Israel là “tác giả” vụ phóng tên lửa ở Địa Trung Hải

(Kiến Thức) - Các tên lửa được phóng đi từ Địa Trung Hải vào ngày hôm nay là mục tiêu tập bắn cho hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel.

Ria Novosti dẫn lời quan chức Tel Aviv, hai “mục tiêu đạn đạo” được hệ thống radar Nga phát hiện ở khu vực Địa Trung Hải là một phần trong cuộc tập trận chung phòng thủ tên lửa của Mỹ, Israel.
“Cuộc phóng mà chúng tôi đang nói tới là cuộc phóng mục tiêu bay Anchor thường được sử dụng để thử nghiệm khả năng chiến đấu của hệ thống phòng thủ tên lửa”, đại diện Bộ Quốc phòng Israel cho biết.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ông này cho biết thêm là cuộc phóng này là một phần trong tập trận chung với Quân đội Mỹ và đã được theo dõi thành công bằng hệ thống radar của Israel.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hệ thống cảnh báo sớm chống tên lửa của Quân đội Nga đã phát hiện “2 mục tiêu đạn đạo” ở khu vực Địa Trung Hải.
“Vụ phóng được phát hiện vào lúc 10h16 theo giờ Moscow bởi hệ thống radar cảnh báo sớm đặt tại phía Nam thành phố Armavir”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Cũng theo ông này, đường bay của mục tiêu đạn đạo này xuất phát từ trung tâm Địa Trung Hải ra hướng bờ Đông.

Tên lửa Ả Rập Saudi đưa Israel, Iran vào tầm ngắm

(Kiến Thức) - Theo báo cáo của Jane’s Intelligence Review, các tên lửa đạn đạo tầm trung DF-3 của Ả Rập Saudi đưa Israel và Iran vào tầm ngắm.

Tờ Jerusalem Post của Israel dẫn nguồn Tạp chí Jane’s Intelligence Review, đã xác nhận được một căn cứ tên lửa chưa bao giờ công khai tại sa mạc Ả Rập Saudi (cách thủ đô Riyadh về phía Tây Nam khoảng 200km). Và có dấu hiệu cho thấy, mục tiêu của tên lửa đạn đạo tầm trung DF-3 (Đông Phong 3) tại căn cứ này là Iran và Israel.

Tận mắt hệ thống phòng không S-350E của Nga

(Kiến Thức) - Tập đoàn Almaz-Antey lần đầu tiên đưa tới triển lãm MAKS 2013 (Moscow, Nga) hệ thống tên lửa phòng không mới nhất, S-350E Vityaz.

Đây là lần đầu tiên mà Almaz-Antey công khai rộng rãi trước công chúng “người kế tục” tên lửa phòng không S-300. Cách đây không lâu, Almaz-Antey cũng đã giới thiệu hệ thống S-350E Vityaz với lãnh đạo chính phủ Nga tại nhà máy sản xuất.
 Đây là lần đầu tiên mà Almaz-Antey công khai rộng rãi trước công chúng “người kế tục” tên lửa phòng không S-300. Cách đây không lâu, Almaz-Antey cũng đã giới thiệu hệ thống S-350E Vityaz với lãnh đạo chính phủ Nga tại nhà máy sản xuất.
Hệ thống tên lửa phòng không S-350E Vityaz được thiết kế để thay thế cho hệ thống tên lửa S-300 đang được sử dụng trong Quân đội Nga. S-350E Vityaz có khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu đường không (máy bay, UAV, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo…).
 Hệ thống tên lửa phòng không  S-350E Vityaz được thiết kế để thay thế cho hệ thống tên lửa S-300 đang được sử dụng trong Quân đội Nga. S-350E Vityaz có khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu đường không (máy bay, UAV, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo…).

Lộ diện “kẻ hủy diệt” tên lửa P-800 Yakhont

Tờ London Sunday Times tiết lộ về nguyên nhân vụ nổ bí ẩn xảy ra tại căn cứ hải quân Safir của Syria, nhiều  khả năng một tàu ngầm phi hạt nhân lớp Dolphin của Hải quân Israel đã phóng tên lửa tầm xa vào căn cứ này phá hủy số tên lửa chống tàu siêu thanh P-800 Yakhont – đây là một trong những vũ khí diệt hạm nguy hiểm nhất thế giới hiện nay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới