Sau khi Nestlé Việt Nam thông báo tự nguyện thu hồi 17 lô sữa công thức NAN, ngày 9/1, tại nhiều siêu thị lớn ở Hà Nội, các sản phẩm thuộc hai dòng NAN Infinipro A2 và NAN Optipro Plus nằm trong diện thu hồi đã được gỡ khỏi kệ.
Tại TP HCM, Saigon Co.op và Central Retail đã rút khỏi kệ các lô sữa NAN nằm trong danh sách ảnh hưởng, còn những sản phẩm đang bày bán đều thuộc lô khác hoặc là dòng không bị thu hồi.
Không chỉ tại các siêu thị tổng hợp, các chuỗi cửa hàng chuyên doanh sản phẩm cho mẹ và bé cũng hành động quyết liệt. Tại một cửa hàng thuộc hệ thống Bibomart ở phường Thanh Xuân, Hà Nội, nhân viên tại đây đã tiến hành kiểm tra thủ công từng hộp sữa để loại những sản phẩm thuộc diện thu hồi ra khỏi kệ. Những sản phẩm rút khỏi kệ bán, được tập kết tại khu vực riêng biệt, chờ bàn giao lại cho nhà sản xuất.
Trên các sàn thương mại điện tử lớn cũng không đứng ngoài cuộc, Shopee và Lazada đang phối hợp chặt chẽ với Nestlé Việt Nam để rà soát lại toàn bộ gian hàng. Lazada đã có động thái mạnh mẽ khi dừng kinh doanh và gỡ bỏ thông tin các lô sữa NAN thuộc diện thu hồi.
Trong khi đó, phía Shopee thông tin rằng, họ đang làm việc với đối tác thương hiệu để xác định chính xác phạm vi ảnh hưởng và sẽ triển khai các biện pháp xử lý theo đúng yêu cầu của cơ quan chức năng. Ở kênh bán lẻ truyền thống, phản ứng cũng lan tới các tiệm tạp hóa.
Theo Nestlé, hiện doanh nghiệp này chưa ghi nhận trường hợp trẻ gặp vấn đề sức khỏe liên quan đến các sản phẩm bị thu hồi. Ảnh: Reuters.
Theo znews.vn, Nestlé đang tiến hành thu hồi một số lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh tại 25 quốc gia, chủ yếu ở châu Âu, do lo ngại sản phẩm có thể nhiễm độc tố gây buồn nôn và nôn ói. Các dòng sữa bị ảnh hưởng gồm SMA, BEBA và NAN...
Bộ Y tế Áo cho biết đợt thu hồi có thể ảnh hưởng tới hơn 800 sản phẩm được sản xuất tại hơn 10 nhà máy của Nestlé, đồng thời nhận định đây là đợt thu hồi lớn nhất trong lịch sử của tập đoàn. Nestlé chưa xác nhận con số này nhưng đã công bố danh sách các mã lô không nên sử dụng tại từng quốc gia và khẳng định đang nỗ lực giảm thiểu tác động tới chuỗi cung ứng.
Theo Nestlé, nguy cơ ban đầu được phát hiện tại một nhà máy ở Hà Lan. Tuy nhiên, cơ quan an toàn thực phẩm Hà Lan cho biết quá trình điều tra cho thấy nguyên liệu bị nhiễm đã được sử dụng tại nhiều cơ sở sản xuất khác nhau, bao gồm cả các nhà máy ngoài lãnh thổ Hà Lan.
Nestlé hiện nắm gần 25% thị phần dinh dưỡng trẻ sơ sinh toàn cầu - thị trường được ước tính có quy mô hơn 92 tỷ USD. Dù tập đoàn không công bố doanh thu chi tiết theo từng sản phẩm, mảng Dinh dưỡng và Khoa học Sức khỏe, trong đó có sữa công thức, chiếm khoảng 16,6% tổng doanh thu năm 2024. Trong bối cảnh này, cổ phiếu Nestlé đã giảm hơn 3% trong hai phiên giao dịch gần đây.
Trước đó, tối 8/1, Nestlé Việt Nam thông báo tự nguyện thu hồi 17 lô sữa công thức NAN dành cho trẻ nhỏ nhằm mục đích phòng ngừa, sau khi tập đoàn mẹ thu hồi một số sản phẩm cùng thương hiệu tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Quá trình rà soát nguyên liệu định kỳ phát hiện rủi ro tiềm ẩn liên quan đến dầu PUFA do bên thứ ba cung cấp, có khả năng liên quan đến độc tố Cereulide – một loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây buồn nôn, nôn và đau bụng nếu xâm nhập vào thực phẩm trong quá trình sản xuất hoặc bảo quản không bảo đảm. Các lô sữa bị thu hồi đều có mã số và hạn sử dụng cụ thể, là hàng do công ty trực tiếp nhập khẩu và phân phối trong nước.
Các sản phẩm NAN không nằm trong danh sách 17 lô nêu trên được Nestlé Việt Nam xác định an toàn và vẫn được phép lưu thông. Doanh nghiệp khẳng định chưa ghi nhận trường hợp ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng tại Việt Nam.