Thêm chút muối vào bia mang đến lợi ích tuyệt vời ít người biết

Sự kết hợp giữa muối và bia không chỉ giúp cải thiện hương vị mà còn có nhiều công dụng bất ngờ khác.

Thêm chút muối vào bia mang đến lợi ích tuyệt vời ít người biết ảnh 1

Bỏ muối vào bia có tác dụng gì?

Nhiều người chỉ thích uống bia nguyên chất, nhưng cũng có người, đặc biệt là phụ nữ, thích uống bia kèm một lớp muối mỏng trên miệng ly, vắt thêm một lát chanh. Muối và acid trong chanh đóng vai trò như chất diệt khuẩn, bôi lên miệng chai hoặc ly thủy tinh giúp vệ sinh hơn.

Bên cạnh đó, muối giúp làm giảm vị đắng khá tốt. Chính vì thế mà một số loại bia dành cho phái nữ sẽ bớt đắng và dễ uống khi bạn cho thêm một chút muối trắng. Các tinh thể muối khiến bia tạo bọt nhiều trong thời gian ngắn. Bạn cũng có thể áp dụng cách này khi gặp một quả bưởi, cam bị đắng thì chấm chung với muối sẽ dễ ăn hơn nhiều.

Các bartender thì lý giải rằng thêm muối vào bia có nhiều tác dụng như làm khách cảm thấy mau khát và họ sẽ uống nhiều hơn, từ đó giúp nhà hàng bán được nhiều bia hơn. Muối tham gia vào việc cân bằng lỏng trong cơ thể, giữ lại chất lỏng nên bạn không phải đi vệ sinh nhiều lần khi uống nhiều bia. Bên cạnh đó, nhờ loại bỏ được phần lớn carbonat, muối giúp người uống bia không bị ợ hơi.

Bên cạnh tác dụng cải thiện hương vị, việc thêm muối vào bia còn tạo nên hỗn hợp làm sạch các đồ dùng và khử mùi hiệu quả. Nếu đã có sẵn 2 nguyên liệu này trong nhà bạn hãy thử áp dụng ngay, kết quả sẽ khiến bạn hài lòng.

Làm sáng đồ kim loại

Trong thành phần của bia có chất tạo bọt nên sẽ giúp cho đồ kim loại sáng bóng như mới. Thêm vào đó, nếu không có bia bạn có thể dùng các loại nước có gas, cũng có tác dụng rửa sạch vết ố vàng trên ly cốc rất hữu hiệu.

Bạn chỉ cần bỏ thêm một nắm muối vào bia rồi ngâm đồ kim loại vào đó khoảng 30-45 phút. Tiếp đó bạn rửa lại bằng xà phòng bình thường, các đồ dùng kim loại sẽ sáng bóng nhanh chóng nhờ thành phần acid có trong bia hoặc nước có gas.

Giữ quần áo không phai màu

Khi bạn sử dụng quần áo lâu ngày chúng dễ bị phai màu, cũ nhanh. Để hạn chế điều này, quần áo mới mua về bạn có thể đổ chút bia hòa thêm một nắm muối. Rồi sau đó, bạn hãy cho quần áo vào ngâm trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Tiếp theo đem giặt lại bình thường sẽ giúp cho quần áo giữ màu trong thời gian dài sử dụng.

Làm sạch vết dầu mỡ

Mặt bếp, gạch ốp tường bếp thường xuyên bị bám các loại dầu mỡ và không dễ để lau chùi. Ngoài các chất tẩy rửa chuyên dụng, bạn hoàn toàn có thể sử dụng bia kết hợp với muối ăn để làm sạch những vết bẩn cứng đầu này.

Bia có khả năng làm tan các vết dầu mỡ, muối hạt sẽ giúp tăng độ ma sát. Bạn chỉ cần xịt dung dịch bia muối lên bề mặt cần làm sạch. Có thể rắc thêm muối hạt lên trên để tăng độ ma sát. Sau đó, dùng khăn lau vài lần là các vết dầu mỡ sẽ biến mất.

Vệ sinh đồ gỗ

Sàn gỗ hoặc đồ gỗ trong nhà xuất hiện những vết bẩn khó lau chùi khiến bạn tốn nhiều công sức làm sạch. Để giải quyết vấn đề này, bạn hãy thả nắm muối vào nửa lon bia hoặc lon nước có gas rồi dùng giẻ thấm hỗn hợp trên để lau sạch mọi vết bẩn bám trên sàn gỗ, hoặc đồ gỗ.

Làm sạch tủ lạnh

Nếu như trong tủ lạnh nhà bạn có mùi khó chịu khiến đồ ăn kém ngon, bạn có thể dùng một lon bia và một chút muối để lau chùi, mùi khó chịu sẽ tan biến nhanh chóng.

Bón cho cây xanh

Nếu trồng cây xanh, bạn có thể dùng dung dịch bia và muối ăn để bón cho cây. Bia có chứa các nguyên tố vi lượng như protein và axit amin, có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng, đồng thời khí cacbonic trong bia có thể cải tạo đất, tránh hiện tượng đất bị nén chặt.

Muối ăn có tác dụng khử trùng, diệt khuẩn, có tác dụng xua đuổi muỗi, tránh cho cây trồng bị sâu bệnh phá hoại. Lưu ý, khi sử dụng muối và bia để tưới cây thì bạn phải thêm nước vào, pha thật loãng dung dịch ra rồi mới tưới cho cây.

Nuốt tăm khi xỉa răng: Xử lý thế nào tránh nguy hiểm?

Thói quen ngậm tăm không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng mà có thể gây hóc, nuốt tăm. Trường hợp này, tuyệt đối không tự xử lý ở nhà để tránh nguy hiểm.

Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội, cho hay, bệnh viện vừa cấp cứu thành công cho trường hợp cô gái 17 tuổi (trú tại Vĩnh Phúc) bị nhiễm trùng ổ bụng, đau bụng, sốt cao do nuốt phải dị vật.
Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi kết hợp mổ mở, lấy ra dị vật dài 3cm nhọn 2 đầu bằng tăm tre. Sau ca mổ, tình trạng sức khỏe bệnh nhân dần ổn định. Được biết, bệnh nhân có thói quen hay xỉa răng và ngậm tăm sau ăn.

Ba điều tuyệt đối không nên làm sau khi uống rượu, bia

Tắm gội, vận động mạnh hay ngồi trước quạt, đi ra ngoài trời lạnh là những việc chuyên gia khuyên tuyệt đối tránh sau khi đã uống rượu, bia.

Không nên đi ra ngoài trời lạnh hoặc ngồi trước quạt

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Thủy - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu điều trị cai nghiện, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, cho biết khi mới vừa uống bia rượu, cơ thể chúng ta ấm lên và cảm thấy nóng. Do cồn kích thích làm mạch máu giãn nở, tuần hoàn máu tăng khiến da mẩn đỏ, thân nhiệt tăng. Lúc này, nhiều người cởi bỏ áo tuy nhiên sau đó mạch co, khiến chúng ta dễ nhiễm lạnh, mắc bệnh hay trúng gió.

“Khi trong cơ thể đã có cồn, tốt nhất, bạn không nên đi ra ngoài lạnh hoặc ngồi dưới quạt quá mạnh sẽ khiến cho cơ thể dễ bị cảm lạnh, trúng gió”, bác sĩ Thủy khuyến cáo.

Ba dieu tuyet doi khong nen lam sau khi uong ruou, bia

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Thủy - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu điều trị cai nghiện, Bệnh viện Châm cứu trung ương. Ảnh: Ngọc Trang

Không nên vận động mạnh

Sau khi uống rượu, bia không nên vận động thể chất quá nhanh và mạnh như chơi thể thao, chạy bộ, làm việc nặng nhọc... Trong những trường hợp này, tập thể dục gây mất nước, mệt mỏi và yếu sức, có thể tạo ra những hậu quả có hại cho cơ thể.

Rượu cũng tác động đến phản ứng, sức mạnh, sức chịu đựng của cơ thể, khiến cho buổi tập ẩn chứa nguy hiểm tiềm tàng, có thể gây chấn thương.

Không tắm, gội

Tuyệt đối không nên tắm ngay khi kết thúc bữa rượu, kể cả tắm bằng nước nóng. Hành động này có thể khiến hạ đường huyết và rất dễ bị ngất. Bên cạnh đó, việc này cũng khiến cơ thể hạ thân nhiệt, dễ trúng gió.

“Để phòng tránh hiện tượng trúng gió sau khi uống bia, rượu chúng ta phải giữ ấm cơ thể, mặc quần áo ấm. Người đã uống nhiều bia rượu cũng không nên đi ngoài đường, tránh việc tắm, gội để không làm hạ nhiệt độ cơ thể”, bác sĩ Thủy thông tin.

Vị chuyên gia cho hay theo từng thể trạng, cơ địa việc ngộ độc rượu hay say rượu, bia sẽ có nhiều mức độ khác nhau.

Đối với người say rượu, bia biểu hiện nhẹ có thể xảy ra như không kiểm soát được cảm xúc, dễ nổi giận, chóng mặt, hoa mắt, đi không vững. Những người có biểu hiện say ở mức độ này chỉ cần nghỉ ngơi, sau khi nồng độ cồn trong cơ thể đào thải, giảm dần sẽ tỉnh táo.

Những trường hợp uống quá nhiều, quá mức đáp ứng của cơ thể có thể xảy ra tình trạng ngộ độc rượu ethanol. Say rượu quá mức cũng là một dạng ngộ độc rượu.

Biểu hiện của ngộ độc rượu nặng là nôn nhiều, vã mồ hôi, giảm ý thức, thậm chí hôn mê. Nhiều trường hợp tím tái, vệ sinh không tự chủ… cần đưa đến bệnh viện để xử lý kịp thời.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thủy cũng khuyến cáo người dân uống chỉ nên dưới hai đơn vị cồn/ngày với nam giới, dưới 1 đơn vị cồn/ngày đối với nữ giới và không uống quá năm ngày trong một tuần.

Trong đó, một đơn vị cồn tương đương 10g cồn nguyên chất chứa trong dung dịch uống. Như vậy, một đơn vị cồn tương đương với 3/4 chai/lon bia 330 ml (5%); một cốc bia hơi 330ml; một ly rượu vang 100 ml (13,5%) hoặc một chén rượu mạnh 30ml (40%).

Để giảm say, trước khi uống rượu nên ăn uống đầy đủ, có thể ăn thêm tinh bột, các thức ăn giàu lipid. Điều này có tác dụng làm chậm quá trình hấp thu rượu vào cơ thể. Sau khi tỉnh rượu, bạn nên ăn uống các loại thực phẩm chứa nhiều tinh bột, thực phẩm có đường, đầy đủ dinh dưỡng đề hồi phục sức khỏe.

“Đối với những người sử dụng nhiều rượu, bia khi thấy họ có biểu hiện như nói không rõ, ú ớ, gọi không phản ứng, thở yếu, tím tái, bất tỉnh, chân tay lạnh… cần đưa ngày đến cơ sở y tế để xử trí kịp thời”, bác sĩ Thủy khuyến cáo. 

48 người ngộ độc thực phẩm sau tiệc cưới: Điểm tên "thủ phạm"

48 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiệc cưới ở tỉnh Quảng Trị là do nhiễm nhiều loại vi khuẩn có khả năng gây ngộ độc.

Ngày 1/6, thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Trị cho biết, 48 người tại thôn Thượng Phú Phường, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, bị ngộ độc thực phẩm do nhiễm nhiều loại vi khuẩn có khả năng gây ngộ độc.
Theo thông tin trên Zingnews.vn, trước đó, vào lúc 11h ngày 15/5, hơn 500 người dùng bữa tại tiệc cưới của gia đình bà N.T.K.P. (ở thôn Thượng Phú Phường, xã Triệu Sơn) do cơ sở nấu ăn lưu động của bà T.T.C. (thôn Phương An, xã Triệu Sơn) chế biến. Sau đó, có 48 người bị ngộ độc thực phẩm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới