TP. Chí Linh xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ người dân

Sáng 14/2, TP. Chí Linh (Hải Dương) triển khai lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho toàn bộ người dân trên địa bàn và những người trong khu cách ly tập trung.
 

Gần 100 cán bộ y tế đã được chia làm 15 đội lấy mẫu về các điểm trong thành phố.
Theo Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, trong ngày 14/2, ngành y tế dự kiến lấy mẫu ở 5 khu cách ly và phường Hoàng Tiến của TP. Chí Linh, ngay ngày mai sẽ có kết quả xét nghiệm.
Thứ tự lấy mẫu ưu tiên những xã, phường, khu cách ly có nguy cơ cao. Trong một vài ngày tới, toàn bộ người dân ở khoảng 30 khu cách ly và 19 xã, phường thuộc TP.Chí Linh sẽ được lấy mẫu xét nghiệm xong.
TP. Chi Linh xet nghiem SARS-CoV-2 cho toan bo nguoi dan
 TP. Chí Linh xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ người dân
TP. Chi Linh xet nghiem SARS-CoV-2 cho toan bo nguoi dan-Hinh-2
Lấy mẫu xét nghiệm tại Khu dân cư trung tâm, phường Hoàng Tiến, TP Chí Linh - Ảnh: Phạm Công
Tiến sĩ Đức thông tin, thực hiện theo chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính Phủ, TP Chí Linh đến nay đã phong tỏa được 15 ngày.
Hiện tại, ngành y tế sàng lọc diện rộng để đánh giá nguy cơ còn ca mắc trong cộng đồng và trong khu cách ly hay không, từ đó đưa ra hướng xử lý kịp thời.
“Chiến lược này cũng giúp người dân có thể quay lại cuộc sống bình thường, doanh nghiệp được sản xuất để phát triển kinh tế bên cạnh việc chống dịch”, Tiến sĩ Đức chia sẻ.
Theo kế hoạch, cứ 5 ngày một lần, TP. Chí Linh sẽ tổ chức lấy mẫu tại tất cả xã phường và khu cách ly, phù hợp với chu kỳ lây nhiễm của SARS-CoV-2 chủng mới.
Phương án lấy mẫu là mẫu chùm, tức 1 phòng cách ly hoặc 2 hộ gia đình gộp lại thành 1 mẫu để xét nghiệm. Phương án này giúp đẩy nhanh tiến độ để sớm tìm ra nguy cơ, hướng xử lý, đồng thời đảm bảo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế: dưới 16 người gộp vào 1 mẫu.
Việc xét nghiệm được giao cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Đại học Y Hà Nội thực hiện.
Tiến sĩ Đức cho biết, khi công suất xét nghiệm tăng lên, ngành y tế sẽ huy động thêm các đơn vị khác như Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cùng tham gia công tác xét nghiệm.
“Chúng tôi dự kiến lấy TP Chí Linh làm điểm, nếu chiến lược đáp ứng tốt sẽ bắt đầu tính đến Cẩm Giàng, Nam Sách, Kinh Môn”, ông Đức nói.

Diễn biến COVID-19 tới 6 giờ 20/5 Thế giới gần 5 triệu người mắc bệnh

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 92.129 trường hợp mắc COVID-19 và 4.467 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên 4.980.253 người. 
 

Trừ Mỹ và Brazil, đại dịch tiếp tục xu thế hạ nhiệt trên thế giới, nhiều nước thận trọng nới lỏng các biện pháp phòng dịch và đang từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội.
Dien bien COVID-19 toi 6 gio 20/5 The gioi gan 5 trieu nguoi mac benh
 Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại nhà ga tàu hỏa ở Lille, Pháp ngày 14/5/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Cận cảnh những đứa trẻ xa vòng tay bố mẹ ở nơi điều trị COVID-19

Rời vòng tay của bố mẹ, 3 học sinh tiểu học một mình được đưa đến khu cách ly. Không có người thân ở bên, các em sẽ phải học cách tự làm mọi thứ.

Trở thành F0, 3 học sinh dương tính với SARS-CoV-2 của Trường Tiểu học Hiến Thành (Hải Dương) được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Đây là một “chuyến đi đặc biệt”, bởi lẽ trong số 12 bệnh nhi đang được điều trị tại đây, chỉ có 3 học sinh này phải điều trị mà không có người thân bên cạnh. Trong đó, cháu nhỏ nhất mới chỉ 6 tuổi, là học sinh lớp 1.

Thêm 1 tiếp viên hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air nhiễm SARS-CoV-2

Tiếp viên 36 tuổi của Korean Air đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi phục vụ trên đường bay Los Angeles (Mỹ)-Incheon (Hàn Quốc) vào cuối tháng trước.

Them 1 tiep vien hang hang khong Han Quoc Korean Air nhiem SARS-CoV-2
 Một máy bay của Korean Air. (Nguồn: Korean Air) 

Các quan chức chính quyền địa phương ngày 7/3 cho biết đã có thêm một tiếp viên của hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.