Tử vong sau khi 'truyền trắng da' tại nhà, chuyên gia cảnh báo nóng

Một người phụ nữ 34 tuổi tử vong sau khi truyền chất làm trắng da tại nhà, cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc và nguồn gốc dịch vụ.

Mất mạng khi dùng dịch vụ truyền trắng da tại nhà

Theo Vietnamnet, ngày 24/2, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP HCM đang phối hợp với Công an phường Cát Lái khẩn trương điều tra nguyên nhân tử vong của một người phụ nữ sau khi dùng dịch vụ làm đẹp tại nhà. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là chị N.T.B.T. (34 tuổi, ngụ phường Cát Lái).

Chiều tối 23/2, một cô gái mang theo túi vật tư y tế gồm kim tiêm, dây dẫn, dịch truyền và các loại thuốc... đến căn hộ của chị T. để thực hiện ca làm đẹp bằng phương pháp truyền chất làm trắng da (còn gọi là truyền trắng da) vào cơ thể.

Sau khi hoàn tất ca làm đẹp và nhận chi phí, cô gái ra về. Tuy nhiên, theo các nhân chứng, cô gái sau đó đã quay lại căn hộ của khách hàng khi chị T. có dấu hiệu bất ổn. Đến khoảng 22h10 cùng ngày, cơ quan chức năng địa phương nhận được tin báo về việc chị T. đã tử vong.

Theo kết quả xác minh bước đầu của cơ quan chức năng, sau khi truyền chất làm trắng da, chị T. có biểu hiện mệt mỏi, phản ứng bất thường và lịm dần. Nạn nhân đã không qua khỏi trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện tại, cơ quan công an đã phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan để làm rõ danh tính người thực hiện dịch vụ làm đẹp tại nhà cũng như nguồn gốc các loại dung dịch đã đưa vào cơ thể nạn nhân.

1-1849.jpg
Người tiêu dùng cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo làm đẹp đầy hấp dẫn để tránh rơi vào nguy hiểm. Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Cảnh báo nguy hiểm đằng sau dịch vụ làm đẹp thần tốc

Nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng khiến trào lưu truyền trắng bùng nổ tại nhiều spa, thẩm mỹ viện, thậm chí cả dịch vụ tại nhà. Chỉ cần vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, khách hàng được quảng cáo sẽ sở hữu làn da trắng bật tông, mịn màng tức thì. Tuy nhiên, đằng sau hiệu quả thần tốc ấy là mối nguy sức khỏe nghiêm trọng như sốc phản vệ, biến chứng có thể cướp đi tính mạng chỉ trong vài phút.

Các chuyên gia y tế đã cảnh báo rằng, việc tiêm truyền chất làm trắng da có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng. Các thành phần thường được sử dụng trong các liệu pháp này bao gồm Glutathione, Vitamin C liều cao và các chất chống oxy hóa khác. Dù Glutathione có thể giúp da sáng hơn khi sử dụng đúng liều lượng và phương pháp, việc tiêm truyền với liều lượng cao và không đúng cách có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng.

Các biến chứng phổ biến như sốc phản vệ. Đây là một phản ứng dị ứng nghiêm trọng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Sốc phản vệ có thể xảy ra ngay sau khi tiêm hoặc truyền thuốc, gây ra các triệu chứng như khó thở, sưng mặt, nổi mề đay, hạ huyết áp đột ngột, và trong một số trường hợp, dẫn đến tử vong. Hoặc biến chứng gây tổn thương gan, thận, việc sử dụng các chất làm trắng da có thể gây áp lực lớn lên gan và thận, dẫn đến tổn thương nghiêm trọng. Những người có tiền sử bệnh lý về gan hoặc thận đặc biệt dễ bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó việc tiêm truyền không được thực hiện trong môi trường vô trùng hoặc bởi những người không có chuyên môn y tế, nguy cơ nhiễm trùng là rất cao.

Ngành y tế TP HCM từng cảnh báo nguy cơ biến chứng, sốc phản vệ, thậm chí tử vong khi thực hiện các kỹ thuật y tế tại nhà, đặc biệt là do những người tay ngang làm. Đây cũng là điều mà pháp luật nghiêm cấm, Sở Y tế từng phát hiện, xử phạt nhiều vụ tương tự.

Để tránh rủi ro sức khỏe, chị em không thực hiện truyền trắng tại các spa hoặc cơ sở hoạt động chui, dịch vụ tại nhà vì không đảm bảo an toàn y tế; Chỉ nên lựa chọn dịch vụ khi có bác sĩ chuyên khoa trực tiếp thăm khám, đánh giá tình trạng cơ thể và chỉ định phương pháp phù hợp. Trong quá trình thực hiện, nếu cơ thể xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào như chóng mặt, buồn nôn, khó thở… phải ngừng ngay lập tức và đến cơ sở y tế gần nhất để xử trí kịp thời.

Chăm sóc sức khỏe cho người già, trẻ em khi đi lễ chùa đầu xuân

Lựa chọn thời điểm đi lễ, trang phục phù hợp, giữ gìn sức khỏe cho người già, trẻ nhỏ để chuyến hành hương đầu năm an lành, trọn vẹn.

Đi lễ chùa đầu năm từ lâu đã trở thành một nét đẹp tâm linh không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người Việt. Giữa làn khói hương trầm mặc, người ta tìm thấy sự thanh tịnh, cầu mong một năm mới bình an, vạn sự cát tường. Tuy nhiên, trong không khí náo nhiệt, đông đúc của những ngày xuân, việc đảm bảo sức khỏe cho các đối tượng nhạy cảm như người cao tuổi và trẻ nhỏ đi cùng là điều vô cùng quan trọng để chuyến đi thực sự trọn vẹn, vui vẻ.

Người già, trẻ nhỏ dễ bị tổn thương

Nguy hiểm từ nấm mốc bánh chưng ngày Tết

Nấm mốc trong bánh chưng có thể thẩm thấu sâu, sinh độc tố gây ung thư, đe dọa sức khỏe nếu không xử lý đúng cách.

Sau mỗi dịp Tết Nguyên Đán, tình trạng bánh chưng bị mốc lớp vỏ lá hoặc một góc bánh là câu chuyện "đến hẹn lại lên" của nhiều gia đình. Với tâm lý tiếc của và quan niệm nhiệt độ cao khi rán sẽ tiêu diệt mọi vi khuẩn, nhiều người chỉ cần gọt bỏ phần mốc, rửa sạch rồi cho vào chảo dầu chiên giòn. Nhưng đây là những cách làm sai, tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe.

Theo PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh - nguyên giảng viên Viện Công nghệ và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, khi bánh chưng đã xuất hiện nấm mốc, dù có cắt bỏ phần bị hỏng thì các sợi nấm vẫn có thể lan sâu vào bên trong. Việc tiếp tục sử dụng có thể khiến người ăn đối mặt với nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới