Thu thuế Netflix, Google, Youtube: Cách nào “truy” tài khoản thu nhập khủng?

(Kiến Thức) - Các chuyên gia cho rằng, việc truy những tài khoản có doanh thu khủng từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và nền tảng số có thể thông qua các tài khoản của cá nhân mở tại ngân hàng.

“Truy" tài khoản doanh thu khủng thế nào?
Vừa qua, chia sẻ với báo chí về việc truy thu thuế đối với những người có doanh thu phát sinh từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và nền tảng số như: Google, YouTube,… ông Nguyễn Nam Bình - Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM cho biết, Cục Thuế đang phải thu thập dữ liệu của các cá nhân này qua tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng, các công cụ tính lượng truy cập để kiểm tra, giám sát.
Thu thue Netflix, Google, Youtube: Cach nao “truy” tai khoan thu nhap khung?
 Nhiều người dùng Việt Nam có tài khoản trên Youtube kiếm được doanh thu khủng. (Ảnh minh họa).
Trong khi đó, ông Trương Thanh Đức - Chủ tịch Công ty Luật Basico cho Zing.vn biết, luật đã quy định rõ các cá nhân kinh doanh có nguồn thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên và các thu nhập từ Google, YouTube,… đều thuộc đối tượng chịu thuế. Hơn nữa, giao dịch chủ yếu thông qua tài khoản ngân hàng, ứng dụng, có nhiều căn cứ để cơ quan quản lý theo dõi, đánh giá.
Ngân hàng nắm đầy đủ dữ liệu về những giao dịch bất thường. Cơ quan thuế cần phải phối hợp chặt chẽ với hệ thống ngân hàng để truy soát các dòng tiền chi trả từ nước ngoài. Từ đó, áp dụng công nghệ kỹ thuật để quản lý, xác định đâu là giao dịch mua bán kinh doanh, thanh toán, tặng cho… Muốn vậy, cần đầu tư máy móc, nâng cao năng lực, trình độ người quản lý.
“Ngân hàng là mấu chốt của các giao dịch và được hưởng lợi rất lớn khi là kênh trung gian chuyển tiền, do đó cần phải có trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu quản lý”, Zing dẫn lời luật sư Trương Thanh Đức.
Ngành thuế đã có kế hoạch để thu thuế Netflix, Google, Youtube
Liên quan đến việc thu thuế của các nền tảng thương mại điện tử, dịch vụ số xuyên biên giới, tại cuộc họp báo chuyên đề về Nghị định 126/2020/NĐ-CP và một số văn bản hướng dẫn luật quản lý thuế, ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, về thương mại điện tử sau khi Nghị định 126 sẽ có thông tư hướng dẫn các doanh nghiệp kê khai, thu thuế.
Theo ông Minh, ngành thuế đã có kế hoạch để thu thuế Netflix, Google, Youtube,… Các bộ, ngành đang phối hợp yêu cầu các nền tảng này kê khai, đóng thuế và kiểm soát dòng tiền thanh toán. Điều này sẽ được thực hiện kể từ ngày 5/12 tới, khi Nghị định 126 có hiệu lực.
Theo đó, các ngân hàng thương mại cũng có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam.
Thu thue Netflix, Google, Youtube: Cach nao “truy” tai khoan thu nhap khung?-Hinh-2
Ngành thuế Việt Nam đã có kế hoạch để thu thuế Netflix,... (Ảnh minh họa).
“Trong trường hợp nhà cung cấp ở nước ngoài chưa thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế thì ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật thuế đối với từng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà người mua là cá nhân ở Việt Nam thanh toán cho nhà cung cấp ở nước ngoài liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số”, quy định mới nêu rõ.
Như vậy, các nền tảng thương mại điện tử, dịch vụ số xuyên biên giới Netflix, Google, Youtube,… phải có trách nhiệm ủy quyền khai, đóng thuế tại Việt Nam theo quy định. Nếu nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới đã đăng ký thuế ở Việt Nam, doanh nghiệp sẽ tự khai và khấu trừ.
Trong điều kiện doanh nghiệp chưa đăng ký nộp thuế tại Việt Nam, phải thông qua biện pháp khấu trừ.
Năm 2018, số thuế thu được của các nền tảng thương mại điện tử, dịch vụ số là 700 - 800 tỷ đồng. Năm 2019, mức thu tăng lên khoảng 1.000 tỷ đồng. Trong 11 tháng năm 2020, mức thu thuế từ nguồn này xấp xỉ 1.000 tỷ đồng. Đây là mức thu dựa trên con số tự kê khai của doanh nghiệp.

Bí tí hon có giá hàng trăm nghìn đồng/kg hút khách Hà thành

Quả na nặng cả kg hay quả bí đỏ chỉ bé xíu như quả cam cùng với nhiều đặc sản đến từ 54 tỉnh thành đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng tại hội chợ nông sản vùng miền tại Hà Nội.

Được gọi là na hoàng hậu trồng tại huyện Mường La (Sơn La), mỗi quả na có thể nặng từ 1-1,5kg, bán với giá 140.000 đồng/kg. Dù giá không hề rẻ nhưng vì trái mùa lại có kích thước khủng nên loại na này nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Theo chị Ngọc, đại diện gian hàng đặc sản của Sơn La thì đây là giống na có nguồn gốc từ Thái Lan được ghép với cây na bản địa. Na Thái kháng sâu bệnh tốt, thời gian chín kéo dài và mẫu mã đẹp, khi chín có vị ngọt lịm, thơm và ngọt, ít hạt nên có giá bán cao gấp 4-5 lần na thường.

Ngoài lương hưu, các cựu tổng thống Mỹ kiếm tiền bằng cách nào?

(Kiến Thức) - Bên cạnh lương hưu, các cựu tổng thống Mỹ còn có thể kiếm tiền bằng việc phát biểu, xuất hiện trước công chúng, cố vấn cho nhà đầu tư...

Ngoai luong huu, cac cuu tong thong My kiem tien bang cach nao?
 Theo luật Mỹ, các cựu tổng thống còn sống hiện tại gồm Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton và Jimmy Carter đều nhận được khoản 210.700 USD lương hưu mỗi năm. Ảnh: EPA-EFE.

Các cựu Tổng thống Mỹ kiếm tiền thế nào sau khi rời Nhà Trắng?

(Kiến Thức) - Theo Business Insider, sau khi hết nhiệm kỳ, rời Nhà Trắng, các cựu Tổng thống Mỹ ngoài lương hưu còn có nhiều nguồn thu nhập khác nhờ sức ảnh hưởng của mình.

Cac cuu Tong thong My kiem tien the nao sau khi roi Nha Trang?
 Theo Đạo luật Cựu Tổng thống, sau khi rời nhiệm sở, các cựu Tổng thống Mỹ được hưởng lương hưu 210.700 USD/năm. Các cựu Tổng thống Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton và Jimmy Carter hiện đều được nhận lương hưu này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới