Thượng đỉnh Mỹ - Triều liệu có "đổ vỡ" ở phút 89?

(Kiến Thức) - Công tác chuẩn bị cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Kim Jong-un đang diễn ra khá gấp rút, tuy vậy với lịch sử mối quan hệ Mỹ-Triều rất khó để nói trước được điều gì cho đến ngày 12/6.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, sẽ diễn ra vào lúc 9h sáng ngày 12/6 (giờ địa phương) tại khách sạn Capella nằm trên đảo nghỉ dưỡng Sentosa của Singapore.
Mọi công tác chuẩn bị cho cuộc gặp lịch sử Trump-Kim đang diễn ra rất tích cực và khẩn trương. Tuy nhiên, dư luận vẫn lo ngại về khả năng hội nghị lịch sử trên sẽ bị trì hoãn bởi những tiền lệ xấu trước đó, khi ngày 24/5, Tổng thống Trump bất ngờ tuyên bố hủy cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Nhưng với phản ứng thiện chí từ phía Bình Nhưỡng, ngày 1/6, ông chủ Nhà Trắng xác nhận cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) sẽ gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore vào ngày 12/6. Ảnh: AP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) sẽ gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore vào ngày 12/6. Ảnh: AP. 
Theo Nikkei, với việc Tổng thống Trump thường xuyên thay đổi quyết định một cách đột ngột, một số chuyên gia cho biết, họ không tin Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra cho tới khi chứng kiến điều đó.
Có những ý kiến khác bày tỏ sự lạc quan hơn. “90% khả năng hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra. Cả Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đều cam kết tham gia hội nghị này và mong muốn nó sẽ thành công”, Frank Jannuzi, một cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, cho hay.
Cuộc gặp ngày 12/6 tới sẽ đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một Tổng thống Mỹ đương nhiệm gặp trực tiếp một nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Mời độc giả xem thêm video: Thượng đỉnh Mỹ-Triều gọi tên Singapore (Nguồn: VTC14)

Theo Tổng thống Mỹ và các cố vấn của ông, những gì có thể chắc chắn đạt được trong cuộc gặp này là một hiệp định hòa bình nhằm chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên, vốn được kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn vào năm 1953.
Tuy nhiên, để có được hiệp ước hòa bình, Triều Tiên sẽ cần phải cam kết giải trừ vũ khí hạt nhân. Nhìn từ quan điểm phía Mỹ, nếu có bất cứ cam kết đáng tin cậy nào, Bình Nhưỡng cần phải đưa ra những bước đi đầu tiên trong lộ trình phi hạt nhân hóa và tiến tới hòa bình.
Còn về phía Triều Tiên, Giáo sư Park Won-gon về Quan hệ quốc tế tại Đại học Quốc tế Handong (Hàn Quốc), nhận định: “Trước hết, ông Kim Jong-un có thể muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Mỹ. Các lợi ích về kinh tế cũng quan trọng đối với Triều Tiên. Và cuối cùng, tôi nghĩ rằng, Triều Tiên muốn nhận được "món quà" về mặt quân sự. Các cuộc tập trận Mỹ-Hàn luôn ‘chọc giận’ quốc gia Đông Bắc Á này”.

Hãi hùng các quốc gia ô nhiễm nhất châu Á

(Kiến Thức) - Nhiều quốc gia Châu Á, trong đó phải kể đến Ấn Độ, Indonesia và Philippines, đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống thường nhật của người dân địa phương.

Hai hung cac quoc gia o nhiem nhat chau A
Theo The Sun, những bức ảnh ghi lại cảnh các con sông, đường phố ngập rác ở Ấn Độ, Indonesia và Phililppines, đã phần nào lột tả tình trạng ô nhiễm môi trường ở Châu Á. Trong đó, Ấn Độ có tới 14 thành phố bị ô nhiễm bởi rác thải nhựa. (Nguồn ảnh: The Sun)

Nhà Trắng khẳng định thượng đỉnh Mỹ-Triều vẫn diễn ra ở Singapore

Nhà Trắng cho biết Mỹ đang tích cực chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore diễn ra ngày 12/6.

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders, Ngoại trưởng Mike Pompeo trong tuần này sẽ gặp Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol, người đang trên đường tới New York. Ông Kim là người đã tham gia tích cực vào các cuộc đàm phán giữa hai miền Triều Tiên.
Bà Sarah Sanders cũng khẳng định Tổng thống Donald Trump sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Nhà Trắng ngày 7/6 trước khi thượng đỉnh Mỹ-Triều được tổ chức vào ngày 12/6.

Cảnh sát Pháp phá dỡ “trại tị nạn” giữa lòng thủ đô Paris

(Kiến Thức) -  Lực lượng an ninh Pháp đã phá dỡ hai khu “trại tị nạn” tạm bợ được những người dân nhập cư dựng lên ở thủ đô Paris, đồng thời đưa hàng nghìn người Afghanistan và Châu Phi tới các trung tâm ở ngoại ô thành phố.

Theo Daily Mail, cảnh sát chống bạo động Pháp đã phá dỡ hai khu “trại tị nạn” được những người dân nhập cư dựng lên trái phép dọc các con kênh ở thủ đô Paris, đồng thời đưa khoảng 1.000 người Afghanistan và Châu Phi tới các trung tâm ở ngoại ô thành phố. Ảnh: AP.
 Theo Daily Mail, cảnh sát chống bạo động Pháp đã phá dỡ hai khu “trại tị nạn” được những người dân nhập cư dựng lên trái phép dọc các con kênh ở thủ đô Paris, đồng thời đưa khoảng 1.000 người Afghanistan và Châu Phi tới các trung tâm ở ngoại ô thành phố. Ảnh: AP.

Đọc nhiều nhất

Tin mới