Trưởng ban Kinh tế TW Nguyễn Văn Bình tiếp ông John Kerry

Ngày 20/6, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã tiếp đoàn công tác cấp cao Mỹ do ông John Kerry, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, dẫn đầu.

Ngày 20/6, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã tiếp đoàn công tác cấp cao Mỹ do ông John Kerry, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, dẫn đầu.
Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Bình hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của ngài John Kerry, đồng thời đánh giá cao những phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, về các lĩnh vực thương mại, đầu tư... mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và góp phần thúc đẩy toàn diện quan hệ hợp tác của hai nước.
Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry cũng khẳng định, Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam hơn nữa trong đối phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt trong việc phát triển năng lượng sạch, hạ tầng cơ sở bền vững, quản lý nguồn nước thông minh và tài nguyên trong hệ sinh thái.
Ông Kerry cho rằng, kinh tế Việt Nam hiện đang tăng trưởng nhanh nên cần xây dựng thêm nhà máy điện bằng năng lượng sạch, vì than là nhiên liệu gây ô nhiễm nhất thế giới. Trong khi, chi phí năng lượng tái tạo đang giảm từ 9-12% năm và sẽ còn rẻ hơn nữa. Hiện chi phí điện mặt trời tại Mỹ đang giảm từ 4.500 USD/kW (năm 2009) xuống còn 1.420 USD/kW (năm 2016).
Bên cạnh đó, ông Kerry so sánh, việc xây nhà máy điện than phải mất 4 năm đến 6 năm, nhưng điện mặt trời và điện gió chỉ cần một năm. Vì vậy, Việt Nam cần chuyển sang những nguồn năng lượng mới như năng lượng tái tạo.
Ông John Kerry cũng nhấn mạnh, “Việt Nam có thể tốn ít năng lượng hơn để phát triển kinh tế trong khi vẫn phát triển nhanh. Trong khi đó, than đá ngày càng tốn kém và có chi phí tiềm ẩn cao, như chi phí ngoại tác và thuế carbon có thể khiến than đá kém cạnh tranh.”
Tại buổi tiếp, ông John Kerry cũng đã trình bày sáng kiến Hợp tác năng lượng sạch và đề xuất hai bên cùng nghiên cứu phát triển năng lượng thay thế.
Truong ban Kinh te TW Nguyen Van Binh tiep ong John Kerry
Đoàn công tác cấp cao Mỹ do ông John Kerry, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao, dẫn đầu tới làm việc tại Kinh tế Trung ương. (Ảnh: Ban KTTW) 
Trao đổi với ông John Kerry, ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, “Việt Nam luôn chú trọng đến an ninh năng lượng, coi đây là mục tiêu hàng đầu trong chính sách, chiến lược phát triển ngành Năng lượng của Việt Nam.

Việt Nam luôn mong muốn sử dụng có hiệu quả nguồn năng lượng sơ cấp trong nước, kết hợp với nhập khẩu điện, nhập khẩu nhiên liệu hợp lý nhằm đa dạng hóa các nguồn năng lượng sơ cấp cho sản xuất điện, ưu tiên phát triển nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo, tạo đột phá trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần bảo tồn tài nguyên năng lượng, giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường trong sản xuất điện.”

Bên cạnh đó, Trưởng ban Kinh tế trung ương Nguyễn Văn Bình thông báo với ông John Kerry về kế hoạch  của Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị sơ kết 10 năm phát triển năng lượng Việt Nam, từ đó đưa ra chiến lược phát triển năng lượng đến năm 2025, tầm nhìn 2035.

Ông Bình cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu nền kinh tế carbon thấp, tập trung vào phát triển các ngành năng lượng tái tạo như gió, mặt trời, thay đổi mô hình sản xuất và tiêu dùng hiện tại theo hướng bền vững. Việt Nam sẽ tiếp tục chú trọng những giải pháp này trong tương lai để góp phần đảm bảo an ninh năng lượng.

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

(Kiến Thức) - Sáng 6/4, lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng được cử hành trọng thể tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Người dân dâng hương thành kính trong trật tự.

Vào 6h30 ngày 6/4 (tức ngày 10 tháng 3 âm lịch), tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, thay mặt hơn 90 triệu dân cả nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, cùng lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành, lãnh đạo các địa phương và UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng, khẳng định truyền thống yêu nước và lòng biết ơn sâu sắc của con dân đất Việt với các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước.
Vào 6h30 ngày 6/4 (tức ngày 10 tháng 3 âm lịch), tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, thay mặt hơn 90 triệu dân cả nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, cùng lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành, lãnh đạo các địa phương và UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng, khẳng định truyền thống yêu nước và lòng biết ơn sâu sắc của con dân đất Việt với các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước.
Tại buổi lễ dâng hương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông Hà Kế San phát biểu: “Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày lễ trọng của cả dân tộc đã trở thành tình cảm thiêng liêng, in sâu trong tâm khảm của mỗi người Việt Nam dù ở trong nước hay nước ngoài; là biểu tượng của giá trị văn hóa tinh thần vô cùng độc đáo và sâu sắc, thể hiện tinh thần đại đoàn kết, đạo lý truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn"; nhớ về Tổ tông, về nghĩa “đồng bào” để cùng nhau làm nên sức mạnh Việt Nam trong tiến trình dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc”.
Tại buổi lễ dâng hương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông Hà Kế San phát biểu: “Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày lễ trọng của cả dân tộc đã trở thành tình cảm thiêng liêng, in sâu trong tâm khảm của mỗi người Việt Nam dù ở trong nước hay nước ngoài; là biểu tượng của giá trị văn hóa tinh thần vô cùng độc đáo và sâu sắc, thể hiện tinh thần đại đoàn kết, đạo lý truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn"; nhớ về Tổ tông, về nghĩa “đồng bào” để cùng nhau làm nên sức mạnh Việt Nam trong tiến trình dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc”.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - Chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu 2017 Bùi Minh Châu đã đọc Chúc văn khẳng định ý nghĩa to lớn của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; ca ngợi, khắc ghi công đức cha Rồng, mẹ Tiên, công lao trời biển của các Vua Hùng đã có công khai sơn, phá thạch, dựng nên bờ cõi; ca ngợi tinh thần quật khởi, kiên cường của các bậc tiền nhân đã không tiếc xương máu đánh đuổi giặc ngoại xâm, gìn giữ đất nước và tinh thần anh dũng của toàn quân, toàn dân trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Ảnh Phutho.gov.vn.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - Chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Đinh Dậu 2017 Bùi Minh Châu đã đọc Chúc văn khẳng định ý nghĩa to lớn của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; ca ngợi, khắc ghi công đức cha Rồng, mẹ Tiên, công lao trời biển của các Vua Hùng đã có công khai sơn, phá thạch, dựng nên bờ cõi; ca ngợi tinh thần quật khởi, kiên cường của các bậc tiền nhân đã không tiếc xương máu đánh đuổi giặc ngoại xâm, gìn giữ đất nước và tinh thần anh dũng của toàn quân, toàn dân trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Ảnh Phutho.gov.vn.
Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Ảnh Phutho.gov.vn,
Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Ảnh Phutho.gov.vn,
Buổi lễ dâng hương được tổ chức trang nghiêm.
Buổi lễ dâng hương được tổ chức trang nghiêm.
Đông đảo các đại biểu về dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng.
Đông đảo các đại biểu về dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng.
Năm nay Nghi thức Dâng hương được tổ chức sớm hơn 1 tiếng nên không xảy ra tình trạng ùn tắc xô đẩy nhau như mọi năm.
Năm nay Nghi thức Dâng hương được tổ chức sớm hơn 1 tiếng nên không xảy ra tình trạng ùn tắc xô đẩy nhau như mọi năm.
Những hàng người đứng tạo thành hàng rào để phân luồng du khách, tránh tình trạng ùn tắc.
Những hàng người đứng tạo thành hàng rào để phân luồng du khách, tránh tình trạng ùn tắc.
Người dân xếp hàng lên điện Kính Thiên dâng hương trong trật tự.
Người dân xếp hàng lên điện Kính Thiên dâng hương trong trật tự.
Không còn tình trạng xô đẩy.
Không còn tình trạng xô đẩy.
Lượng người đến Khu di tích đền Hùng không đông như mọi năm trong ngày chính giỗ.
Lượng người đến Khu di tích đền Hùng không đông như mọi năm trong ngày chính giỗ.

Công ty quay phim vụ "mưa tiền" ở Huế bị phạt 7 triệu

Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao Thừa Thiên - Huế đã xử phạt công ty quay phim cảnh "mưa tiền" ở buổi ra mắt cuốn sách "Dám làm giàu" của ông Phạm Tuấn Sơn.

Ngày 20/6, Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đơn vị đã lập biên bản xử phạt đơn vị quay phim cảnh "mưa tiền" là Công ty TNHH Ballooning Media (trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh). Doanh nghiệp này bị xử phạt vì đã có vi phạm trong hoạt động quảng cáo.
Cong ty quay phim vu "mua tien" o Hue bi phat 7 trieu
 Tác giả cuốn sách "Dám làm giàu". Ảnh: Hồ Minh.
Công ty TNHH Ballooning Media là đơn vị tổ chức quay phim cảnh "cơn mưa tài lộc" tại sân vận động Tự Do (TP Huế) để quảng bá ra mắt cuốn sách "Dám làm giàu" của doanh nhân Phạm Tuấn Sơn. Theo đó, doanh nghiệp này treo băng rôn quảng cáo cuốn sách "Dám làm giàu" nhưng không thực hiện thủ tục xin phép theo quy định.
Thanh tra Sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Ballooning Media với số tiền 7 triệu đồng. Việc xử phạt được căn cứ theo quy định của Chính phủ về việc "không thông báo về nội dung quảng cáo trên mỗi bảng, mỗi băng rôn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nội thực hiện quảng cáo".
Ông Nguyễn Văn Hà, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết Sở chỉ xử phạt về lĩnh vực văn hóa tức là công ty này quảng cáo treo băng rôn nhưng không thông báo xin phép.
"Hiện không có văn bản quy phạm pháp luật nào cấm hành vi rải tiền cũng như xử phạt hành vi này nên rất khó xử lý hoạt động rải tiền của doanh nhân Phạm Tuấn Sơn", Chánh thanh tra Sở cho hay.

Cong ty quay phim vu "mua tien" o Hue bi phat 7 trieu-Hinh-2
 Sân vận động Tự Do, địa điểm rải mưa tiền. Ảnh: Google Maps.

Cận cảnh "đường cong mềm mại” qua nhà Chủ tịch TX Đông Triều

(Kiến Thức) - Nhà chủ tịch UBND thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) trước đây nằm sâu trong ngõ nhỏ, nhưng con đường mới được mở đã đưa ngôi biệt thự này ra sát mặt đường lớn.

Can canh
 Thời gian qua, dư luận Thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) xôn xao bởi biệt thự của Chủ tịch UBND Thị xã Đông Triều - ông Hà Hải Dương trước đây nằm trong một con ngõ nhỏ chỉ rộng khoảng 2m, dài hơn 100m trên đường Nguyễn Bình lối lên chùa Hoa Yên (phường Đức Chính, Thị xã Đông Triều), bên phải là một số công trình của nhà văn hóa thị xã, bên trái là nhà xưởng xập xệ của Hợp tác xã gốm sứ Đông Thành, nay nằm ngay trước con đường lớn trải nhựa đẹp đẽ, thoáng đãng với hệ thống đèn chiếu sáng và vỉa hè được lát đá tươm tất.
Can canh
 Nếu từ đường Nguyễn Bình nhìn thẳng tầm mắt, ngôi biệt thự của Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều hiện lên đẹp đẽ, cao 3 tầng, mái đỏ, được bao quanh bởi khu vườn rộng với nhiều cây xanh, nổi bật hẳn so với khu vực xung quanh khiến người dân địa phương vô cùng ngưỡng mộ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.