Trung Quốc: Khoét thân tàu chìm, tìm người còn sống

(Kiến Thức) - Ngày 3/6, lực lượng cứu hộ khoét một lỗ lớn trên thân tàu chìm trên sông Dương Tử hôm 1/6  để tìm kiếm những người bị mắc kẹt bên trong.

Lực lượng cứu hộ đã lên kế hoạch cắt một lỗ hình chữ nhật rộng 55-60cm trên đáy tàu để các thợ lặn có thể chui vào bên trong thân tàu chìm. Chuyên gia nhận định con tàu bị chìm trong thời gian rất ngắn, do đó có khả năng thân tàu vẫn còn không khí và vẫn còn người sống sót. Tuy nhiên, vấn đề là làm thế nào để giữ được tàu ổn định, không chìm thêm trong lúc cứu hộ. Việc để không khí thoát ra ngoài có thể khiến tàu mất sức nổi và chìm sâu xuống nước.
Lực lượng cứu hộ đưa xác nạn nhân lên tàu.
Lực lượng cứu hộ đưa xác nạn nhân lên tàu.
Hiện các thợ lặn đã nối dây thép vào thân tàu. Theo kế hoạch, con tàu sẽ được đỡ bằng cần trục trong lúc lực lượng cứu hộ vào trong tìm kiếm. Bên cạnh đó, chuyên gia cũng cảnh báo về tình trạng loãng không khí trong không gian kín qua thời gian sẽ khiến cơ hội tìm kiếm người sống sót giảm xuống.
Tàu "Ngôi sao phương Đông" có trọng tải 2.000 tấn, dài 76,5m, có 4 tầng và có khả năng chở tối đa 534 người. Tàu đã bị lật và chìm vào lúc 21h28 (giờ địa phương) ngày 1/6 trong điều kiện thời tiết mưa to và gió mạnh khi đi qua địa phận huyện Giám Lợi thuộc tỉnh Hồ Bắc.
Cho đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ mới chỉ giải cứu được 14 người và phát hiện được 65 thi thể. Hiện vẫn còn gần 370 người mất tích. Theo Tân Hoa xã, đây có thể là thảm họa đường thủy nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc trong vòng gần 7 thập kỷ qua.

Trung Quốc sắp có 7 “tàu sân bay” mới ở Biển Đông?

(Kiến Thức) - Với các chiến đấu cơ cất hạ cánh thẳng đứng (VTOL), Trung Quốc có thể biến các rạn san hô ở Biển Đông thành các “tàu sân bay không thể đánh chìm”.

Trung Quốc đang bồi đắp xây dựng 7 “đảo nhân tạo” trên các rạn san hô và bãi đá ngầm mà nước này đánh chiếm trái phép ở vùng biển thuộc Quần đảo Trường Sa trên Biển Đông. Đáng chú ý là cả 7 “đảo nhân tạo” này đều có bãi đáp dành cho máy bay trực thăng, ngoài việc có hai đường băng sân bay dài tới 3.000 mét. Như vậy là Trung Quốc có tới 7 “tàu sân bay không thể đánh chìm” ở Quần đảo Trường Sa, nếu sử dụng loại chiến đấu cơ cất hạ cánh thẳng đứng (VTOL) như F-35B.
Trung Quoc sap co 7 “tau san bay” moi o Bien Dong?
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35B hạ cánh thẳng đứng trên tàu đổ bộ của Thủy quân lục chiến Mỹ. 
Theo trang mạng Reference News (Tin tức tham khảo) do hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã quản lý, đây là một quyết định chiến lược quan trọng do chi phí khổng lồ của dự án.

Nhật Bản-Philippines tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

(Kiến Thức) - Ngày 4/6, Tổng thống Benigno Aquino và Thủ tướng Shinzo Abe đã ký kết Tuyên bố Tokyo tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Nhật Bản - Philippines.

Hai bên nhất trí bắt đầu các cuộc thương thuyết về trao đổi trang thiết bị quốc phòng, tiến hành thêm những cuộc diễn tập huấn luyện chung và bảo đảm an toàn, an ninh hàng hảiBiển Đông.
Nhat Ban-Philippines tang cuong quan he doi tac chien luoc
Tổng thống Benigno Aquino và Thủ tướng Shinzo Abe đã ký kết Tuyên bố Tokyo tăng cường quan hệ đối tác chiến lược.
Phát biểu trong cuộc họp báo chung, Thủ tướng Abe mạnh mẽ chỉ trích Trung Quốc về những hoạt động bồi đắp cải tạo quy mô lớn ở Biển Đông và “phản đối những nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng”. Ông Abe một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc tại tòa án trọng tài quốc tế.

Vụ chìm tàu sông Dương Tử: Chạy đua với thần chết

(Kiến Thức) - Lực lượng cứu hộ Trung Quốc chạy đua với thần chết để cứu những người bị mắc kẹt trong chiếc tàu chở khách bị lật trên sông Dương Tử đêm 1/6.

Vu chim tau song Duong Tu: Chay dua voi than chet
 Lực lượng cứu hộ sử dụng đèn pha làm việc suốt đêm 2/6 để chạy đua với thần chết, cứu những người được cho là còn sống nhưng bị mắc kẹt trong tàu "Ngôi sao phương Đông" bị lật chìm do lốc xoáy đêm 1/6. Hơn 450 hành khách và thủy thủ đoàn có mặt trên tàu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới