Thủ tướng yêu cầu Hà Nội xử lý dứt điểm 8B Lê Trực, mương Phan Kế Bính

Hàng loạt những vụ việc phức tạp, tồn tại kéo dài trên địa bàn Hà Nội như vụ mương Phan Kế Bính, 8B Lê Trực, đường sắt Cái Linh - Hà Đông được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu ra và yêu cầu Hà Nội xử lý, không để kéo dài.

Sáng 20/4, kết luận cuộc làm việc với Thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Hà Nội phải khẩn trương xây dựng các kịch bản phát triển trong điều kiện khác nhau trong nền kinh tế đang có nhiều thay đổi.
Thu tuong yeu cau Ha Noi xu ly dut diem 8B Le Truc, muong Phan Ke Binh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc làm việc với Thành phố Hà Nội 
Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý Hà Nội xử lý ngay những tồn tại kéo dài sau: Thứ nhất là, ở xã Đồng Tâm, cần củng cố hệ thống chính trị tốt hơn nữa, củng cố lòng dân, phát triển và xây dựng nông thôn mới.
Thứ hai là vấn đề dự án 8B Lê Trực, cần bảo đảm quy hoạch chi tiết khu vực này, an toàn công trình, bảo đảm quyền lợi đúng mức, đúng đắn cho nhà đầu tư, cần phải làm ngay phương án cụ thể vì công trình này kéo dài gần 10 năm mà chưa xử lý xong.
Thu tuong yeu cau Ha Noi xu ly dut diem 8B Le Truc, muong Phan Ke Binh-Hinh-2
Sai phạm ở dự án mương Phan Kế Bính chưa được xử lý điểm 
Đối với công trình đường sắt Cát Linh- Hà Đông, Thủ tướng yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm, có cơ chế tạm ứng, thanh toán, hoàn thiện dự án, sau đó khấu trừ. Bộ Giao thông vận tải bàn với đối tác xử lý dứt điểm trước tháng 6/2020.
Một tồn tại nữa cũng được Thủ tướng nêu ra và yêu cầu Hà Nội cần khẩn trưởng xử lý dứt điểm là vụ việc ở mương Phan Kế Bính.
Thu tuong yeu cau Ha Noi xu ly dut diem 8B Le Truc, muong Phan Ke Binh-Hinh-3
Thủ tướng và các thành viên Chính phủ trong cuộc làm việc với Thành phố Hà Nội 
Ngoài ra, Thủ tướng cũng lưu ý Hà Nội trong việc bảo đảm nước sạch cho người dân với giá phù hợp. Thủ tướng cho biết, đã yêu cầu Chủ tịch các tỉnh có văn bản giảm giá nước để hỗ trợ người dân, giống như ngành viễn thông đã hỗ trợ giảm giá với tổng số tiền 15.000 tỷ đồng, ngành điện là 12.000 tỷ đồng.
Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh Hà Nội cần thực hiện mục tiêu kép một cách quyết liệt, chủ động, sáng tạo, trong đó triển khai đồng bộ các biện pháp phục hồi, phát triển kinh tế, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. “Hà Nội như một chiếc lò xo bật ra. Cho nên những phương án phát triển dịch vụ, đẩy mạnh tiêu dùng cá nhân, phát triển mạnh mẽ công nghiệp chế biến, chế tạo… là những việc cần thiết”, Thủ tướng nói.
Cho rằng, tiến độ thi công một số công trình ở Hà Nội còn chậm, ảnh hưởng đến tỉ lệ giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn, Thủ tướng lưu ý Hà Nội cần tìm nguồn lực xã hội, đây là vấn đề quan trọng nhất, cùng với việc phát triển hạ tầng, giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường tiêu dùng của các hộ gia đình.

Hàng loạt hồ nuôi tôm ở Quảng Bình xả thải tàn phá môi trường

Nhiều hồ nuôi tôm ven biển ở tỉnh Quảng Bình thuộc các xã Bảo Ninh (TP.Đồng Hới), xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh) xả thải gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày.

Hang loat ho nuoi tom o Quang Binh xa thai tan pha moi truong
 Dòng nước thải ô nhiễm đổ thẳng ra biển không qua xử lý - Ảnh: Anh Quốc

Sai phạm tại số 8B Lê Trực chưa thể xử lý dứt điểm: Lỗi tại ai?

(Kiến Thức) - UBND TP Hà Nội vừa cho biết chủ đầu tư không chấp hành nghiêm túc, các sở, ngành liên quan, UBND quận Ba Đình chưa quyết liệt nên việc xử lý bị chậm trễ về sai phạm tại số 8B Lê Trực.

UBND TP Hà Nội vừa có công văn gửi sở ngành và quận Ba Đình yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng công trình số 8B Lê Trực, bảo đảm an toàn công trình và quyền lợi hợp pháp của bên liên quan.

Trạm trộn bê tông sai phạm, vẫn hoạt động bất chấp lệnh tháo dỡ

(Kiến Thức) - Mặc dù sai trạm trộn bê tông Công ty bê tông Thăng Long hoạt động không phép, sai phạm... bị yêu cầu tháo dỡ, di dời từ năm 2019, nhưng đến nay vẫn ngang nhiên hoạt động.

Như Kiến Thức đã phản ánh trước đó, Trạm trộn bê tông Thăng Long của công ty CP bê tông Thăng Long đóng tại thôn 6, xã Tiến Xuân (Thạch Thất, Hà Nội) nhưng không có giấy phép. Trước sự phản ánh nhiều lần của cơ quan báo chí, trạm trộn bê tông này bị buộc tạm dừng hoạt động và di dời máy móc để trả lại mặt bằng từ năm 2019. Tuy nhiên, ngày 31/3/2020, ghi nhận của PV Kiến Thức, trạm trộn bê tông vẫn ngang nhiên hoạt động, thách thức chính quyền và cơ quan chức năng.
Theo tài liệu xã Tiến Xuân cung cấp, diện tích đất công ty bê tông Thăng xây dựng trạm trộn có nguồn gốc là Trại sản xuất nông nghiệp C5, thuộc BTM, BTLPB quản lý.

Đọc nhiều nhất

Tin mới