Từ vực sâu nguy kịch đến tia sáng hồi sinh cho người mắc u nguyên bào nuôi

U nguyên bào nuôi di căn đa phủ tạng là một trong những thể bệnh nguy hiểm nhất trong ung thư phụ khoa, di căn diện rộng, biến chứng rất cao.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tiếp nhận một ca bệnh hiếm gặp, đặc biệt nặng. Bệnh nhân B.T.S, 53 tuổi, được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng lơ mơ, toàn thân suy kiệt nặng.

Trước đó, bệnh nhân đã trải qua hai cuộc phẫu thuật lớn tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội – phẫu thuật xuất huyết não và phẫu thuật cắt ruột non do tắc ruột, kèm sinh thiết chẩn đoán u nguyên bào nuôi di căn đa phủ tạng - một thể bệnh ác tính hiếm gặp, có diễn tiến cực kỳ nhanh chóng.

u-nguyen-bao.png
Chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhân lập tức được chuyển về khoa Phụ Ung thư. Tại đây, các chuyên gia đầu ngành trong điều trị bệnh lý u nguyên bào nuôi đã hội chẩn khẩn cấp, đánh giá toàn diện tình trạng và giải thích rõ ràng mọi nguy cơ có thể xảy ra cho gia đình trước vô vàn rủi ro.

Trong “khoảng thời gian vàng” ấy, TS.BS Nguyễn Văn Thắng, Trưởng khoa Phụ Ung thư, người trực tiếp phụ trách điều trị, đã đưa ra quyết định quan trọng, tiến hành truyền hóa chất cấp cứu, nhằm giành giật cơ hội sống mong manh cho bệnh nhân.

TS.BS Nguyễn Văn Thắng chia sẻ: “U nguyên bào nuôi di căn đa phủ tạng là một trong những thể bệnh nguy hiểm nhất trong ung thư phụ khoa. Với bệnh nhân này, mức độ suy kiệt nặng, diện di căn rộng và nguy cơ biến chứng rất cao.

Tuy nhiên, nếu không điều trị ngay, người bệnh chắc chắn không thể vượt qua. Quyết định truyền hóa chất cấp cứu là lựa chọn duy nhất để giữ lại hy vọng”.

Sau một tuần điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân đã dần cải thiện. Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã phối hợp với Bệnh viện Việt Đức để tiến hành nội soi tiêu hóa nhằm đánh giá toàn diện tình trạng tổn thương.

Kết quả cho thấy tình trạng bệnh nhân đã tạm thời ổn định sau đợt hóa chất đầu tiên và đủ điều kiện quay trở lại khoa Phụ Ung thư, Bệnh viện Phụ sản Trung ương để tiếp tục phác đồ điều trị.

screenshot-2025-12-12-124413.png
Chồng bệnh nhân chăm sóc cho vợ tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Không giấu được xúc động, ông T.V.L - chồng của bệnh nhân chia sẻ: “Vợ tôi đã trải qua hai lần phẫu thuật, gần một tháng không ăn uống được gì. Khi chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bác sĩ Thắng đã giải thích rất kỹ về tình trạng và hướng điều trị cho vợ tôi.

Các y bác sĩ của khoa Phụ Ung thư đã chăm sóc rất tận tình, luôn động viên gia đình. Hy vọng rằng, vợ tôi có thể vượt qua được giai đoạn nguy hiểm này”.

“Hành trình phía trước của bệnh nhân vẫn còn dài và nhiều thách thức. Nhưng, với tinh thần kiên cường của người bệnh, sự tận tình chăm sóc của gia đình và chuyên môn vững vàng của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng khoa Phụ Ung thư, chúng tôi tin rằng, bệnh nhân sẽ tiếp tục đáp ứng hóa chất, vượt qua nguy kịch và giành lại cơ hội sống quý giá”, TS.BS Nguyễn Văn Thắng cho biết.

Khoa Phụ Ung thư – Bệnh viện Phụ sản Trung ương là đơn vị điều trị u nguyên bào nuôi chuyên sâu bậc nhất cả nước, đã cứu sống nhiều trường hợp nguy kịch tưởng chừng không còn hy vọng. Mỗi ca bệnh thành công là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh chuyên môn, sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ và tinh thần “không bỏ cuộc” trong hành trình bảo vệ sự sống.

Can thiệp cầm máu thành công cho bệnh nhân ung thư dạ dày xuất huyết nặng

Các khối u tăng sinh mạch máu quá mức có thể gây vỡ các mạch máu này dẫn đến tình trạng xuất huyết ồ ạt.

Ngày 8/12, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, các bác sĩ đơn vị can thiệp mạch máu ngoại biên đã can thiệp nội mạch cầm máu thành công cho bệnh nhân ung thư dạ dày biến chứng xuất huyết nặng.

Bệnh nhân C.V.Q (nam, 61 tuổi) nhập viện vì tiêu phân đen, tiền căn ung thư tâm vị dạ dày giai đoạn T4N2M1, di căn phổi – gan – xương (phát hiện từ tháng 6/2025). Bệnh nhân hóa trị được 01 tháng thì ngưng điều trị, sau đó tiếp tục nhập viện và đến nay đã hóa trị đến chu kỳ 4 (FOLFIRI).

Thường xuyên hút thuốc lào suốt hơn 30 năm, người đàn ông bị ung thư phổi

Với phương pháp điều trị hóa xạ trị đồng thời, giúp người đàn ông mắc ung thư phổi tế bào nhỏ giảm kích thước khối u, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ông N.V.H (71 tuổi, Đồng Nai) có tiền sử hút thuốc lào hơn 30 năm nay, ông được chẩn đoán bị ung thư phổi tế bào nhỏ sau hơn hai tháng ho khan, ho ra máu. Nhờ sự kết hợp hóa xạ trị đồng thời tại Khu điều trị Ung bướu kỹ thuật cao Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, chỉ sau một liệu trình điều trị, khối u kích thước ban đầu 7cm đã teo nhỏ đáng kể đến 60%, giúp ông cải thiện bệnh.

Cách đây 2 tháng, ông N.V.H bắt đầu xuất hiện những cơn ho dai dẳng, đau nặng ngực. Ông đi khám tại địa phương thì được chẩn đoán viêm phế quản cấp tính và dùng thuốc điều trị nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Càng ngày cơn ho càng nặng nề hơn, thậm chí có lúc ông ho cả ra máu. Lo lắng cho tình trạng sức khỏe bản thân, ông H. đã đến một bệnh viện lớn ở TP HCM thăm khám thì phát hiện bị ung thư phổi với kích thước khối u 7cm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới