Thép Thủ Đức lãi lớn 34 tỷ đồng quý 2, hàng tồn kho tăng mạnh

(Kiến Thức) - CTCP Thép Thủ Đức - VNSteel (TDS) báo lãi lớn quý 2 nhờ giá thép tăng mạnh, bên cạnh đó công ty cũng gia tăng mạnh việc vay nợ.
 

Cụ thể, trong quý 2, Thép Thủ Đức đạt 655 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 35% so cùng kỳ, lợi nhuận gộp gấp đến 1,5 lần khi đạt 38 tỷ đồng. 
Đáng kể doanh thu tài chính trong kỳ tăng mạnh đạt 1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ hơn 350 triệu đồng. Chi phí tài chính giảm, bên cạnh đó TDS được hoàn nhập chi phí quản lý doanh nghiệp 5 tỷ đồng.
Nhờ đó, TDS báo lãi sau thuế trong kỳ hơn 34 tỷ đồng, gấp 4,4 lần so với con số lãi 7,7 tỷ đồng của cùng kỳ.
Thep Thu Duc lai lon 34 ty dong quy 2, hang ton kho tang manh
 
Doanh nghiệp cho biết trên đà tăng trưởng của quý 1, đầu quý 2, thị trường thép vẫn tiếp tục sôi động. Sản lượng thép của công ty tăng hơn 3.000 tấn so với cùng kỳ năm trước, giá bán bình quân sau khi trừ đi chiết khấu cũng gấp 1,5 lần.
Bên cạnh đó, việc hoàn nhập quỹ lương dự phòng, tiết giảm chi phí bán hàng và tăng doanh thu tài chính giúp lợi nhuận sau thuế của Thép Thủ Đức tăng đột biến. Quý 2 cũng là quý công ty đạt mức lợi nhuận cao nhất từ năm 2016 tới nay.
Luỹ kế 6 tháng đầu năm, TDS đạt 1.256 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 47 tỷ đồng lãi sau thuế; tăng lần lượt 29% và 185% so với cùng kỳ năm 2020. So với kế hoạch đặt ra thì Công ty thép này đã vượt đến 195% kế hoạch lợi nhuận.
Tổng tài sản tại ngày 30/6 là gần 583 tỷ đồng, công ty cũng đẩy mạnh hàng tồn kho khi con số đạt 383 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so đầu năm. 
Đáng lưu ý, trong quý 2, Thép Thủ Đức đã đẩy mạnh vay nợ từ hơn 2,2 tỷ lên hơn 74 tỷ đồng. Đây đều là khoản vay ngân hàng bằng hình thức tín chấp, nhằm bổ sung vốn lưu động.
Về dòng tiền, do đẩy mạnh tồn kho này khiến cho dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty âm 143 tỷ trong khi cùng kỳ năm trước dương 93 tỷ đồng.

Loài sinh vật biển xấu xí được săn đón vì ngon hơn cả tôm hùm

"Loại này ăn ngọt, béo ngậy mà nhiều dinh dưỡng nên năm nào gia đình tôi cũng đặt mua để thưởng thức" - chị Thu Hà chia sẻ.

Bọ biển được ngư dân đánh giá là loại gần như quý hiếm nhất trong thế giới hải sản. Loại hải sản với cái tên kì lạ được đánh bắt hoàn toàn tự nhiên tại các vùng biển ở Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi,... Có lẽ còn rất nhiều người chưa từng biết hoặc nghe về bọ biển, bởi không phải ai cũng có điều kiện để chiêm ngưỡng, thưởng thức loại đặc sản "nhà giàu" này.

Loai sinh vat bien xau xi duoc san don vi ngon hon ca tom hum

5 hải sản tiến vua nức tiếng thời xưa có giá bao nhiêu?

(Kiến Thức) - Là món ăn bổ dương lại quý nên ngày nay các loại hải sản tiến vua nức tiếng thời xưa vẫn có giá vô cùng đắt đỏ, không phải ai cũng có điều kiện thưởng thức.

5 hai san tien vua nuc tieng thoi xua co gia bao nhieu?
Hải sâm được biết đến là một vị thuốc quý, cũng là loại thực phẩm cao lương mỹ vị dành cho các bậc vua chúa thời xưa. Loại hải sản tiến vua này được khai thác ở nhiều vùng biển khác nhau của Việt Nam, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là ở đảo Phú Quốc. Ảnh: Dân Việt 

Nhà 120m2 nằm giữa cánh đồng, phòng tắm ngẩng lên là thấy mặt trời

Ngôi nhà rộng 120m2 ở Vĩnh Phúc được xây theo kiểu nhà cấp 4 với không gian mở, phòng tắm ngập nắng, ngẩng đầu lên là thấy mặt trời.

Loại hình thiết kế nhà cấp 4 đã trở thành xu hướng thiết kế nhà ở được đông đảo chủ đầu tư yêu thích hiện nay với không gian sống thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên, đảm bảo được tính chất thẩm mỹ cũng như công năng sử dụng khoa học.

Đặc biệt, những chủ đầu tư tại nông thôn nhờ vào lợi thế diện tích đất rộng, thì nhu cầu xây nhà cấp 4 đa phong cách, 4 mặt giáp với thiên nhiên càng trở nên thuận tiện và cần thiết hơn bao giờ hết.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.