Trào lưu anti vắc-xin và sự trở lại của dịch sởi ở châu Âu

Tại châu Âu, dịch sởi đang bùng phát ở những nước có tỷ lệ tiêm phòng thấp, với hơn 41.000 trường hợp mắc bệnh mà nguyên nhân chủ yếu là do trào lưu anti vắc-xin.

Ít nhất 37 trường hợp đã tử vong do bệnh sởi chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2018, cao hơn 70% so với cả năm 2017. Trong đó, Ukraine và Serbia là 2 quốc gia có dịch sởi hoành hành mạnh nhất.
Các chuyên gia nhận định, nguyên nhân số ca nhiễm sởi tăng đột biến là do tỷ lệ tiêm vắc-xin sởi giảm mạnh.
Trao luu anti vac-xin va su tro lai cua dich soi o chau Au
Số ca nhiễm sởi tăng đột biến là do tỷ lệ tiêm vắc-xin sởi giảm mạnh. Ảnh minh họa 
Trên thực tế, một bộ phận người dân châu Âu đã mất niềm tin và từ chối cho con em tiêm chủng.
Theo bác sĩ Nguyễn Phương Thanh, Trường Đại học Y Hà Nội, quan điểm "Chống vắc-xin (anti vaccine)" hay nói cách khác là không tiêm vắc-xin, sẽ xảy ra những nguy cơ sau:
- Con bạn bị bệnh đó, ví dụ bệnh sởi, rồi tự khỏi, lần sau chẳng bao giờ bị nữa. Như vậy chúng ta được gọi là “thuận theo tự nhiên”. Chúc mừng bạn vì con bạn đã may mắn lần này, không rơi vào trường hợp bé bị biến chứng hoặc thậm chí tử vong. Tử vong vì sởi chủ yếu xảy ra ở trẻ không được tiêm vắc-xin.
- Con bạn không bao giờ bị bệnh đó. Đó là sự ăn may nữa và bạn nên cám ơn những người xung quanh bạn đã tiêm vắc-xin, mặc dù hiếm khi sự không bị bệnh là do cháu có sức đề kháng tốt.
Chính những người tiêm vắc-xin làm giảm tỉ lệ bệnh xuống mức rất thấp, thấp đến mức cả cuộc đời con bạn cũng không có cơ hội tiếp xúc với một người khác bị bệnh đó xung quanh.
Nếu ai cũng không tiêm vắc-xin thì điều này không bao giờ xảy ra và chúng ta sẽ có những bi kịch thực sự.
Anti vắc-xin thực sự quá lạc hậu và có thể coi là vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức trong thời đại này, khi mà các vắc-xin dựa trên các công nghệ sinh học và quy định khắt khe về an toàn và hiệu quả khi cấp phép.

Bài trừ vacxin: Hình thức tấn công xã hội không khác trốn thuế

Trào lưu bài trừ vacxin đơn giản đây là một hành động đùa giỡn với tính mạng con người và không đáng được dung thứ. 

Mới đây, trên chuyên mục Góc nhìn của mình, tờ The Guardian (Anh) đã có một bài viết đưa ra luận điểm từ chối tiêm vacxin cho con trẻ là một hình thức tấn công xã hội không khác gì trốn thuế. Ngay cả khi việc này chỉ gây nguy hại tới những đứa trẻ mà cha mẹ chủ tâm đặt chúng vào nguy hiểm, đây vẫn là hành động sai trái bởi cha mẹ không có quyền vô trách nhiệm đến như thế.

Hết vắc xin 5 in 1 Quinvaxem, hàng loạt trẻ không được chích ngừa

Dù loại vắc xin 5 trong 1 Quinvaxem đã hết nhưng loại vắc xin thay thế chưa kịp đáp ứng khiến nhiều trẻ không được chích ngừa.

Hôm nay, nhiều phụ huynh đưa con đến trạm y tế phường Tăng Nhơn Phú (quận 9, TP.HCM) để chích ngừa loại vắc xin 5 trong 1 Quinvaxem trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia 2018 nhưng nhận được thông báo hết loại vắc xin này.

Việt Nam đã sản xuất được những vacxin nào?

(Kiến Thức) - Viện Vacxin và Sinh phẩm y tế (IVAC - Bộ Y tế) vừa công bố thử nghiệm thành công vắc-xin cúm phòng 3 chủng là A/H1N1, A/H3N2 và B; và vacxin cúm tiền đại dịch A/H5N1.

TS Lê Văn Bé, Viện trưởng Viện Vacxin và Sinh phẩm y tế (IVAC), cho biết IVAC đã thử nghiệm thành công vacxin cúm phòng 3 chủng là A/H1N1, A/H3N2 và B và vacxin cúm tiền đại dịch A/H5N1. Trong đó, cúm A/H5N1 là loại chủng cúm gia cầm lây truyền sang người trong những năm qua. Các vacxin này dự kiến sẽ được cấp phép lưu hành vào năm 2019.
Như vậy tính dến nay, Việt Nam đã sản xuất được 10 loại vacxin phòng các bệnh: Lao, sởi, rubella, rota, tả, thương hàn, bạch hầu, ho gà, uốn ván, sởi-rubella… Trong đó, 8 loại đã được đưa vào Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia.

Đọc nhiều nhất

Tin mới