Thông tin gây bất ngờ về tiểu hành tinh Florence

(Kiến Thức) - Một khám phá bất ngờ liên quan tới tiểu hành tinh Florence vừa được các nhà khoa học phát hiện.

NASA vừa công bố thông tin rằng, tiểu hành tinh Florence trôi dạt trong không gian thực sự có thêm hai mặt trăng vệ tinh đi kèm có kích thước trung bình khoảng từ 100-300 m.
Thong tin gay bat ngo ve tieu hanh tinh Florence
Nguồn ảnh: Phys. 
Theo đó, mặt trăng bên trong gần với tiểu hành tinh Florence hơn mất 8 giờ để quay quanh đúng một vòng quỹ đạo. Trong khi đó, mặt trăng bên ngoài mất tận 22 giờ.
Được biết, Florence được phát hiện vào năm 1981, phát hiện bởi Khu liên hiệp Truyền thông Không gian Deepstone ở California.

Xem thêm video: Tiểu hành tinh lớn hơn nhà 102 tầng có thể đâm vào Trái Đất- Nguồn video:  Tin Mới Trong Ngày.

Quỹ đạo ngược của tiểu hành tinh Bee Zed gây sửng sốt

(Kiến Thức) - Phát hiện mới cho thấy tiểu hành tinh Bee Zed có quỹ đạo ngược đặc thù khi quay quanh Mặt trời.

Trước giờ, tiểu hành tinh năm 2015 BZ509, còn được gọi là tiểu hành tinh Bee-Zed được biết đến phải mất 12 năm để tạo ra một quỹ đạo hoàn chỉnh quanh Mặt trời. 
Tuy nhiên, mới đây, nhà khoa học Helena Morais, giáo sư tại Viện Khoa học Địa chất của Đại học São Paulo (IGCE-UNESP) vừa công bố rằng tiểu hành tinh Bee Zed có quỹ đạo ngược hoàn toàn các tiểu hành tinh, hành tinh khác trong vũ trụ.

NASA cảnh báo thảm họa nguy hiểm hơn cả tiểu hành tinh

NASA cảnh báo về thảm họa nguy hiểm hơn cả tiểu hành tinh - đó chính là những núi lửa đang ngủ.

Báo Sputnik dẫn thông tin được trang The Independent của Anh đăng tải cho biết, các nhà khoa học Mỹ cảnh báo rằng các núi lửa trên Trái đất là thảm họa nguy hiểm hơn cả nguy cơ bị hành tinh khác tấn công.

Lộ kế hoạch triệt hạ tiểu hành tinh đe dọa hủy diệt Trái đất

Nga đang xây dựng kế hoạch sử dụng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) nhằm "triệt hạ" các tiểu hành tinh nếu xảy ra tình huống bất ngờ.

Lo ke hoach triet ha tieu hanh tinh de doa huy diet Trai dat
Nga gần như đã bị động trước sự tàn phá của thiên thạch. 
Cách đây khoảng 3 năm, Nga từng phải hứng chịu thiệt hại rất lớn từ vụ thiên thạch rơi xuống thành phố Chelyabinsk hồi 2013 khiến khoảng 1.000 người bị thương. Thời điểm đó nước Nga gần như đã bị động trước sự tàn phá của thiên thạch.
Tuy nhiên với kế hoạch chiến lược sắp tới sử dụng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) để bắn phá các tiểu hành tinh có nguy cơ tàn phá Trái đất, Nga hy vọng sẽ tạo được thế phòng thủ vững chắc và yên tâm hơn trước.
Một thành viên trong Cục Thiết kế Tên lửa Makeyev của Nga hé lộ một số thông tin với hãng tin quốc gia TASS cho biết, họ muốn sử dụng ICBM để "triệt phá" các tiểu hành tinh có đường kính từ 20 - 50 mét. Mục đích này xuất phát từ thực tế cho thấy, các tiểu hành tinh nhỏ dường như khó phát hiện hơn và con người chỉ có thể phát hiện trước khoảng một vài giờ. Điều này dẫn tới việc các quốc gia khó có thể ứng phó kịp thời trước thảm họa trước mắt.
Lo ke hoach triet ha tieu hanh tinh de doa huy diet Trai dat-Hinh-2
Họ muốn sử dụng ICBM để "triệt phá" các tiểu hành tinh có đường kính từ 20 - 50 mét. 
Các cơ quan chuyên trách vẫn đang chờ sự đồng ý của Chính phủ Nga. Kinh phí dự kiến cho quá trình hiện đại hóa ICBM sẽ rơi vào khoảng vài trăm triệu USD. Nếu được chấp thuận, hệ thống ICBM sẽ được đưa vào thử nghiệm với mục đích phi quân sự vào năm 2036 khi các nhà khoa học dự đoán, một thiên thạch có tên Apophis sẽ bay sát Trái Đất.

Đọc nhiều nhất

Tin mới