Tự học chế mìn, nam thanh niên suýt mất mạng

Tự học chế mìn trên mạng để đánh cá, nam thanh niên 27 tuổi (Lạng Sơn), bị tổn thương đa cơ quan nguy kịch.

Mới đây, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận bệnh nhân L.M.T. 27 tuổi, (Lạng Sơn), nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tổn thương đa cơ quan như chấn thương sọ não, mắt, hàm mặt, một tay bị cụt và dập nát, mất thị lực một bên.
Toàn thân bệnh nhân găm đầy vỏ mìn, đặc biệt vùng ngực, bụng. Tay phải của nam thanh niên đã bị dập nát, hai mắt tổn thương nặng.
Theo người nhà của bệnh nhân, anh T. mua vật liệu nổ về tự chế mìn theo hướng dẫn trên mạng để đánh cá. 
Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết, nguy cơ bệnh nhân tử vong rất cao nếu không được phẫu thuật cấp cứu kịp thời.
Cuộc phẫu thuật cấp cứu được tiến hành bởi 6 chuyên khoa phối hợp (tim mạch, lồng ngực, tiêu hóa, chấn thương, hàm mặt, mắt) kéo dài 7 giờ đồng hồ đã diễn ra giúp bệnh nhân thoát khỏi cửa tử. Sau 8 ngày điều trị tại phòng hồi sức tích cực, bệnh nhân được trở lại bệnh phòng, tiếp tục chăm sóc vết thương và hồi phục sức khỏe.
Hiện tại, tình trạng bệnh nhân tạm ổn định, một bên mắt đã có thể nhìn rõ, hàm mặt lên da non, các tổn thương ngực, bụng cơ bản đã hồi phục. Mảng khuyết da lớn ở vùng bẹn và bìu cần điều trị bằng vá da, do vậy bệnh nhân được chuyển tới Đơn vị liền thương - Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn để tiếp tục điều trị.
Tu hoc che min, nam thanh nien suyt mat mang
 Nam thanh niên bị tổn thương đa cơ quan do tự học chế mìn. Ảnh BVCC
Việc sử dụng vật liệu nổ tự chế, trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, hủy hoại nặng nề môi trường sống. Ngoài ra, các bác sĩ cũng cho biết: Tai nạn do mìn nổ hết sức nguy hiểm, không chỉ cướp đi tính mạng của người sử dụng vật liệu nổ mà có thể kéo theo nhiều nạn nhân khác, tai nạn hỏa khí thường để lại những di chứng nghiêm trọng, gây tổn thương nhiều cơ quan trong cơ thể. Với những trường hợp may mắn được cứu sống, bệnh nhân cũng có thể phải chịu đựng tình trạng tàn phế suốt đời.
Do đó, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, cảnh báo về các hậu quả nghiêm trọng của việc sử dụng vật liệu nổ trái phép.

Người đàn ông chấn thương sọ não do đốt pháo đám cưới

Khoa Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận điều trị cho nam bệnh nhân 45 tuổi bị thương tích nặng vùng đầu, mặt do pháo nổ.

Ngày 25/12, BS Nguyễn Công Thành, khoa Hồi sức Thần kinh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, khoa đang điều trị cho bệnh nhân bị tai nạn khi tham gia đám cưới. Trong quá trình chuẩn bị châm lửa cho dàn pháo tự chế, một quả pháo bất ngờ phát nổ, gây thương tích nghiêm trọng cho nạn nhân.

Thanh niên 17 tuổi dập nát tinh hoàn do tự chế pháo

Chiều 24/12, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin đang theo dõi sát sao trường hợp của bệnh nhân 17 tuổi bị chấn thương nặng nhất trong số 3 bệnh nhân vừa được chuyển đến Bệnh viện điều trị do tai nạn khi tự chế pháo.

Vào chiều ngày 23/12, một vụ nổ đã xảy ra tại nhà anh P.P.Đ (SN 1985, ngụ ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) khiến 6 người (trong đó có con trai anh Đ và nhóm bạn từ 14 đến 17 tuổi) phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.
Sau khi cấp cứu, 4 trường hợp bị thương nặng được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) ngay trong đêm, tuy nhiên có 1 nạn nhân đã tử vong trên đường chuyển viện. Đến sáng 24/12, Công an tỉnh Tây Ninh chính thức xác định nguyên nhân của vụ nổ là do nhóm thanh, thiếu niên này đặt mua thuốc pháo qua mạng về tự chế pháo và gây nổ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...