Ước mơ 13 năm của cha và 2 con gái cùng học Harvard

Nữ sinh nhận học bổng của trường Harvard với mức hỗ trợ tài chính 320.000 USD trong 4 năm học.

Năm năm trước, cô gái xinh đẹp Tôn Hà Anh (sinh năm 1992) là cựu học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam nhận học bổng đặc biệt của Đại học Harvard.
Năm nay, một học sinh đang học lớp 12 của Hà Nội - Amsterdam lại nhận tấm vé vào ngôi trường hàng đầu thế giới mơ ước - Tôn Hiền Anh. Hà Anh và Hiền Anh là chị em gái.
Khát khao đến con đường tri thức của cha mẹ
Gia đình anh Tôn Đức Thế mới nhận tin vui của con gái Hiền Anh từ ngày 1/4. Nữ sinh nhận học bổng của trường Harvard với mức hỗ trợ tài chính 320.000 USD trong 4 năm học.
Anh Thế không giấu nổi xúc động khi chia sẻ niềm vui của hai con gái. Anh kể, từ năm 2003, trong lần vào TP HCM, anh tình cờ đọc cuốn sách “Em phải đến Harvard học kinh tế” của tác giả Lưu Diệc Đình, khi đó là hiện tượng của Trung Quốc. Diệc Đình được nhận học bổng 35.000 USD, gây tiếng vang lớn ở đất nước này.
“Tôi mở cuốn sách ra và cũng… choáng bởi thông tin 'vào Harvard khó hơn lên trời'. Thời điểm đó, tôi chỉ ao ước sau này con mình vào được Harvard", Anh Thế kể lại.
Sau đó, anh quen một gia đình có hai cháu cùng vào học Harvard. Ước mơ có con theo học ngôi trường này luôn đeo đẳng anh.
Khát khao học tập cũng luôn có trong người mẹ của Hà Anh và Hiền Anh. Anh Thế kể, vợ là người thiệt thòi, học giỏi nhưng không vào được đại học. Vì gia đình khó khăn, vợ anh Thế chỉ học cao đẳng y tế, nhưng luôn nỗ lực tốt nghiệp Đại học Y và hiện là giảng viên Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam (phó trưởng khoa Da liễu).
Từ khát khao học tập luôn cháy bỏng của cha mẹ, hai con gái Hà Anh và Hiền Anh luôn nỗ lực không ngừng nghỉ. Năm năm sau ngày con gái lớn nhập học Harvard, Hà Anh đã biến giấc mơ của cha mẹ thành hiện thực lần thứ hai.
Trước đó, năm 2011, Tôn Hà Anh (sinh năm 1992) được 5 trường đại học hàng đầu của Mỹ trải thảm đỏ mời nhập học, trong đó có Harvard, Princeton, Columbia, Brown và Wellesley.
Chính GS.TS Carolynn Maltas, giảng dạy tại ngôi trường danh tiếng Harvard từng chia sẻ: "Nhiều sinh viên ở Harvard đều thừa nhận, theo học ở đây đừng nói đến điểm A, ngay cả loại C cũng không dễ đạt được. Nhưng cô sinh viên đến từ Việt Nam Tôn Hà Anh đã đạt 4 điểm A ngay trong kỳ học đầu tiên".
Tôn Hiền Anh tiếp tục theo con đường của chị. Sau khi hoàn thiện chương trình lớp 12, kỳ thi THPT quốc gia, Hiền Anh sẽ chính thức nhập học Harvard.
 
Đầu tư cho con
Anh Thế cho biết, gia đình không giàu có nhưng luôn đầu tư hết sức cho con. Đối với anh, thành công của hai con gái phần lớn do người mẹ đã luôn động viên, tận tình chia sẻ khó khăn với các con.
“Vợ chồng tôi tạo điều kiện cho con đi Singapore hoặc Mỹ để tham gia các hoạt động trải nghiệm. Điều đáng quý các con nhận được nhiều hơn về kiến thức đó là từ cuộc sống. Nếu không thành công, các con cũng có những bài học đầu đời”, người cha nói và cho rằng việc đầu tư cho con luôn “lãi”.
Ông bố này chia sẻ, trong cách dạy con hay cuộc sống, hai triết lý luôn được coi trọng: “Điều đáng khâm phục nhất của con người là luôn biết đứng lên khi ngã” và “Kẻ thù lớn nhất là chính mình”.
Gia đình anh Thế không quá tạo áp lực học tập cho con. Anh kể, thời điểm trước ngày 1/4, khi Havard chưa có kết quả tuyển sinh, Hiền Anh rất lo lắng. Người cha luôn động viên: “Nếu thất bại, ta sẽ bày keo khác, cuộc sống luôn phải hướng về phía trước. Cha mẹ rất khâm phục ý chí và nghị lực của con”.
Học bằng 200% sức lực
Sự nỗ lực của Tôn Hiền Anh luôn khiến người khác khâm phục. Ước mơ du học Mỹ từ năm lớp 9, Hiền Anh tập trung vào tiếng Anh, mặc dù cô học lớp chuyên tiếng Trung. Nữ sinh tự nhận mình không phải người quá thông minh nhưng luôn cần cù, học bằng 200% sức lực.
Mỗi ngày, Hiền Anh học khoảng 150 từ mới. Thời gian đầu, cô gái này luyện mỗi tuần một đề, sau đó luyện đọc và viết. Cận kỳ thi, Hiền Anh làm 3 đề SAT mỗi ngày với phương châm “Luyện tập biến kỹ năng thành phản xạ”. Sau một tháng, điểm SAT của nữ sinh là 2.280.
Mùa hè năm lớp 11, Hiền Anh tập viết luận. Đã có thời điểm cô ngồi 7 tiếng mà không viết được nội dung nào, hay nháp tới 16 bản mới hoàn thành. Viết luận với Hiền Anh luôn là một trong những công việc khó khăn, vì trường học không dạy nhiều.
Anh Tôn Đức Thế kể về một trong hai bài luận của Hiền Anh có tên “Vòng đời”, là câu chuyện về ba thế hệ bà ngoại – mẹ và con. Hà Anh viết bằng tất cả tấm lòng, khao khát và hoài bão được dồn nén, quyết tâm bù lại những gì mẹ đã mất. Trường Harvard đánh giá bài luận này rất cao.
Bài luận thứ hai của Hiền Anh viết về tòa tháp đôi tại Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) từng bị phá hủy trong vụ khủng bố 11/9 được thay thế bằng tòa tháp Tự do, giống như con người biết vượt qua khó khăn và can đảm đứng về phía trước.
Mời quý độc giả xem video:

Sở Y tế Đắk Lắk họp báo xin lỗi nữ sinh lớp 10 bị cưa chân

(Kiến Thức) - Chiều 17/3, Sở Y tế Đắk Lắk đã tổ chức họp báo xin lỗi công khai bệnh nhân Lê Thị Hà Vi - nữ sinh lớp 10 bị cưa chân do bác sĩ tắc trách.

Chiều 17/3, Sở Y tế Đắk Lắk đã tổ chức buổi họp báo về trường hợp bệnh nhân Lê Thị Hà Vi (SN 2000, trú tại thôn 3, xã Ea B’hốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) bị cắt cụt chân phải sau khi điều trị tại Bệnh viện huyện Cư Kuin, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk và tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), đồng thời gửi lời xin lỗi tới nữ sinh lớp 10 bị cưa chân và gia đình em.
So Y te Dak Lak hop bao xin loi nu sinh lop 10 bi cua chan
Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ Sở Y tế Đắk Lắk Nguyễn Hữu Huyên trả lời các vấn đề liên quan cho báo chí.

Kinh nghiệm hỗ trợ điều trị khối u vú 14x21 mm

(Kiến Thức) -  Chị Lê Thị Ngân phấn khởi cho biết khối u vú 21 x 14mm đã giảm dần sau 1 tháng. Đây thực sự là thông tin quan trọng mà cho các bệnh nhân đang bị u xơ vú.

Nóng lòng muốn nghe trực tiếp kinh nghiệm của bệnh nhân điều trị khối u vú, nhân chuyến công tác, chúng tôi ghé thăm nhà thuốc Cường Ngân tại địa chỉ: Thôn 4- xã Hoằng Ngọc - huyện Hoằng Hóa- Tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi nhận được sự đón tiếp nồng hậu của 2 vợ chồng trẻ: Chị Lê Thị Ngân và anh Bùi Cao Cường cùng sinh năm 1981.
Cách đây 3 tháng, chị Lê Thị Ngân thấy có những biểu hiện: Nóng, rát, đau tức ở bầu vú bên trái không những thế còn xuất hiện thêm khối u cục, chỉ chạm nhẹ thôi cũng làm chị khó chịu. Cảm giác đau tức ở vú diễn ra ngày càng thường xuyên khiến chị không thể chịu đựng thêm nữa. Chị quyết định đi khám ở bệnh viện Phụ Sản Tỉnh Thanh Hóa.
Kinh nghiem ho tro dieu tri khoi u vu 14x21 mm
 Kết quả siêu âm vú của chị Ngân tại BV Phụ Sản Thanh Hóa

Kinh nghiem ho tro dieu tri khoi u vu 14x21 mm-Hinh-2
 Tiếp theo đó là kết luận của bác sỹ
Sau khi làm các xét nghiệm, bác sỹ kết luận chị bị u vú. Chị cũng không thể ngờ được kích thước khối u ở vú đã là 21x14 mm rồi. Lo lắng quá, buổi chiều hôm đó chị không dám đi lấy kết quả. Bác sỹ cũng khuyên chị nhập viện để chuẩn bị cho ca mổ càng sớm càng tốt. Mặc dù rất lo lắng nhưng chị cũng chưa quyết định mổ vội vì ngại khoản dao kéo đụng chạm vào người hơn thế lại là bầu ngực của mình
Kể từ hôm nhận được kết quả, hai vợ chồng ăn ngủ không yên, cứ suy nghĩ đến tình huống xấu nhất. Có bệnh vái tứ phương, cứ nghe ở đâu cách chữa trị u vú tốt là anh chị lại tìm đến: Gặp thầy lang kê 10 thang thuốc bắc, sao quả na khô rồi đắp lên vú, dùng thuốc bôi ngoài vú, uống kháng sinh... nhưng bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm, vú chị vẫn đau và tức
Một lần tình cờ chồng chị lên mạng gõ tìm cách chữa u vú thì bắt gặp công thức bào chế từ thảo dược: Trinh nữ hoàng cung, tinh chất hạt lanh, bán chi liên, bách hoa xà thiệt thảo.... Bản thân là dược sỹ nên anh chị biết các thành phần này giúp hỗ trợ điều trị khối u hiệu quả, nên thử sử dụng 1 tháng xem tình hình ra sao
Lần đầu sử dụng, chị cho biết: “Uống gần khoảng 5 ngày thì thấy đỡ đỡ, kiên trì uống hết ngày thứ 20 thì thấy triệu chứng đỡ hẳn”. Đúng là trời không phụ lòng người mà. Giờ đây vú bên trái bị bệnh đã bình thường như vú bên phải rồi. Cảm giác đau tức ở vú đã giảm hẳn, dùng tay chạm vào ngực cũng không còn thấy khối u nữa. Chị phấn khởi cho biết khối u ở vú 21 x 14mm đã giảm dần sau 1 tháng sử dụng. Đây thực sự là thông tin quan trọng mà cho các bệnh nhân đang bị u xơ vú.
Niềm vui đến với anh chị khi đã tìm ra cách hỗ trợ điều trị u vú hiệu quả
Bản thân là nhà thuốc chị cũng gặp không ít bệnh nhân có triệu chứng bệnh giống như mình. Chị kể bệnh nhân gần nhất cũng bị u xơ vú đã 2 năm nay. Đi khám về bệnh nhân cũng không dùng thuốc gì ngoài thuốc kháng sinh, nội tiết. Biết thuốc hóa dược uống nhiều cũng không tốt mà hết thuốc là cơn đau lại quay lại. Bản thân mình uống đã có hiệu quả, chị tư vấn bác dùng công thức này. 5 ngày sau bác quay lại đặt mua thêm. Hỏi ra mới biết bác dùng thấy các triệu chứng của mình được cải thiện.
Kinh nghiem ho tro dieu tri khoi u vu 14x21 mm-Hinh-3
 Niềm vui đến với anh chị khi đã tìm ra cách hỗ trợ điều trị u vú hiệu quả.
Chúng tôi vui lây niềm vui của anh chị và các bệnh nhân của anh chị. Giờ thì cuộc sống của chị đã cân bằng trở lại, chị Ngân vui tươi với công việc bán thuốc của mình và yên tâm chăm sóc chồng con.
Bước ra về mà chúng tôi không thể nào quên nụ cười rạng rỡ của anh chị. Mong rằng không chỉ có chị Ngân mà tất cả các bệnh nhân u vú khác cũng biết đến kinh nghiệm chữa bệnh này.
Thông tin cho bạn:
Thực phẩm chức năng Viên nang Nhũ Ngọc được chiết xuất dưới dạng cao đặc từ các thảo dược: trinh nữ hoàng cung, bán chi liên, bạch hoa xạ thiệt thảo có công dụng: Giúp hỗ trợ liệu pháp điều trị các bệnh u xơ lành tính ở phụ nữ: U xơ vú, u nang vú, u nang buồng trứng, u xơ tử cung; Giúp hỗ trợ liệu pháp điều trị u xơ lành tính tuyến tiền liệt gây tiểu tiện khó ở nam giới.
Đối tượng sử dụng gồm những người bị u tuyến vú lành tính( u xơ vú, u nang vú, giả u vú); U nang buồng trứng, u xơ tử cung; U xơ hoặc phì đại lành tính tuyến tiền liệt.
Ho tro dieu tri u vu lanh tinh sao cho hieu qua-Hinh-2
Viên nang Nhũ Ngọc hỗ trợ điều trị: Dành cho những người đang điều trị, ngày uống 2 lần, mỗi lần 2-3 viên; Nên uống trước ăn 30 phút hoặc sau bữa ăn 1 giờ; Nên dùng 1 đợt từ 3-6 tháng để có kết quả tốt nhất
Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
Không dùng cho phụ nữ có thai
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:: 0975.707.221 hoặc 0437.858.934
Hoặc xem tại link: http://nhungoc.info/san-pham

Tiết lộ sai lầm khi điều trị ung thư của Steve Jobs

(Kiến Thức) - Steve Jobs từng thừa nhận sai lầm lớn nhất trong quá trình chữa trị ung thư của ông là luôn cố gắng tìm kiếm một cách điều trị khác mà không sớm tiến hành phẫu thuật.

Theo người viết tiểu sử của Steve Jobs, chính ông đã thừa nhận sai lầm khiến ông hối hận nhất trong cuộc đời đó là: Luôn cố gắng tìm kiếm một cách điều trị ung thư khác mà không sớm tiến hành phẫu thuật.
Tiet lo sai lam khi dieu tri ung thu cua Steve Jobs
 Quyết định sai lầm khi chữa trị bệnh ung thư khiến Steve Jobs hối hận nhất trong cuộc đời.

Đọc nhiều nhất

Top thực phẩm tốt cho tuyến giáp

Top thực phẩm tốt cho tuyến giáp

Bổ sung hạt điều, hạt bí, trái cây tươi và cá biển để duy trì sức khỏe tuyến giáp, giảm nguy cơ viêm nhiễm và cân bằng hormone tự nhiên.

Tin mới

Top thực phẩm tốt cho tuyến giáp

Top thực phẩm tốt cho tuyến giáp

Bổ sung hạt điều, hạt bí, trái cây tươi và cá biển để duy trì sức khỏe tuyến giáp, giảm nguy cơ viêm nhiễm và cân bằng hormone tự nhiên.

Vì sao càng mệt càng khó ngủ?

Vì sao càng mệt càng khó ngủ?

Mệt mỏi không đồng nghĩa với buồn ngủ. Khi não bộ còn căng thẳng và hormone stress tăng cao, giấc ngủ dễ bị chập chờn, thậm chí biến mất hoàn toàn.

Sống chậm ngày Tết

Sống chậm ngày Tết

Tết là thời gian để giảm căng thẳng, dành thời gian cho bản thân và gia đình, giúp tinh thần thoải mái, khỏe mạnh hơn.