Trái Đất xuất hiện thêm một “siêu đại dương tử thần“?

Các nhà khoa học có thể đã tìm ra nơi siêu đại dương đầu tiên của Trái Đất đang lẩn trốn.

Sâu trong lòng Trái Đất 3.000 km dưới chân chúng ta, có một dải vật chất bí ẩn gọi là "lớp D”, từ lâu đã mê hoặc các nhà khoa học.
Lớp D không đồng đều, với các mảng mỏng và dày xen lẫn, giống như đáy đại dương. Nghiên cứu mới chỉ ra nó có thể chính là một đại dương mà nhân loại chưa từng biết đến.
Đại dương này đã từng ở trên mặt đất hàng tỉ năm trước, giống như 5 đại dương hiện tại.
Trai Dat xuat hien them mot
Trái Đất sơ khai là một quả cầu nóng bỏng - Ảnh đồ họa: SCITECH DAILY
Theo Science Alert, nhóm tác giả dẫn đầu bởi nhà khoa học dữ liệu Qingyang Hu từ Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ cao áp tiên tiến (HPSTAR) ở Bắc Kinh, đại dương cổ đại này không chứa nước, mà chứa magma ngậm nước.
Nó có thể là đại dương đầu tiên của Trái Đất, một "siêu đại dương tử thần" của liên đại Hỏa Thành, là thời kỳ địa cầu non trẻ còn là một quả cầu rực lửa và chưa có sự sống.
Các quá trình hóa học bên trong đại dương này đã dẫn đến các điểm tích lũy vật liệu giàu sắt, từ đó khiến đáy đại dương trở nên không đồng đều như những gì lớp D thể hiện.
Đại dương này có thể sinh ra chính từ vụ va chạm giả thuyết giữa Trái Đất sơ khai và hành tinh Theia 4,5 tỉ năm trước, cũng là sự kiện tạo ra Mặt Trăng.
Tất nhiên, nhìn lại quá khứ quá xa không phải là điều dễ dàng và vẫn còn rất nhiều tranh luận khoa học về những gì nằm bên dưới bề mặt Trái Đất và làm thế nào nó đến được đó.
Các nhà khoa học hy vọng các kỹ thuật mới trong tương lai sẽ giúp xác định điều này, từ đó giúp hình dung Trái Đất sơ khai, cũng như hiểu thêm những thay đổi gì đã giúp sự sống ra đời.

Siêu trái Đất “tràn ngập sinh vật biển”

Một nhóm nhà khoa học Mỹ đã xem xét lại siêu Trái Đất K2-18b, từng "làm mưa làm gió" trong vài năm qua.

Trái với một loạt nghiên cứu trước đó về siêu Trái Đất K2-18b, nhà thiên văn học Shang-Min Tsai từ Trường Đại học California ở Riverside - Mỹ và các cộng sự cho rằng một số nhà khoa học khác trước đó đã "lạc lối" khi phân tích dữ liệu từ Kính viễn vọng không gian James Webb.

Năm 2023, thông qua James Webb, các nhà khoa học đã xác định dấu hiệu của carbon dioxide (CO2), methane (CH4) và dimethyl sulfide (C2H6S) trong bầu khí quyển của K2-18b.

Phát hiện siêu Trái Đất có khả năng có sự sống cách 40 năm ánh sáng

NASA thông báo đã phát hiện ra một hành tinh có kích cỡ tương tự Trái Đất, nằm cách chúng ta 40 năm ánh sáng và thậm chí có khả năng có sự sống.

Gliese 12 b là một "ngoại hành tinh siêu Trái Đất" có kích cỡ tương tự Trái Đất hoặc nhỏ hơn một chút. Các ngoại hành tinh là những hành tinh nằm ngoài Hệ Mặt trời của chúng ta.

Giáo sư Masayuki Kuzuhara thuộc Trung tâm Sinh học Vũ trụ ở Tokyo cho biết họ đã tìm thấy một hành tinh có kích cỡ giống Trái Đất, có nhiệt độ ôn hòa và nằm gần nhất với chúng ta cho tới nay.

Điều gì sẽ xảy ra nếu xuất hiện một siêu Trái đất gần sao Hỏa?

Các mô phỏng trên máy tính đã tiết lộ điều gì sẽ xảy ra với hệ Mặt trời nếu thay thế Trái đất hiện tại bằng một Trái đất lớn và quay quanh Mặt trời ở quỹ đạo xa hơn.

Chúng ta luôn ao ước sẽ tìm thấy một hành tinh có môi trường giống như Trái đất với diện tích lớn hơn, nhiều tài nguyên hơn và phải ở khoảng cách đủ gần để di chuyển. Cho đến nay, con người đang lùng sục trong khắp thiên hà các hành tinh có điều kiện giống Trái đất nhưng hầu như không tìm thấy. Và nếu có phát hiện được một số hành tinh có các điều kiện tương tự thì lại ở khoảng cách vài năm ánh sáng nên trong tương lai gần sẽ không thể di chuyển tới đó được.

Đọc nhiều nhất

Tin mới