Thông tin vụ đánh bom đoàn xe có Đại sứ Việt Nam ở Pakistan

Đoàn xe chở đại sứ 12 nước, trong đó có Đại sứ Việt Nam tại Pakistan, trúng thiết bị nổ tự chế tại khu vực thuộc bang Khybe Pakhtunkhwa, khi đang trên đường đi dự Diễn đàn phát triển du lịch vùng Swat.

Thong tin vu danh bom doan xe co Dai su Viet Nam o Pakistan

Chiếc xe của cảnh sát bị méo mó sau vụ đánh bom ở Pakistan, ngày 22/9. (Ảnh: AP)

Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong về sự việc này, ngày 26/9, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan, ngày 22/9, đoàn xe gồm xe cảnh sát dẫn đoàn và xe của đại sứ 12 nước, trong đó có Đại sứ Việt Nam tại Pakistan, đi tham dự Diễn đàn phát triển du lịch vùng Swat đã trúng thiết bị nổ tự chế tại khu vực thuộc bang Khybe Pakhtunkhwa (Pakistan), khiến 1 cảnh sát thiệt mạng và 4 cảnh sát khác bị thương. Xe chở đại sứ các nước an toàn.

“Việt Nam lên án mạnh mẽ vụ tấn công và xin gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công này. Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng Pakistan bảo đảm an ninh, an toàn cho các cơ quan ngoại giao, cộng đồng người nước ngoài, trong đó có Việt Nam, đang sinh sống, học tập, làm việc tại nước sở tại”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói.

Ngày 26/9, chính quyền Khyber Pakhtunkhwa thông báo đã thành lập một ủy ban để điều tra vụ tấn công nhằm vào đoàn xe chở các nhà ngoại giao nước ngoài.

Trong những tháng gần đây, Pakistan chứng kiến sự gia tăng các cuộc tấn công của phiến quân, trong số đó có bang Khybe Pakhtunkhwa giáp biên giới Afghanistan. Islamabad cho biết các nhóm như Taliban Pakistan đang ẩn náu ở đó và thực hiện nhiều cuộc tấn công vào cảnh sát và lực lượng an ninh.

Vùng Swat nổi tiếng với cảnh đẹp như tranh và các địa điểm tôn giáo lịch sử, đón tiếp hàng nghìn khách du lịch trong và ngoài nước mỗi năm.

Toàn cảnh vụ đánh bom gần mộ tướng Iran, hàng trăm người thương vong

Gần 100 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương sau hai vụ nổ bom kinh hoàng xảy ra gần nơi chôn cất tướng Iran Qasem Soleimani tại thành phố Kerman.

Toan canh vu danh bom gan mo tuong Iran, hang tram nguoi thuong vong
 Daily Mail đưa tin, hai vụ nổ bom xảy ra gần một nghĩa trang ở thành phố Kerman phía đông nam, nơi hàng nghìn người đang tập trung tưởng niệm chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Qassem Soleimani, hôm 3/1. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

Toan canh vu danh bom gan mo tuong Iran, hang tram nguoi thuong vong-Hinh-2
 Theo một quan chức giấu tên, 2 thiết bị nổ đã được đặt dọc đường dẫn đến nghĩa trang và được kích hoạt nổ từ xa.

Toan canh vu danh bom gan mo tuong Iran, hang tram nguoi thuong vong-Hinh-3
Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 95 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong đánh bom kinh hoàng. 

Toan canh vu danh bom gan mo tuong Iran, hang tram nguoi thuong vong-Hinh-4
Sau vụ nổ bom, lực lượng cứu hộ đã chăm sóc những người bị thương và sơ tán họ khỏi khu vực hiện trường. Tuy nhiên, công tác này gặp nhiều khó khăn do mọi ngả đường dẫn đến khu vực này đều bị phong tỏa. 

Toan canh vu danh bom gan mo tuong Iran, hang tram nguoi thuong vong-Hinh-5
Đến nay chưa có tổ chức nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công này.

Toan canh vu danh bom gan mo tuong Iran, hang tram nguoi thuong vong-Hinh-6
 Mỹ đã bác bỏ những gợi ý cho rằng nước này hoặc đồng minh Israel có liên quan (đến vụ nổ bom) trong khi Israel từ chối bình luận.

Toan canh vu danh bom gan mo tuong Iran, hang tram nguoi thuong vong-Hinh-7
 Rất đông người tập trung sau vụ nổ hôm 3/1.

Toan canh vu danh bom gan mo tuong Iran, hang tram nguoi thuong vong-Hinh-8
Lực lượng cứu hộ hỗ trợ các nạn nhân.  

Toan canh vu danh bom gan mo tuong Iran, hang tram nguoi thuong vong-Hinh-9
 Xe cứu thương đưa các nạn nhân tới bệnh viện. 

Toan canh vu danh bom gan mo tuong Iran, hang tram nguoi thuong vong-Hinh-10
 Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố sẽ đáp trả "những kẻ thù và tội phạm" chịu trách nhiệm về vụ đánh bom ở miền nam nước này hôm 3/1.

Đánh bom ở bãi biển Somalia, hàng chục người thiệt mạng

Bộ trưởng Y tế Somalia cho biết, ít nhất 37 người thiệt mạng và 212 người khác bị thương trong vụ đánh bom và xả súng tại một bãi biển ở Mogadishu, thủ đô của Somalia, vào đêm 2/8.

Chính phủ Somalia cáo buộc nhóm Hồi giáo cực đoan al Shabaab thực hiện hành động khủng bố trên.
Danh bom o bai bien Somalia, hang chuc nguoi thiet mang

Hiện trường vụ nổ bom, xả súng ở Mogadishu, Somalia.

Đột nhập thị trấn 'ma' kỳ lạ ở nước Mỹ

Cerro Gordo, nằm ở độ cao 2.590 mét so với mực nước biển, từng là một thị trấn khai thác mỏ thịnh vượng ở California, Mỹ. Tuy nhiên, nó đã bị bỏ hoang phần lớn vào những năm 1950.

Dot nhap thi tran 'ma' ky la o nuoc My
 Thị trấn "ma" Cerro Gordo nằm giữa dãy núi Inyo ở phía đông California. Thị trấn này được thành lập vào năm 1865, từng là một trung tâm khai thác bạc nhộn nhịp. (Nguồn ảnh: ATI)

Dot nhap thi tran 'ma' ky la o nuoc My-Hinh-2
 Vào thời kỳ đỉnh cao, có khoảng 5.000 cư dân sống ở Cerro Gordo. Khi tình hình tội phạm ở Cerro Gordo trở nên tồi tệ hơn và giá bạc giảm, sản lượng khai thác của thị trấn chậm lại. May mắn thay, kẽm chất lượng cao đã được tìm thấy trong khu vực vào đầu những năm 1900 và nền kinh tế địa phương một lần nữa bùng nổ khi Cerro Gordo trở thành nhà sản xuất kẽm cacbonat lớn nhất tại Mỹ.

Dot nhap thi tran 'ma' ky la o nuoc My-Hinh-3
  Đến năm 1938, Cerro Gordo đã chuyển hoàn toàn sang sản xuất kẽm nhưng các mỏ đã sớm đóng cửa vĩnh viễn. Điều này dẫn đến sự suy giảm dân số của thị trấn khi cư dân bắt đầu chuyển đi để tìm việc làm ở nơi khác. Cuối cùng, nó đã bị bỏ hoang phần lớn vào những năm 1950.

Dot nhap thi tran 'ma' ky la o nuoc My-Hinh-4
Ngày nay, 22 tòa nhà ban đầu của thị trấn vẫn còn tồn tại, bao gồm một số ngôi nhà ở, một nhà thờ cũng là nhà hát, một bảo tàng và một cửa hàng tổng hợp. Một số mỏ cũ cũng vẫn có thể tiếp cận được.

Dot nhap thi tran 'ma' ky la o nuoc My-Hinh-5
 Người quản lý thị trấn trước đây, Robert Louis Desmarais, đã sống tại thị trấn và giám sát khu đất xuống cấp này cho đến năm 2018 khi nó được một cặp đôi doanh nhân mua lại với giá 1,4 triệu đô la.

Dot nhap thi tran 'ma' ky la o nuoc My-Hinh-6
 Thị trấn có một nghĩa trang dành cho những người thợ mỏ qua đời trong thời kỳ đỉnh cao của hoạt động khai thác bạc ở Cerro Gordo.

Dot nhap thi tran 'ma' ky la o nuoc My-Hinh-7
 Bên trong một cửa hàng bỏ hoang ở thị trấn "ma" Cerro Gordo.

Dot nhap thi tran 'ma' ky la o nuoc My-Hinh-8
Bụi bám trên các công cụ bị bỏ lại trong thị trấn nhiều năm trước. 

Dot nhap thi tran 'ma' ky la o nuoc My-Hinh-9
Một chiếc xe tải cũ bị bỏ hoang từ lâu cùng với phần còn lại của Cerro Gordo. 

Dot nhap thi tran 'ma' ky la o nuoc My-Hinh-10
 Hoạt động khai thác mỏ của Cerro Gordo chuyển từ bạc và chì sang kẽm cacbonat vào đầu những năm 1900. Tuy nhiên, thị trấn này phần lớn đã bị bỏ hoang vào những năm 1950.

Dot nhap thi tran 'ma' ky la o nuoc My-Hinh-11
 Một chiếc xe ngựa cũ hỏng trong thị trấn bỏ hoang.

Dot nhap thi tran 'ma' ky la o nuoc My-Hinh-12
 Toàn cảnh Cerro Gordo. Vị trí xa xôi khiến cho ban đêm ở thị trấn trở thành địa điểm lý tưởng để ngắm sao. Những người chủ hiện tại hy vọng sẽ xây dựng một đài quan sát trong tương lai ở thị trấn này.

Dot nhap thi tran 'ma' ky la o nuoc My-Hinh-13
 Một trong 22 công trình còn lại trong thị trấn.

Dot nhap thi tran 'ma' ky la o nuoc My-Hinh-14
 Một ngôi nhà bỏ hoang ở Cerro Gordo. Chỉ có một tòa nhà trong thị trấn có nước máy kể từ năm 2020.

Dot nhap thi tran 'ma' ky la o nuoc My-Hinh-15
 Thị trấn này nằm ở độ cao 2.590 mét so với mực nước biển.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

Kỳ vọng vào tăng lương cơ sở

Lương cơ sở dự kiến được điều chỉnh tăng khoảng 8% từ ngày 1/7/2026, đồng thời sẽ điều chỉnh lương hưu và các loại trợ cấp.