Theo dõi xe bọc thép kháng mìn mới của Nga chạy thử
(Kiến Thức) - Thiết kế xe bọc thép kháng mìn mới của Nga được tiết lộ là có khả năng chịu được sức ép từ vụ nổ mìn nặng 12 tấn.
Tuấn Anh (theo Sputnik)
Theo Sputnik, dòng xe bọc thép kháng mìn Patrol có khả năng chịu được vụ nổ mìn 12 tấn mà vẫn đảm bảo được an toàn cho những người ngồi trong xe. Mẫu xe này cũng được quảng cáo có khả năng cơ động rất cao trong mọi loại địa hình và có khả năng lội tuyết cũng như lội bùn.
Mẫu xe Patrol đời mới của Nga. Nguồn ảnh: Sputnik.
Ngoài khả năng cơ động thì như tất cả các mẫu xe khác của Nga, Patrol thế hệ mới cũng có độ bền cực cao. Khả năng "nồi đồng cối đá" được thể hiện ở chỗ xe có thể hoạt động tốt trong môi trường điều kiện thời tiết từ 50 độ C cho tới âm 50 độ.
Đây là loại xe thiết giáp hộ tống hoặc thậm chí có thể sử dụng vào mục đích chiến đấu trong mọi địa hình bao gồm cả địa hình tác chiến phức tạp trong thành phố do nó có bán kính vòng cua chỉ tương đương với một chiếc SUV thông thường. Xe có thể chở được tối đa 10 người (tính cả lái xe) hoặc kéo được 1 tấn rưỡi hàng hóa. Trên xe cũng có nhiều hệ thống gắn vũ khí rất linh hoạt giúp tăng cường khả năng hỏa lực cho xe.
Mẫu xe có khả năng vượt địa hình khá tốt dù có chiều cao và tự trọng khá lớn. Nguồn ảnh: Sputnik.
Các ô cửa kính đều có lỗ để các tay súng ngồi phía trong tăng cường hỏa lực bao quát 360 độ quanh xe. Nguồn ảnh: Sputnik.
Hiện mẫu Patrol mới này đã thu hút được sự chú ý của Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh nội địa Nga. Dự kiến mẫu xe thiết giáp của Nga này sẽ hoàn thành việc chạy thử nghiệm vào cuối năm nay và có mặt trên thị trường vào cuối sang năm.
Video chạy thử xe thiết giáp Patrol thế hệ mới của Nga. Nguồn: Sputnik.
(Kiến Thức) - Có thiết kế lẫn tải trọng nhỏ hơn hẳn so với C-130 nhưng C-295 vẫn là mẫu máy bay vận tải quân sự bán chạy nhất thế giới trong những năm gần đây.
Theo Arms-Expo, tại đợt tập trận chống khủng bố chung mang tên Defenders of Friendship-2016 giữa Nga và Ai Cập vào tháng 10 vừa rồi, lính dù Nga đã có cơ hội làm quen với CASA C-295 - dòng máy bay vận tải quân sự hiện đại nhất của Không quân Ai Cập. Đáng chú ý, dù sở hữu tới 30 chiếc C-130 nhưng Ai Cập lại không triển khai chúng tham gia Defenders of Friendship lần này. Nguồn ảnh: Arms-Expo.
F-16 với tên lửa JASSM-ER sẽ khiến Nga "kinh hồn bạt vía"
(Kiến Thức) - Những chiếc F-16 của Ba Lan có thể nằm ngoài tầm phòng không của Nga thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình JASSM-ER.
Theo tạp chí quân sự Jane’s, Bộ Quốc phòng Ba Lan đã đặt mua ít nhất 70 tên lửa hành trình Lockheed Martin AGM-158B (JASSM-ER) từ Mỹ theo một hợp đồng mới được Cơ quan hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) thông qua vào cuối tháng trước. Hợp đồng trên cũng sẽ bao gồm cả hổ trợ kỹ thuật, trang thiết bị hậu cần và đào tạo cho phía Ba Lan. Nguồn ảnh: Defense Industry Daily.
Mục kích Quân đoàn 2 Việt Nam diễn tập bắn đạn thật
(Kiến Thức) - Các đơn vị thuộc Quân đoàn 2 đã chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cơ động lực lượng để hoàn thành cuộc diễn tập tại trường bắn quốc gia khu vực I.
Trong thời gian 10 ngày đêm, các đơn vị thuộc Quân đoàn 2 đã tiến hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, làm công tác chuẩn bị chiến đấu, diễn tập thực binh và thực hành bắn đạn thật. Nguồn ảnh: QPVN.
Các công tác kỹ thuật, hậu cần đã được bảo đảm tốt để buổi diễn tập thực binh đạt hiệu quả cao nhất. Nguồn ảnh: QPVN.
Lời ca, tiếng hát của “Đội văn nghệ xung kích” của Tàu 571 giữa trùng khơi trở thành nguồn tiếp sức tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa.
Lời ca, tiếng hát của “Đội văn nghệ xung kích” của Tàu 571 giữa trùng khơi trở thành nguồn tiếp sức tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa.
Được phát triển dựa trên kinh nghiệm chiến trường Ukraine, UAV này hứa hẹn tăng cường khả năng tấn công chính xác và giảm thiểu rủi ro cho lực lượng Ấn Độ.
Đối với người lính hải quân, Trường Sa chưa bao giờ xa mà hiện hữu trong từng khung hình, con chữ, nhịp đập đất liền và biển đảo vẫn liền một mạch và bền chặt.
Chủ tịchTriều Tiên Kim Jong-un đã có mặt tại lễ công bố chính thức hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ lớn có thể mang đầu đạn hạt nhân do nước này phát triển.
Hàn Quốc khởi động một chương trình do DAPA phối hợp với LIG Nex1 dẫn đầu trị giá 1,29 tỷ đô la phát triển loại máy bay tác chiến điện tử cho năm 2035.
Theo CBS News, Washington đang cân nhắc khả năng tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran ngay trong cuối tuần này, nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Từ một vũ khí tấn công tưởng như “rất bình thường”, nhưng Nga đã biến UAV tấn công tự sát Shahed-136 của Iran thành vũ khí tấn công chủ lực, đó chính là Geran.
Liên minh NATO tiến hành huấn luyện và triển khai lực lượng trong môi trường băng giá để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu ở khu vực chiến lược Bắc Cực.