Từ Hi Thái hậu có phải là bản sao của Võ Tắc Thiên? Ai quyền lực hơn?

Dù có điểm tương đồng về con đường thăng tiến, Từ Hi Thái hậu và Võ Tắc Thiên thể hiện cách thức nắm giữ quyền lực riêng qua các thời kỳ lịch sử Trung Quốc.

Từ Hi Thái hậu có phải là bản sao của Võ Tắc Thiên?

Võ Tắc Thiên là người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc khi là người duy nhất đăng cơ làm Hoàng đế. Con đường thăng tiến của bà dù gây tranh cãi nhưng lại đầy tình tiết thú vị.

Tranh vẽ chân dung Võ Tắc Thiên
Tranh vẽ chân dung Võ Tắc Thiên

Ban đầu, Võ Tắc Thiên được gả làm phi tần cho Đường Thái Tông Lý Thế Dân năm 14 tuổi, nhanh chóng leo lên vị trí Tài nhân ngũ phẩm, còn được đích thân "thiên tử" ban cho hiệu là "Võ Mị" (sau là Võ Mị Nương). Thế nhưng, không chỉ được Lý Thế Dân yêu mến, Võ Mị Nương còn khiến con trai ông là Thái tử Lý Trị nhất kiến chung tình, bất chấp mọi cách để có được mỹ nhân. Theo sử liệu ghi chép thì khi Đường Thái Tông qua đời, Võ Tắc Thiên phải xuống tóc đi tu song Thái tử Lý Trị sau khi đăng cơ vẫn một lòng thương nhớ nàng nên đã đón về cung, sau này còn lập bà làm hậu.

Đường Cao Tông Lý Trị năm 40 tuổi lâm bệnh, chuyện triều chính tin tưởng phó thác cho Võ hậu. Kể từ đó Võ Tắc Thiên phê duyệt tấu chương, quản lý việc nước, cái nào cũng hoàn thành xuất sắc, giúp chính trị và kinh tế nhà Đường phát triển thuận lợi. Nắm quyền lực trong tay khiến tham vọng của Võ Tắc Thiên ngày một lớn, đến mức Đường Cao Tông từng bàn bạc với cận thần việc phế truất Hoàng hậu. Sự việc bị rò rỉ ra bên ngoài khiến cả nhà Thượng Quan Nghi phải bỏ mạng, Đường Cao Tông cũng đành bất lực không dám đứng ra ngăn cản. Sau khi ông qua đời, Võ Tắc Thiên lần lượt phế truất các con trai của mình và chính thức đăng cơ làm Hoàng đế năm 68 tuổi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Từ Hi Thái hậu được xem là "bản sao" của Võ Tắc Thiên khi con đường thăng tiến có nhiều điểm tương đồng. Bà cũng có xuất phát điểm là sủng phi của Hàm Phong Đế, trong vòng 2 năm từ Lan Quý nhân trở thành Ý tần cao cao tại thượng. Sau khi sinh được con trai duy nhất cho Hàm Phong Đế năm 21 tuổi, bà tiếp tục trở thành Ý Quý phi - chức vị ngang với phó hậu.

Từ Hi Thái hậu
Từ Hi Thái hậu

Từ Hi Thái hậu thông minh, uyên bác lại giỏi thư pháp nên được Hàm Phong Đế giao nhiệm vụ thay ông viết tấu chương, thậm chí còn cho phép Từ Hi Thái Hậu thêm ý kiến của mình vào. Nhờ quản lý mọi thứ đâu ra đó mà bà càng được hoàng đế tin cậy, trao cho nhiều quyền lực và gắn bó không thể rời xa.

Dù khao khát quyền lực nhưng Từ Hi lại khác Võ Tắc Thiên ở chỗ bà không đăng cơ mà biến các con của mình thành "bù nhìn", đứng sau thao túng, thâu tóm mọi quyền lực. Những ai có tư tưởng chống đối Thái hậu sẽ bị loại bỏ không thương tiếc. Sự độc đoán, tàn nhẫn đó đã giúp bà nắm quyền lực tối thượng cho đến khi qua đời.

Ảnh hiếm chân dung mỹ nữ và phi tần cuối triều Thanh

Dù chỉ là những tấm ảnh cũ nhưng nó vẫn cho thấy cái nhìn rõ nét, chân thực về xã hội cuối thời kỳ nhà Thanh. 

Từ Hi Thái hậu đi dạo: Là một người nổi tiếng thích lưu lại hình ảnh của mình nhưng ít ai biết rằng Từ Hi Thái hậu ban đầu không hề thích bị chụp ảnh. Tuy nhiên, bà đã tăng dần niềm yêu thích với nhiếp ảnh nên kể từ đó, rất nhiều hình ảnh của bà cùng các phi tần, người hầu trong cung được lưu lại.Từ Hi Thái hậu đi dạo: Là một người nổi tiếng thích lưu lại hình ảnh của mình nhưng ít ai biết rằng Từ Hi Thái hậu ban đầu không hề thích bị chụp ảnh. Tuy nhiên, bà đã tăng dần niềm yêu thích với nhiếp ảnh nên kể từ đó, rất nhiều hình ảnh của bà cùng các phi tần, người hầu trong cung được lưu lại.
Trường nữ sinh: Nếu như thời phong kiến, việc phụ nữ được đi học là vô cùng hiếm hoi thì vào cuối thời kỳ nhà thanh, một ngôi trường nữ sinh đã được mở cửa. Hình ảnh cho thấy xã hội đã dần biến chuyển và thay đổi rất nhiều.

Trường nữ sinh: Nếu như thời phong kiến, việc phụ nữ được đi học là vô cùng hiếm hoi thì vào cuối thời kỳ nhà thanh, một ngôi trường nữ sinh đã được mở cửa. Hình ảnh cho thấy xã hội đã dần biến chuyển và thay đổi rất nhiều.

Hoàng tử nhà Đường 3 lần từ chối ngai vàng, vẫn bị ép làm hoàng đế

Sinh ra giữa thời Võ Tắc Thiên thao túng triều chính, Lý Đán – Đường Duệ Tông – ba lần nhường ngôi để tránh sóng gió quyền lực nhưng cuối cùng vẫn phải đăng cơ.

Hoàng đế Đường Duệ Tông của nhà Đường

Lý Đán thường được biết đến với danh nghĩa là cha của Hoàng đế Đường Huyền Tông Lý Long Cơ. Ông vừa là hoàng đế thứ năm vừa là hoàng đế thứ bảy của nhà Đường với hai lần đăng cơ.

Lật tẩy bí mật về 500 quả trứng của Từ Hi Thái hậu

Dù Từ Hi Thái hậu chỉ ăn 20 quả trứng mỗi ngày nhưng những người đầu bếp lại mua và chuẩn bị 500 quả. Vậy, số trứng còn lại để làm gì?

Từ Hi Thái hậu mỗi ngày ăn 20 quả trứng nhưng đầu bếp phải chuẩn bị 500 quả, vì sao?

Từ Hi Thái hậu (1833 – 1908) là một nhân vật nắm giữ quyền lực tối thượng vào thời kỳ cuối của triều đại nhà Thanh. Bà là đệ nhất sủng phi của Thanh Văn Tông Hàm Phong Đế, sinh mẫu của Đồng Trị Đế, dưỡng mẫu của Quang Tự Đế và là tổ mẫu trên danh nghĩa của Tuyên Thống Đế Phổ Nghi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới