Nâng cao kiến thức an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng Việt Nam

Hội thảo “Nâng cao kiến thức an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng Việt Nam” là hoạt động mở đầu cho chuỗi hoạt động tuyên truyền góp phân nâng cao kiến thức chung cho người tiêu dùng.

Ngày 7/4, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VICOPRO) thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và Dự án Bảo vệ Người tiêu dùng ASEAN (PROIECT) đồng tổ chức Hội thảo “Nâng cao kiến thức an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng Việt Nam” tại Hà Nội.
Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và ông Daniel Hermann, đại diện cho Dự án Bảo vệ Người tiêu dùng ASEAN (PROTECT), GIZ. Buổi hội thảo còn có sự tham dự của các diễn giả Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phan Thị Sửu - Giám Đốc Trung tâm Kỹ thuật an toàn vệ sinh thực phẩm, Tiến sĩ Trần Thị Dung cùng đại diện của Hội Bảo vệ người tiêu dùng các tỉnh thành trên cả nước.
Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho biết theo Tổ chức Quốc tế Người tiêu dùng (CI), chế độ ăn uống không lành mạnh liên quan đến 4 trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới; đã đến lúc thể giới phải nhận ra cái giá phải trả cho chế độ ăn, uống không lành mạnh. Tất cả mọi người tiêu dùng có quyền có thực phẩm không chỉ để ăn, mà thực phẩm phải an toàn.
Nang cao kien thuc an toan thuc pham cho nguoi tieu dung Viet Nam
Hội thảo “Nâng cao kiến thức an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng Việt Nam”. 
"Tại Việt Nam, dù được được Nhà Nước quan tâm, ATTP vẫn là một trong những thách thức lớn nhất đối với người tiêu dùng. Nhiều vụ ngộ độc thực phẩm, kế cả ngộ độc tập thể vẫn xảy ra, gây ảnh hưởng sức khỏe, thậm chí tính mạng con người. Người tiêu dùng đang phải đối mặt với thách thức và gia tăng lo lắng về sức khỏe của mình cũng như những người thân trong gia đình trước mối nguy đo thực phẩm không an toàn gây ra bât cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày.
Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại dọ thực phẩm không an toàn gây ra? ATTP là trách nhiệm của nhà nước; của nhà sản xuất, kinh doanh và của người tiêu dùng. Chu trình “từ trang trại đến bàn ăn”, ATTP phụ thuộc vào sản xuất, chế biến, vận chuyển, bảo quản, sử dụng.
Ngay từ khâu sản xuất, tình trạng sử dụng các hóa chất bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trưởng, tăng trọng, chất tạo nạc, thuốc kháng sinh ngoài danh mục trong chăn nuôi; việc sử dụng các chất bảo quản, phụ gia thực phẩm, phẩm màu không được phép sử dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm... những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mất ATTP. Đó là trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh" - ông Hùng nói.
Ông Hùng cho biết thêm, tuy nhiên, người tiêu dùng, là người mua, sử dụng cuối cùng thực phẩm, là người đóng vai trò quyết định cho chính sức khỏe của bản thân và gia đình thị không ít người lại hạn chế về nhận thức và kỹ năng về ATTP. Chính vì vậy, đã từng xảy ra nhiều vụ tử vong chỉ vì thiếu những kiến thức phô thông, vô tình ăn phải nấm độc, cá nóc... Trên thực tế, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm, thậm chị ngộ độc thực phẩm tập thể, hàng trăm người mắc tại xí nghiệp, trường học đã từng xảy ra ở nhiều địa phương, đơn vị.
Nang cao kien thuc an toan thuc pham cho nguoi tieu dung Viet Nam-Hinh-2
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam phát biểu tại hội thảo. 
"Ngày nay, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến thực phẩm an toàn, sản phẩm hữu cơ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng nhận biết. Vì vậy, việc tư vẫn, nâng cao kiến thức, trước hết là những kiến thức phổ thông cho người tiêu dùng về ATTP, để giúp họ có khả năng lựa chọn, chế biến, bảo quản, sử dụng sao cho có lợi nhất cho sức khỏe là điều cần thiết.
Thực hiện chức năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức tiêu dùng, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và Tổ chức Hợp tác Phát triển Cộng hòa Liên bang Đức (GIZ), trong khuôn khổ Dự án “Bảo vệ người tiêu dùng tại ASEAN” (PROTECT), do GIZ tài trợ, phối hợp xây dựng, xuất bản cuốn Cẩm nang về ATTP dành cho người tiêu dùng và 4 cuốn Số tay hướng dẫn ATTP cho người tiêu dùng. Mục đích là phát hành rộng rãi tới NTD trên toàn quốc. Đối tượng hướng tới là số đông người tiêu cần những kiến thức cân thiết về những thông tin cơ bản về ATTP, nên tài liệu không mang tính chuyên môn, học thuật, mà diễn đạt bằng ngôn ngữ phô thông, dễ tiếp cận" - ông Hùng chia sẻ.
Trong suốt buổi Hội thảo "Nâng cao kiến thức an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng Việt Nam", các diễn giả trình bày các chuyên đề cung cấp thông tin kiến thức hữu ích cho người tiêu dùng Việt Nam về các vấn đề như: Thực phẩm an toàn, Ngộ độc Thực phẩm & các bệnh truyền qua thực phẩm; Tiêu chuẩn và chứng nhận an toàn thực phẩm; Nhãn thực phẩm và phụ gia thực phẩm; Thu hồi sản phẩm khuyến tật và Giải quyết khiếu nại đối với thực phẩm...
Buổi Hội thảo lần này là hoạt động mở đầu cho chuỗi hoạt động tuyên truyền góp phân nâng cao kiến thức chung cho người tiêu dùng biết lựa chọn, chế biến thực phẩm đảm bảo an toàn và dinh dưỡng; biết thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng thực phẩm để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.
>>> Xem thêm video: Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp hội Việt Nam quy tụ hơn 900 trí thức tiêu biểu

Nguồn: VOV.

Điểm tin hoạt động tháng 2 của Liên hiệp Hội Việt Nam

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã có Công văn số 01/LHHVN-BCĐ ngày 5/2/2021 về phòng chống dịch bệnh COVID-19 và tiếp Công văn số 01, ngày 8/2/2021, Liên hiệp Hội Việt Nam có Công văn số 02/LHHVN-TCT về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 của Liên hiệp Hội Việt Nam yêu cầu các Ban và Văn phòng cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Việt Nam, Nhà xuất bản Tri thức thực hiện một số nội dung: Đeo khẩu trang, xịt tay sát khuẩn, rửa tay thường xuyên. Yêu cầu khách tới làm việc đăng ký vào sổ, đeo khẩu trang, xịt khuẩn và sát trùng tay.

Liên hiệp Hội KH&KT Việt Nam phải đóng vai trò nhận diện, định hướng và dẫn dắt thành viên

Đất nước ta đã đạt được sự phát triển đáng khích lệ trong 35 năm qua, kể từ Nghị quyết Trung ương VI 1986, lịch sử về chủ trương Đổi mới toàn diện nền kinh tế, được nhân dân và công động quốc tế thừa nhận, để “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”, như lời phát biểu của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. 

Đạt được thành tích trên, không thể thiếu sự đóng góp to lớn và hiệu quả của hàng trăm viện nghiên cứu, hàng ngàn các nhà khoa học là thành viên của Liên hiệp Hội thuộc tất cả các lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác nhau liên quan đến đời sống xã hội và phát triển đất nước.
Vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam - VUSTA) ngày càng được khẳng định và được nhìn nhận rộng rãi từ các cấp lãnh đạo, các cơ quan quản lý và các tầng lợp nhân dân.
Lien hiep Hoi KH&KT Viet Nam phai dong vai tro nhan dien, dinh huong va dan dat thanh vien
 Ông Đặng Huy Đông - Viện trưởng Viện Quy hoạch và Phát triển - Liên hiệp Hội Việt Nam.

Tuy nhiên, theo ông Đặng Huy Đông (Viện trưởng Viện Quy hoạch và Phát triển - Liên hiệp Hội Việt Nam) cái đúng kéo dài quá lâu cũng sẽ có thể trở thành cái sai. Từ lượng chuyển thành chất và từ chất chuyển thành lượng là một quy luật tiến hóa và phát triển của nhân loại. Phát triển đất nước phải thuận theo quy luật đó để luôn bám sát, tiệm cận với sự phát triển tiến bộ, trên thế giới. Liên hiệp Hội đã, đang và sẽ luôn luôn đóng vai trò quan trọng trên hành trình đó của đất nước.

Đất nước đã bước sang thời kỳ phát triển mới 2021-2030 với những khát vọng mới lớn lao như phấn đấu đưa đất nước trở thành nước có thu nhập trung bình thấp vào năm 2025 và trung bình cao vào năm 2030. Dù những mục tiêu này là ta tự đề ra để phấn đấu với chính ta, vượt lên chính mình, nhưng ngần ấy cũng là đầy thử thách phía trước.

Nếu xét trong tương quan với các quốc gia khác, họ không đứng yên tại chỗ chờ ta tiến kịp. Để đuổi kịp họ, buộc chúng ta không có cách nào khấc là phải đột phá về tư duy, đột phá về chính sách, đột phá về khoa học công nghệ và khoa học quản lý.

Cũng theo ông Đặng Huy Đông, muốn đột phá, phải bắt đầu tư nhận thức đúng về thế giới quanh ta. Thế giới chúng ta đang sống khác hẳn với những gì mà ngay cả các bậc tiền bối chỉ mới trước chúng ta 1-2 thế hệ, không phải từ dĩ vãng xa xôi, đã trải nghiệm, chứng kiến.

Nếu như thập kỳ đầu thế kỷ 21 mới được định danh là thế giới phẳng, vô cực thì một thế giới nhanh đã được hình thành từ giữa thập kỷ thứ hai và chỉ còn đúng một tuần nữa chúng ta bước qua thập niên thứ 3 của thế kỷ này, dự báo chúng ta sẽ còn chứng kiến một thế giới sẽ vận động với tốc độ nhanh hơn nhờ sự phát triển thần tốc của cuộc CM CN 4.0, đồng thời phân cực nhanh hơn do khoảng cách xuất phát của trình độ KHCN và chất lượng nguồn nhân lực giữa các quốc gia, các nền kinh tế khác nhau.

Trong thế giới đó, mọi chần chừ do dự, mọi bước đi sai lầm trong chính sách đều có thể đưa một đất nước phải trả giá bằng cả thập kỷ tụt lại dằng sau hoặc biến một quốc gia trở thành dân tộc nô dịch công nghệ - một thứ đô hộ kiểu mới trong một thế giới biên giới mềm.

Điều này đã và đang xảy ra, ngay trước mắt chúng ta mới đây thôi. Một chính sách mua sắm sai lầm do thiếu hay chậm thông tin cập nhật về thị trường công nghệ đã gây thiệt hại hàng tỷ đô-la cho nền kinh tế. Đó là một công nghệ, của một lĩnh vực. Dự liệu, có lĩnh vực có thể gây thiệt hại lên tới 100 tỷ đô la nếu lại một lần nữa lại sai lầm rồi đổ lỗi do thiếu hiểu biết, yếu kém hay do quá bận với các vụ việc hàng ngày.

Cứ mỗi lần như vậy, hết những Vinashin, dự án Julin của cuối thập kỷ đầu, rồi lại 12 dự án thua lỗ đắp chiếu của đầu thập kỷ thứ hai, không chỉ làm mất đi hàng chục tỷ đô-la mà còn đánh mất cả cơ hội phát triển của đất nước, kéo chậm lại hàng thập kỷ.

Trong thế giới đó, Ông Đặng Huy Đông cho rằng khoa học Công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực đóng vai trò chủ đạo, sống còn. Hệ thống KHCN và đạo tạo nguồn nhân lực công lập là cần thiết và không thể thiếu của mọi quốc gia.

Trong bối cảnh, cơ quan hành pháp (Chính phủ) và cơ quan lập pháp (Quốc hội), luôn bận cuốn hút vào các công việc sự vụ hàng ngày và các đề tài dự án kế hoạch hàng năm, họ không còn thời gian để nghiên cứu sâu sắc, nắm bắt đầy đủ tình hình xu hướng tiến bộ cúa thế giới, việc thu hút sự tham gia của nguồn lực trí tuệ dồi dào trong trong xã hội, nằm ngoài khu vực công vào cho phát triển đất nước là hết sức cần thiết.

Nhưng cũng chính vì lực lượng này rất đông đảo, việc lắng nghe và tiếp thu tất cả hàng ngàn, hàng vạn đề xuất kiến nghị, trong hầu hết các vấn đề đặt ra đều có những quan điểm trái chiều, không thống nhất, là thách thức và không thể đối với chính quyền.

Lien hiep Hoi KH&KT Viet Nam phai dong vai tro nhan dien, dinh huong va dan dat thanh vien-Hinh-2

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tôn vinh trí thức KH-CN tiêu biểu năm 2019. 

Chính vì vậy, Liên hiệp Hội Việt Nam phải là bộ lọc tinh vi, chuẩn xác nhất, là nơi chứng cất cô đặc những kiến nghị đề xuất của hàng chục, hàng trăm thành viên thành những tinh chất tinh túy nhất tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong mọi vấn đề phát triển cúa đất nước

Liên hiệp Hội Việt Nam không chỉ dừng lại ở phản biện chính sách theo đơn đặt hàng của cơ quan quản lý, mà phải chủ động nghiên cứu, cập nhật tình hình xu thế của thế giới trong mọi lĩnh vực để tham mưu cho Đảng và Nhà nước tốt nhất.

Liên hiệp Hội Việt Nam là cầu nối, điểm kết tụ của các nguồn tri thức, khoa học công nghệ để giải quyết các vấn đề đặt ra trong phát triển đất nước, đóng vai trò tốt nhất trong việc đưa ra đánh giá khoa học khách quan nhất để đưa ra phản biện về các luận điểm trái chiều, tránh cho cơ quan chính quyền phải đối đầu, hay sử dụng biện pháp hành chính là con dao hai lưỡi, dễ dẫn đến bị chụp mũ là áp đặt, mất dân chủ, mất tự do tư tưởng, tự do ngôn luận. Các quốc gia dân chủ đều quản lý đạo đức, liêm chính trong khoa học bằng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp do các hội và hiệp hội đề ra để kiểm soát và kỷ luật các thành viên khoa học (tập thể và cá nhân).

Liên hiệp Hội Việt Nam hoàn toàn có thể làm việc đó tốt hơn chính quyền, hoặc làm cơ sở khoa học để chính quyền thực thi pháp luật với các tập thể, cá nhân vi phạm.

Có thể chúng đã và đang làm, nhưng cho rằng cần phải có cách làm mới, phù hợp với môi trường, với hệ sinh thái và với tình hình của một thế giới nhanh và cạnh tranh khốc liệt hơn như phân tích ở phần trên.

Cần xây dựng môi quan hệ đối tác tương hỗ, tin cậy và hiệu quả giữa Liên hiệp Hội Việt Nam với Đảng và Nhà nước. Một mặt chúng ta cần sự trân trọng, tiếp thu nghiêm túc của các cơ quan chính quyền đối với các sản phẩm tham mưu của các thành viên Vusta; mặt chúng ta cũng phải kỳ luật chặt chẽ trong thẩm định các đề án, đề tái, đề xuất, khuyến nghị gửi Đảng và Nhà nước. Không thể xuề xòa, đưa cả những “sản phầm” chưa “chín”, kém chất lượng kém lên Chính quyền.

Khi KH-CN là sống còn trong giai đoạn phát triển mới thì tham nhũng trong khoa học công nghệ có thể là tội đồ số một kéo đất nước thụt lùi hàng thập kỳ. Bới muốn bứt phá khỏi bẫy thu nhập trung bình thì mô hình kinh tế phải dựa trên các sản phẩm, dịch vụ có hàm lượng chất xám có giá trị gia tăng cao. Kéo dài Mô hình kinh tế thâm dụng lao động, thâm dụng tài nguyên và thâm dụng vốn là đưa đất nước rơi vào vòng luẩn quẩn của bẫy thu nhập trung bình mãi mãi.

Vì vậy, Liên hiệp Hội Việt Nam phải đóng vai trò nhận diện, định hướng và dẫn dắt các hội thành viên hướng nghiên cứu KH-CN bám sát theo các nhiệm vụ, đề tài cụ thể nhằm năng cao giá trị nội địa trong từng mắt xích của chuỗi giá trị trong mỗi cụm liên kết ngành của từng sản phẩm, dịch vụ để nâng ccao năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế.

>>> Mời các bạn xem thêm video: Đại hội toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nguồn: Truyền hình Nhân Dân

Họp giao ban cơ quan LHHVN tháng 3/2021

Chiều ngày 4/3/2021, TSKH Phan Xuân Dũng chủ trì cuộc họp giao ban cán bộ chủ chốt cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và công nghệ Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tại Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam, 53 Nguyễn Du, Hà Nội.

Tại cuộc họp, các Ban chức năng và chuyên môn thuộc cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam báo cáo hoạt động chính đã thực hiện trong tháng 2/2021 và kế hoạch công tác tháng 3/2021.
Hop giao ban co quan LHHVN thang 3/2021

Họp giao ban cán bộ chủ chốt Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam. 

Về công tác tổ chức, trong tháng 2/2021, Liên hiệp Hội Việt Nam đã kiện toàn nhân sự hội đồng lương Liên hiệp Hội Việt Nam, thực hiện các thủ tục về chế độ, chính sách, nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn năm 2021, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách khác cho cán bộ cơ quan theo quy định; Tổ chức họp tổng kết công tác Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2020, triển khai việc trình Ban bí thư chỉ định Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2020 -2025 và các hoạt động thường xuyên của Đảng đoàn; Lấy ý kiến vào dự thảo phân công nhiệm vụ tạm thời Ủy viên Đoàn chủ tịch, Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 -2026.
Về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức 3 hội thảo, lấy ý kiến các nhà khoa học góp ý vào 3 dự thảo Quy hoạch mạng lưới đường bộ, mạng lưới đường sắt và cảng hàng không, sân bay toàn quốc 2021 -2030 theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải.
Đối với hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường, Liên hiệp hội Việt Nam đã hoàn thiện phân bổ kinh phí 2021 cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, xây dựng kế hoạch bổ sung nguồn bảo vệ môi trường năm 2021. Về hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức hoạt động xuất bản tin/bài trên trang tin điện tử tổng hợp www.vusta.vn hướng đến kỷ niệm ngày thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam 26/3, triển khai các hoạt động hỗ trợ 33 Hội thành viên thực hiện các nhiệm vụ phổ biến kiến thức. Về hoạt động hợp tác quốc tế, Liên hiệp Hội Việt Nam đã phối hợp với Liên hiệp Hội Hà Tĩnh tổ chức tập huấn chuyển dịch năng lượng do Quỹ FES hỗ trợ; xây dựng bản tin đối ngoại 2021.
Hop giao ban co quan LHHVN thang 3/2021-Hinh-2
Chủ tịch Phan Xuân Dũng tặng hoa, chúc mừng đồng chí Phạm Quang Thao được Đảng ủy khối chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam.

Tại cuộc họp, Thường trực đoàn chủ tịch và lãnh đạo các ban chức năng và chuyên môn cũng thảo luận về các hoạt động chuyên môn và quản lý dựa trên các kiến nghị cụ thể của các Ban, tập trung định hướng vào việc triển khai các hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong tháng 3/2021.

Hop giao ban co quan LHHVN thang 3/2021-Hinh-3
 Họp giao ban cán bộ chủ chốt Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam.

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Phan Xuân Dũng đánh giá cao công tác tham mưu, giúp việc chuyên môn của các Ban đối với Thường trực Đoàn chủ tịch trong tháng 2/2021. Chủ tịch Phan Xuân Dũng yêu cầu các Ban chuyên môn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trong tháng 3/2021, đặc biệt chú trọng việc nghiên cứu, ra soát các quy chế của cơ quan, tham mưu cho Thường trực Đoàn chủ tịch trong việc bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc để các hoạt động cơ quan đi vào nề nếp, nâng cao công tác quản lý, định hướng phát triển báo chí trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam. Bên cạnh đó, Chủ tịch Phan Xuân Dũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản góp ý của Liên hiệp Hội Việt Nam vào 3 dự thảo Quy hoạch mạng lưới đường bộ, mạng lưới đường sắt và cảng hàng không, sân bay toàn quốc 2021 -2030 gửi tới các ban Đảng, cơ quan quản lý nhà nước, Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường Quốc Hội. Các Ban chuyên môn cũng cần tiếp tục đẩy nhanh các nhiệm vụ chuyên môn, phối hợp với các đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt, văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam chú trọng giám sát công việc xây dựng trụ sở mới để Liên hiệp Hội Việt Nam có thể sớm chuyển trụ sở làm việc trong năm 2021.

>>> Mời các bạn xem thêm video: Đại hội toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nguồn: Truyền hình Nhân Dân

Đọc nhiều nhất

Tin mới