Trẻ mắc tay chân miệng: Khi nào cần đi khám, tránh tử vong?

Tay chân miệng là bệnh phổ biến ở trẻ nhỏ và cũng có thể ảnh hưởng đến người lớn, thường tự khỏi sau 7 đến 10 ngày. Tuy nhiên, khi trẻ có những dấu hiệu sau thì nên đi khám ngay, tránh biến chứng nguy hiểm.

Tay chân miệng là một bệnh nhiễm trùng rất dễ lây lan, do virus thuộc chủng Enterovirus gây ra, phổ biến nhất là coxsackievirus A16.
Bệnh có thể lây lan từ người này sang người khác khi tiếp xúc trực tiếp với tay chưa rửa sạch hoặc bề mặt có dấu vết của virus, hoặc tiếp xúc với nước bọt, phân, dịch tiết từ các vết phồng rộp, giọt bắn đường hô hấp sau khi ho hoặc hắt hơi. Nhiễm trùng có thể ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi, nhưng nó thường xuất hiện ở trẻ em dưới 5 tuổi.
Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, dấu hiệu đầu tiên của bệnh tay chân miệng có thể là đau họng, sốt và chán ăn.
Giai đoạn 2 thường bắt đầu sau đó vài ngày và có thể xuất hiện những triệu chứng như loét miệng (có thể gây đau), nổi mẩn đỏ ở bàn tay và bàn chân, đôi khi ở đùi và mông. Các đốm phát ban có thể có màu hồng, đỏ hoặc sẫm hơn vùng da xung quanh, tùy thuộc vào màu da của bạn. Những đốm này có thể biến thành mụn nước.
Tre mac tay chan mieng: Khi nao can di kham, tranh tu vong?
Ảnh minh họa: NHS.  
Bệnh tay chân miệng thường tự khỏi sau 7 đến 10 ngày. Tuy nhiên, khi trẻ có những dấu hiệu sau thì nên đi khám ngay, tránh biến chứng nguy hiểm:
- Các triệu chứng của trẻ không cải thiện sau 7 đến 10 ngày
- Sốt rất cao hoặc cảm thấy nóng, rùng mình
- Mất nước (không đi tiểu thường xuyên như bình thường),...
Người mắc tay chân miệng có thể bắt đầu lây bệnh từ vài ngày trước khi có bất kỳ triệu chứng nào, nhưng nhiều khả năng lây cho người khác trong 5 ngày đầu tiên sau khi các triệu chứng khởi phát.
Để giảm nguy cơ lây lan bệnh tay chân miệng, cần thực hiện một số biện pháp sau:
- Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước
- Sử dụng khăn giấy để che khi ho hoặc hắt hơi
- Bỏ khăn giấy đã qua sử dụng vào thùng rác càng nhanh càng tốt
- Không dùng chung khăn hoặc đồ gia dụng như cốc hoặc bộ đồ ăn với người bệnh
- Giặt ga trải giường và quần áo bẩn bằng nước nóng,...
>>> Mời độc giả xem thêm video: Sâu răng có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ não

Nguồn video: THĐT

Nam giới ăn tỏi mỗi ngày, thay đổi bất ngờ sau 2 tháng

Tỏi rất giàu chất dinh dưỡng và là vị thuốc từ thiên nhiên. Ăn tỏi đúng cách giúp nam giới phòng ngừa bệnh tim mạch, giảm cân, cải thiện chất lượng tinh trùng.

Tỏi có nhiều tác dụng cho cơ thể từ phòng bệnh tới hỗ trợ điều trị. Trong 100g tỏi có chứa 6,36g protein, 33g carbohydrates, 150g calo và các dưỡng chất như vitamin nhóm B (B1, B2, B3, B6), sắt, canxi, kali, mangan, magie, photpho… Tác dụng cơ bản của tỏi chủ yếu đến từ Allicin. Tỏi tươi không có allicin tự do, chỉ có tiền chất của nó là alliin. Khi được băm nhuyễn, enzyme trong tỏi bị kích hoạt sẽ kích thích Allicin.

Dưới đây là những lợi ích của tỏi với sức khỏe:

Khám tổng thể, thanh niên sốc vì mắc nhiều bệnh lão khoa

Đi khám tổng thể, anh Vương sốc vì mới qua 30 tuổi mà anh đã mắc đầy các bệnh lão khoa, nguyên nhân cốt lõi là do thói quen sinh hoạt không tốt.

Anh Vương, 33 tuổi, ở Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), vài ngày trước đi khám sức khỏe và phát hiện ra bản thân mắc rất nhiều bệnh lão khoa.
Nhận được kết quả, anh Vương bàng hoàng, choáng váng và cho biết, trước đây, anh luôn cảm thấy mình rất khỏe mạnh, chiều cao và cân nặng cũng đạt tiêu chuẩn, không ngờ kết quả khám sức khỏe cho thấy axit uric và lipid máu tăng cao, kèm theo gan nhiễm mỡ từ trung bình đến nặng và tuyến giáp cũng có vấn đề nhỏ. Đây hầu hết là bệnh người già, không hiểu sao anh lại mắc phải.

Sai lầm khi uống nước trái cây khiến nam thiếu niên bị gút

Bệnh viện số 2 trực thuộc Đại học Y học Cổ truyền Chiết Giang (Trung Quốc) vừa tiếp nhận bệnh nhân gút chỉ 16 tuổi. Điều đáng bàn, thiếu niên này chưa từng uống rượu bia, không thích hải sản.

Được biết, bệnh nhân Tiểu Lợi 16 tuổi, hiện đang học trung học. Cậu không thích hải sản, cũng không uống rượu bia.
Tiểu Lợi rất thích nước ngọt song người thân không cho uống nhiều do lo ngại loại nước này chứa chất phụ gia. Thay vào đó, gia đình cho cậu uống nước ép trái cây. Nghĩ nước ép trái cây chứa nhiều dinh dưỡng nên gia đình không hạn chế Tiểu Lợi uống. Mỗi ngày cậu uống vài ly, thay nước lọc khi khát.

Đọc nhiều nhất

Tin mới