảnh: Wellesley College.
Đứng ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng của Mercer là Basel - thành phố đông dân thứ 3 của Thuỵ Sĩ. Ảnh: ST.
Xả súng kinh hoàng tại New Zealand, hàng chục người thương vong
(Kiến Thức) - Cảnh sát New Zealand xác nhận nhiều thương vong trong 2 vụ xả súng nổ ra liên tiếp ở 2 thánh đường Hồi giáo nước này ở trung tâm và ngoại ô Christchurch ngày 15/3.
Các nguồn tin cho hay, vụ xả súng ở New Zeland xảy ra ở thánh đường Hồi giáo Masjid Al Noor ở trung tâm Christchurch, trong khi vụ còn lại ở thánh đường Linwood Masjid ở ngoại ô Christchurch.
Các nguồn tin nói rằng ít nhất 9 người được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ xả súng.
Nguồn tin này cũng cho biết thêm số người thiệt mạng sợ rằng không dưới 30 người.
Một người bị thương trong vụ xả súng đang được các nhân viên y tế hỗ trợ.
“Tôi thấy thi thể khắp nơi. Có 3 người ở hành lang, ở cửa dẫn vào thánh đường, và có người bên trong thánh đường", một nhân chứng cho hay.
Hiện chưa rõ có bao nhiêu tay súng, nhưng New Zealand Herald cho biết một tay súng được cho là người Australia.
Ít nhất 4 người đã bị bắt giữ, trong đó có 3 đàn ông và 1 phụ nữ.
Theo hãng tin AP, cảnh sát vũ trang trang nhanh chóng được triển khai tới hiện trường.
Phản ứng về vụ xả súng kinh hoàng, Thủ tướng Jacinda Adern nói rằng đây là một trong những ngày đen tối nhất của New Zealand.
Xả súng điên cuồng ở New Zealand, thương vong đã lên tới 100 người
Trong cuộc họp báo vừa diễn ra, Thủ tướng New Zealand Jacinda Arden khẳng định đây là vụ tấn công khủng bố và cho biết, số người thiệt mạng đã lên tới 49 người trong khi hơn 48 người khác bị thương.
Chiều 15/3, cảnh sát New Zealand tuyên bô đã bắt giữ 4 người vì nghi liên quan đến vụ xả súng này, và ít nhất một trong các tay súng là công dân Australia.
Trong tháng Năm lịch sử, hàng nghìn du khách đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm ngày sinh của Người.
Mưa lớn kéo dài khiến một lượng lớn đất, đá tràn xuống đường tỉnh lộ 316 ở Phú Thọ. Lực lượng CSGT và người dân cùng nhau dọn dẹp đất đá trên mặt đường.
Lực lượng Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (Nghệ An) vừa kịp thời ứng cứu, đưa 2 ngư dân vào bờ an toàn sau khi tàu cá bị sóng đánh chìm tại khu vực cửa Lạch Cờn.
Sau vụ xô xát liên quan đến các nữ sinh Trường Cao đẳng Việt Xô (tỉnh Phú Thọ), 4 em đã bị triệu tập làm việc, một em hiện đang điều trị tại bệnh viện.
Trong hệ thống vận hành điện hiện đại, có một lực lượng thầm lặng nhưng đóng vai trò đặc biệt quan trọng – Đó là những người làm công tác thí nghiệm điện.
Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa điều trị thành công một bệnh nhi 29 tháng tuổi viêm phổi nặng do đồng nhiễm cùng lúc 5 tác nhân gây bệnh.
Mưa lớn kéo dài khiến một lượng lớn đất, đá tràn xuống đường tỉnh lộ 316 ở Phú Thọ. Lực lượng CSGT và người dân cùng nhau dọn dẹp đất đá trên mặt đường.
Ngày 20/5, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế cùng đồng phạm đối mặt cáo buộc tham nhũng trong các dự án bệnh viện lớn, thiệt hại hơn 803 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.
Hoạt động ra quân trồng rừng tập trung và cây phân tán diễn ra tại Phường Xuân - Đà Lạt vào sáng 19/5, nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Dự báo thời tiết ngày 20/5 cho thấy miền Bắc sẽ hứng chịu lượng mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại các khu vực trũng thấp, đô thị.
Lực lượng Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (Nghệ An) vừa kịp thời ứng cứu, đưa 2 ngư dân vào bờ an toàn sau khi tàu cá bị sóng đánh chìm tại khu vực cửa Lạch Cờn.