Ngày 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội.
Trong giai đoạn từ nay tới năm 2031, thứ tự ưu tiên nên là chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ.
Sáng 21/1, trong phiên thảo luận ở hội trường về các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tham luận về vấn đề “Một số giải pháp đột phá đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới, nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình bằng tri thức và công nghệ số, trong đó, đổi mới sáng tạo là cơ chế trung tâm để chuyển tri thức và công nghệ số thành năng suất, giá trị gia tăng và tăng trưởng bền vững”.
BỘ 3 ĐỘNG LỰC TRUNG TÂM CỦA TĂNG TRƯỞNG
Phát triển hạ tầng chỉ đột phá khi có sự chuẩn bị kỹ về chiến lược, quy hoạch, có mô hình huy động phù hợp và sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị.
Sáng 21/1, trong phiên thảo luận ở hội trường về các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh tham luận về đột phá phát triển kết cấu hạ tầng trong kỷ nguyên mới.
KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ TRỤ CỘT
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, Đại hội XIV với quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, chắc chắn tổ chức bộ máy theo mô hình mới sẽ tiếp tục hoàn thiện và triển khai vận hành hiệu quả.
Sáng 21/1, tại phiên thảo luận các dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương trình bày tham luận về xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổng kết thực tiễn, nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, coi đây là chìa khóa để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.
CUỘC CÁCH MẠNG TINH GỌN TẠO ĐỘT PHÁ
Các Nghị quyết lớn KHCN, ĐMST, chuyển đổi số cùng chiến lược AI, bán dẫn, kinh tế số khẳng định tri thức, dữ liệu, công nghệ, con người là động lực tăng trưởng.
Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong định hướng phát triển của Đông Nam Á thông qua những sáng kiến có tầm chiến lược như Diễn đàn Tương lai ASEAN.
Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam khẳng định, chuyến thăm của Đoàn đại biểu Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 nước.
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 đến 9/6/2026.
Một Việt Nam phát triển chỉ thật sự bền vững khi sự thịnh vượng kinh tế đi cùng chất lượng môi trường, công bằng xã hội và trách nhiệm với mai sau.
Phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, ASEAN cần hướng tới ba tầm vóc chiến lược.
Một Việt Nam phát triển chỉ thật sự bền vững khi sự thịnh vượng kinh tế đi cùng chất lượng môi trường, công bằng xã hội và trách nhiệm với mai sau.
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 8 đến 9/6/2026.
Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam khẳng định, chuyến thăm của Đoàn đại biểu Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 nước.
Các Nghị quyết lớn KHCN, ĐMST, chuyển đổi số cùng chiến lược AI, bán dẫn, kinh tế số khẳng định tri thức, dữ liệu, công nghệ, con người là động lực tăng trưởng.
Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong định hướng phát triển của Đông Nam Á thông qua những sáng kiến có tầm chiến lược như Diễn đàn Tương lai ASEAN.
Chiều 7/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Lào.
Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) 2026 được đánh giá sẽ tiếp tục khẳng định vai trò của Việt Nam trong việc thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác.
Ngày 8/6, Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 148/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2026.
Di dời đại học không đơn thuần là câu chuyện “đi” hay “ở” của một cơ sở đào tạo, mà là cách chúng ta ứng xử đối với tri thức và không gian đô thị.
Nghị định này quy định về chính sách hỗ trợ phục vụ đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.
Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam kêu gọi toàn thể Nhân dân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.
Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Eric Schmidt, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Google, cùng Đoàn chuyên gia trí tuệ nhân tạo đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt 85 người cao tuổi toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước 2021- 2026.
Ông Nguyễn Anh Tuấn tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Do tính chất phức tạp và quy mô đồ sộ của tài sản công, nếu không khoanh vùng rõ ràng ngay từ đầu sẽ dẫn đến tình trạng số liệu trùng lặp hoặc sót lọt.
Chiều 4/6 (giờ địa phương), UVBTT, PTT Thường trực Phạm Gia Túc đã dự và phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, Chính phủ đã lựa chọn 20 lĩnh vực công nghệ chiến lược và giao nhiệm vụ cụ thể cho 10 bộ, ngành.