Thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch thông qua điện ảnh

Google News

Thái Lan một năm thu hút trên dưới 100 đoàn làm phim lớn nhỏ. Để thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch từ một khía cạnh mới thông qua điện ảnh và văn hóa, Việt Nam cần phải làm gì?

Việt Nam có rất nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch thông qua lĩnh vực điện ảnh, có cơ hội trở thành điểm đến mới của du lịch thế giới trong thời gian tới. Ngày 10/9, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Toạ đàm trực tuyến với chủ đề “Việt Nam - điểm đến mới của điện ảnh thế giới” nhằm tăng cường sự phối hợp giữa điện ảnh và du lịch.
Thuc day phat trien kinh te du lich thong qua dien anh
 Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh đồng chủ trì buổi Tọa đàm.

Thúc đẩy phát triển du lịch điện ảnh

Việt Nam hiện có nhiều lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, sinh thái, văn hóa. Đặc biệt, xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế thế giới, tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam xếp hạng 26 và tài nguyên văn hóa xếp hạng 28 trên thế giới. Đây là nguồn tài nguyên rất tốt để phát triển du lịch kết hợp với điện ảnh. 
Thực tế, sau sự thành công của bộ phim Kong: Skull Island với những cảnh quay hoành tráng tại Hạ Long, Quảng Bình, Ninh Bình, đã gây ấn tượng và thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam, đặc biệt là Ninh Bình. Và Việt Nam hoàn toàn có khả năng trở thành phim trường cho những bộ phim “bom tấn” của Hollywood. 
Từ bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, Phú Yên đã trở thành điểm đến của du khách khi phim được phát hành; hay bộ phim “Hành trình tình yêu của một du khách” (A Tourist’s guide to love) sau khi công chiếu, 5 địa phương được giới thiệu trong phim đã tạo nên sức hút đối với du khách… 
Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, với những tiềm năng đó, lãnh đạo Bộ VHTTDL quyết tâm tập trung đầu tư kết nối phát triển điện ảnh liên kết với du lịch, tạo sự phát triển chung, theo cùng một hướng.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, du lịch Việt Nam đã phục hồi sau đại dịch, năm 2023, lượng khách du lịch quốc tế đạt 12,6 triệu lượt, vượt mục tiêu ban đầu 8 triệu lượt khách; du lịch nội địa đạt 108 triệu lượt khách, góp phần tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế xã hội của đất nước. Năm 2024, tính trong 7 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trên 10 triệu lượt, khách nội địa là trên 95 triệu lượt, đóng góp tích cực vào tăng trưởng doanh thu dịch vụ, lữ hành ở trong nhiều địa phương và pham vi cả nước. Việt Nam đã vinh dự dành nhiều giải thưởng danh giá của các tổ chức quốc tế khi đánh giá về du lịch Việt Nam.
Thuc day phat trien kinh te du lich thong qua dien anh-Hinh-2
 Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi Tọa đàm.

Tháo gỡ những rào cản

Để điện ảnh có thể “đồng hành” cùng du lịch, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Chua me đất Nguyễn Châu Á cho rằng cần tháo gỡ nhiều rào cản. Cụ thể, các nhà làm phim nước ngoài mong muốn phía Việt Nam tạo điều kiện hơn trong khâu cấp phép dự án phim, muốn được hỗ trợ về an ninh trật tự khi quay phim, giữ bảo mật trong quá trình quay phim. Truyền thông trong nước đăng tải quá nhiều trong quá trình làm phim, làm ảnh hưởng đến chiến lược, lợi thế cạnh tranh và vấn đề bảo mật của bộ phim.

Cũng theo ông Nguyễn Châu Á, các nhà sản xuất phim cũng muốn có có thêm các chính sách ưu đãi về thuế (VAT, TNCN) đối với các dự án phim quốc tế quay tại Việt Nam. Ngoài ra, các hãng phim Hollywood mong muốn phía Việt Nam có nhiều công ty sản xuất, hậu cần phục vụ các đoàn phim quốc tế chuyên nghiệp hơn, minh bạch hơn nhằm bảo đảm các yêu cầu quốc tế.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển điện ảnh Việt Nam Ngô Phương Lan, tác phẩm điện ảnh trước tiên phải có giá trị, sức hấp dẫn thì mới lan tỏa và quảng bá được cho địa phương và điểm đến. Chính phủ Thái Lan có những chính sách để thu hút các đoàn làm phim trên thế giới. Một năm Thái Lan thu hút trên dưới 100 đoàn làm phim lớn nhỏ. Nếu đến quay cảnh ở Việt Nam nhưng họ không được ưu đãi, các nhà làm phim sẽ sang những nơi có cảnh quan tương tự như Thái Lan, Philipinnes… 
Thuc day phat trien kinh te du lich thong qua dien anh-Hinh-3
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại Tọa đàm.
Theo ông Lê Quốc Minh, để việc quảng bá du lịch qua điện ảnh có bước chuyển mình mạnh mẽ cần phải có sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, ban, ngành địa phương, sự năng động của doanh nghiệp, của ngành điện ảnh và người dân Việt Nam để tạo sự thu hút đối với các nhà làm phim trên thế giới. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải làm cho bộ phim hay, nổi tiếng đã thì mới tạo được sức lan tỏa. Khi đó, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam sẽ tác động đến người xem, kéo người xem đến Việt Nam.

Ví dụ cụ thể, ông Lê Quốc Minh cho biết, trong năm 2023, Báo Nhân Dân đã phối hợp với các đối tác thực hiện chương trình đầu tiên của dự án Good Morning Vietnam với đêm diễn đầy cảm xúc của nghệ sĩ saxophone huyền thoại Kenny G. Video âm nhạc quảng bá những thắng cảnh của Hà Nội được thực hiện sau đó đã gây tiếng vang lớn, trở thành một sản phẩm quảng bá du lịch hiếm thấy…

Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh thông tin, từ ngày 21 – 28/9, Chương trình xúc tiến du lịch - điện ảnh Việt Nam tại Mỹ với chủ đề “Việt Nam - Điểm đến mới của điện ảnh thế giới” sẽ được tổ chức tại Hollywood – kinh đô điện ảnh thế giới. Theo Cục trưởng, đây là chương trình xúc tiến, quảng bá có tính chất điểm nhấn trong năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với sự tham dự của 300 đại biểu là các doanh nghiệp, hãng phim lớn của Việt Nam và Holllywood. Chương trình tổ chức quy mô lớn, tính chuyên nghiệp cao, tích cực góp phần thúc đẩy kết nối, hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch, hàng không, hãng vận tải, điện ảnh Việt Nam và Mỹ. Các doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp điện ảnh, diễn viên, một số KOL… sẽ là chủ thể chính của chương trình quảng bá, xúc tiến này.


PV

>> xem thêm

Bình luận(0)