Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Thi đua khen thưởng phải thực chất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc khen thưởng cần hướng mạnh về cơ sở, tới những người trực tiếp lao động, sản xuất và công tác.

Chiều 8/4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

KHEN THƯỞNG PHẢI THỰC CHẤT, TRÁNH LẠM PHÁT

DANH HIỆU

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng việc sửa đổi luật lần này rất cần thiết, không chỉ nhằm khắc phục một số vướng mắc kỹ thuật mà quan trọng hơn là tạo lập khuôn khổ pháp lý mới để công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực phát triển đất nước trong thời gian tới.

1422506676993957063.jpg

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong xây dựng luật cần quán triệt rõ quan điểm chuyển mạnh từ khen thưởng theo quá trình sang khen thưởng theo giá trị thực chất và hiệu quả công việc. Đây là vấn đề tồn tại lâu nay cần được khắc phục. Thực tế nhiều trường hợp việc khen thưởng vẫn dựa vào quá trình công tác, số năm cống hiến, trong khi mục tiêu của thi đua, khen thưởng phải hướng tới đổi mới sáng tạo, hiệu quả cao và tinh thần dám nghĩ, dám làm.

Ông cho rằng việc ghi nhận các danh hiệu cao quý phải dựa trên những hành động, đóng góp mang tính đột phá, dẫn dắt, chứ không chỉ dựa vào thời gian công tác. Những hành động anh hùng có thể xuất hiện trong khoảnh khắc quyết định, vì vậy cần được nhìn nhận trên giá trị thực chất của đóng góp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh thi đua, khen thưởng không chỉ là công cụ ghi nhận thành tích, mà còn phải trở thành cơ chế tạo động lực, khơi dậy đổi mới sáng tạo, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Về nguyên tắc thi đua, khen thưởng, ông đánh giá dự thảo luật đã có bước điều chỉnh quan trọng khi làm rõ phạm vi áp dụng nguyên tắc “một thành tích chỉ khen thưởng một lần, một hình thức”, qua đó khắc phục tình trạng cộng dồn thành tích trong thực tiễn.

Đối với tiêu chuẩn khen thưởng, việc thay thế tiêu chí “tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh” bằng tiêu chí “hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên” được đánh giá là phù hợp với thực tiễn, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn trong khen thưởng.

Tuy nhiên, cần tránh hạ thấp tiêu chí dẫn đến tình trạng phổ thông hóa hoặc bình quân hóa khen thưởng, như việc phân bổ chỉ tiêu danh hiệu theo số lượng cán bộ hoặc theo tỷ lệ.

Về phân cấp, phân quyền trong công tác thi đua, khen thưởng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng dự thảo luật đã thể hiện rõ tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm và chịu trách nhiệm”.

Đồng thời, cần đổi mới nội dung khen thưởng, bổ sung các tiêu chí liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thể hiện đúng định hướng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, các tiêu chí này cần được lượng hoá để tránh mang tính khẩu hiệu, khó triển khai trong thực tiễn.

Mặt khác, cần bảo đảm tính thực chất của khen thưởng, chú trọng khắc phục tình trạng bệnh thành tích, khen thưởng tràn lan, hình thức. Việc khen thưởng cần hướng mạnh về cơ sở, tới những người trực tiếp lao động, sản xuất và công tác, bảo đảm công bằng, minh bạch và có sức lan tỏa, niềm tin trong xã hội.

Theo ông, thi đua, khen thưởng không chỉ là vấn đề quản lý nhà nước, mà còn là văn hóa, đạo đức và niềm tin xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định việc sửa đổi Luật Thi đua, Khen thưởng lần này không chỉ nhằm điều chỉnh một công cụ quản lý nhà nước, mà còn định hình lại cách thức Nhà nước ghi nhận, tôn vinh và dẫn dắt các giá trị phát triển trong xã hội.

“Cốt lõi của lần sửa đổi này là xử lý dứt điểm mối quan hệ giữa khuyến khích và sàng lọc, giữa mở rộng đối tượng và giữ vững tiêu chuẩn, giữa phân quyền và kiểm soát quyền lực. Nếu mở rộng khen thưởng mà không giữ được chuẩn mực sẽ dẫn đến lạm phát danh hiệu, nhưng nếu quá thận trọng, không kịp thời ghi nhận thì cũng sẽ triệt tiêu động lực phấn đấu.

Vì vậy, luật cần được thiết kế với tinh thần dứt khoát, không nửa vời, khen thưởng phải thực chất, phải đo được, kiểm chứng được và có sức lan toả, không để tình trạng khen thưởng chỉ dựa trên hồ sơ, thủ tục mà chưa phản ánh đầy đủ giá trị đóng góp từ thực tiễn.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, những người trực tiếp làm việc, có sáng tạo và cống hiến thực chất cần được trân trọng và ghi nhận xứng đáng. Đây cũng là hướng tiếp cận đúng mà dự thảo luật đang hướng tới, rất tốt, rất đúng.

CẦN LINH HOẠT TRONG XEM XÉT KHEN THƯỞNG

Cũng góp ý về dự thảo luật này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, việc khen thưởng không nên quá cứng nhắc về quy trình cũng như điều kiện về thời gian công tác, mà cần dựa nhiều hơn vào hiệu quả thực tế và đóng góp cụ thể của cá nhân, tập thể.

Ông dẫn thực tế có trường hợp cán bộ, lãnh đạo trong suốt quá trình công tác không đề nghị khen thưởng, đến khi bệnh nặng, cận kề lúc qua đời mới được trao huân chương.

Từ đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần có sự linh hoạt trong xem xét khen thưởng đối với một số trường hợp.

Mặt khác, việc thi đua cần gắn chặt với các mục tiêu chiến lược quốc gia như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết lớn của Đảng, qua đó tạo động lực thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ của đất nước.

36e10ac2db905ace0381.jpg

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cần tránh tình trạng một cá nhân nhận quá nhiều danh hiệu khen thưởng trong cùng thời gian, trong khi nhiều người khác chưa được ghi nhận.

Mặt khác, cần có cơ chế khen thưởng rõ ràng, công bằng giữa doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), nhằm bảo đảm mọi đóng góp cho sự phát triển của đất nước đều được đánh giá xứng đáng.

Chiều 8/4, tại hội trường Diên hồng, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Theo đó, dự thảo Luật đã tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến tổ chức thi đua, danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; quy định tiêu chuẩn hình thức khen thưởng; quy định về thẩm quyền khen thưởng; trách nhiệm và thẩm quyền đề nghị khen thưởng; phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính trong thi đua, khen thưởng, quỹ thi đua, khen thưởng.

>> Mời quý độc giả xem video: Không khí bầu cử ở Hà Nội.

Luật Thủ đô (sửa đổi): Tạo động lực tăng trưởng, tránh "chênh" với địa phương

Thảo luận tại tổ 15, các ĐBQH nhấn mạnh Luật Thủ đô (sửa đổi) cần cơ chế giám sát chặt chẽ, bảo đảm sự phát triển hài hòa với vùng lân cận.

Chiều 08/04, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, các ĐBQH thuộc tổ 15 gồm Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng và tỉnh Phú Thọ đã có phiên thảo luận sôi nổi về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Nhiều ý kiến cho rằng, cần có cách tiếp cận tổng thể nhằm bảo đảm cơ chế, chính sách phát triển hài hòa; trong đó nhấn mạnh việc ưu tiên hỗ trợ các địa phương vùng xung quanh Thủ đô để phát triển đồng bộ, hạn chế gia tăng chênh lệch.

img-9973.jpg
Toàn cảnh phiên họp tổ. Ảnh: Mai Loan.

Khai trừ Đảng cựu Chủ tịch ACV, đề nghị kỷ luật ông Vũ Thế Phiệt

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ Đảng cựu Chủ tịch ACV Lại Xuân Thanh và Phó Tổng Giám đốc ACV Nguyễn Tiến Việt. 

Ngày 8/4/2026, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 05 dưới sự chủ trì của ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

2026-04-08-10-33-131.jpg

Đoàn đại biểu Cụm số 9 dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Hoạt động dâng hương là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã trong Cụm số 9 bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các bậc tiền nhân.

Ngày 8/4, Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã trong Cụm số 9 do ông Nguyễn Hoàng Thư - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Động (Phú Thọ), Cụm trưởng Cụm số 9 làm trưởng đoàn đã tổ chức Lễ dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ).

Cụm số 9 gồm các xã: Mường Động, Kim Bôi, Nật Sơn, Dũng Tiến, Hợp Kim, Lương Sơn, Liên Sơn và Cao Dương (tỉnh Phú Thọ).

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng

Ngày 11/6, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng

Báo Tri thức và Cuộc sống xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.

Bế mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN

Bế mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN

Phát biểu bế mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN, Bộ trưởng Ngoại Lê Hoài Trung chia sẻ niềm tin rằng Diễn đàn đã mang lại một cảm giác vô cùng lạc quan về tương lai.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt 100 tấm gương tiêu biểu của Chương trình "Việc tử tế"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt 100 tấm gương tiêu biểu của Chương trình "Việc tử tế"

Sáng 10/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và có bài phát biểu tại buổi gặp mặt 100 tấm gương tiêu biểu trong Chương trình "Việc tử tế" của Đài Truyền hình Việt Nam. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Timor-Leste

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Timor-Leste

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7 - 10/6/2026.