Quân đội Nga sẽ tham dự duyệt binh ở Trung Quốc

Google News

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga vừa tuyên bố, Quân đội Nga sẽ tham gia duyệt binh nhân kỷ niệm 70 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới 2 ở Bắc Kinh.

Tuyên bố này mới được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết trong cuộc gặp với lãnh đạo cao cấp của quân đội Trung Quốc Phó Chủ tịch Quân Ủy Trung ương Fan Changlong hôm 10/5.
Quan doi Nga se tham du duyet binh o Trung Quoc
Nga hứa sẽ gửi binh sĩ tới tham dự lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít của Trung Quốc vào tháng 9 tới.
Ông Chanlong là một trong những thành viên của đoàn đại biểu Trung Quốc do Chủ tịch nước Tập Cận Bình dẫn đầu tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến Thắng phát xít Đức trong Chiến tranh Thế giới 2 của Nga.
“Chúng tôi vui mừng nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa để tham gia lễ kỷ niệm dịp 70 năm ngày chiến thắng trong Chiến tranh Thế giới 2 vào ngày 3/9/2015. Chúng tôi đồng ý gửi một đơn vị Quân đội Nga tới duyệt binh”, ông Shoigu nói.
Đồng thời Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng cảm ơn Trung Quốc đã gửi các binh sĩ tham gia duyệt binh ngày 9/5 ở Moscow.
Trước đó vào đầu tháng 4/2015, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tuyên bố rằng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã mới Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Trung Quốc vào tháng 9 tới nhân dịp nước này kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng phát xít Nhật Bản.
Văn Biên

Bình luận(0)