Điện đàm cấp cao Mỹ-Nga: Chưa có thỏa thuận ngừng bắn toàn diện

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/3 đã có cuộc điện đàm nhằm thảo luận một số vấn đề đặc biệt là cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo thông báo từ Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm kéo dài ít nhất 90 phút, hai bên đã thảo luận sự cần thiết của hòa bình và một thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine đồng thời nhất trí rằng cuộc xung đột cần kết thúc với một nền hòa bình lâu dài.
Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga thống nhất rằng tiến trình hòa bình sẽ bắt đầu với việc ngừng tấn công hạ tầng cơ sở và các cơ sở năng lượng cũng như đàm phán kỹ thuật về việc thực hiện ngừng bắn ở Biển Đen, một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và hòa bình vĩnh viễn. Các cuộc đàm phán này sẽ bắt đầu ngay lập tức ở Trung Đông.
Dien dam cap cao My-Nga: Chua co thoa thuan ngung ban toan dien
 Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin.
Trong khi đó, theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã nêu điều kiện để đồng ý với đề xuất ngừng bắn của ông Trump đó là các bên chấm dứt hoàn toàn viện trợ quân sự nước ngoài và cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine.
Điện Kremlin cũng thông báo Nga và Ukraine sẽ tiến hành trao đổi 175 tù binh ngày 19/3. 23 quân nhân Ukraine bị thương và được điều trị tại các cơ sở y tế của Nga sẽ được trao trả cho Ukraine nhân dịp này.
Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin cũng đề cập tới Trung Đông như một khu vực hợp tác tiềm năng để ngăn chặn các cuộc xung đột trong tương lai.
Hai bên thảo luận sự cần thiết của việc ngừng phổ biến vũ khí chiến lược và sẽ phối hợp với các bên khác để đảm bảo ứng dụng rộng rãi nhất có thể. Hai bên chia sẻ quan điểm rằng Iran không bao giờ được ở vị thế nhằm hủy diệt Israel.
Theo Tổng thống Trump và Tổng thống Putin, một tương lai với quan hệ song phương được cải thiện giữa Mỹ và Nga là một yếu tố tích cực và điều này bao gồm các thỏa thuận kinh tế lớn và ổn định địa chính trị khi hòa bình được khôi phục. 

Đại gia đình 40 người từ Ukraine hạnh phúc nắm tay nhau trở về Việt Nam

Sau 11 tiếng, chuyến bay sơ tán đầu tiên chở 287 công dân từ Ukraine hạ cánh xuống sân bay Nội Bài trong niềm hân hoan của người trở về và người đến đón.

Giữa trưa 8/3, tại sân bay Nội Bài sau cả buổi sáng trời giăng sương mù mờ ảo đã bừng nắng đúng thời điểm chuyến bay của Vietnam Airlines hạ cánh xuống, chở theo gần 300 bà con xa xứ từ Ukraine trở về.

Mấy trăm phận người hồi hương là chừng ấy cảnh đời khó khăn do chiến sự tại đất nước mà họ coi như quê hương thứ hai. Người buôn bán, người làm hàng ăn hay sinh viên, công nhân lao động vốn đã chật vật xoay xở vì dịch, thì nay phải chịu thêm cảnh bỏ lại tất cả để "trốn chạy" khỏi xung đột. Hôm nay, bà con trở về trong vòng tay rộng mở của quê nhà.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo người Việt tại Ukraine

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine, hiện còn khoảng 500 người Việt ở Ukraine, chưa ghi nhận thương vong nào trong những diễn biến phức tạp gần đây.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 20-10, trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình người Việt tại Ukraine, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Chúng tôi luôn theo dõi sát, quan tâm và giám sát tình hình tại Ukraine, chú trọng công tác bảo hộ công dân, bảo hộ người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở khu vực này".

Trước tình hình xung đột Ukraine có những diễn biến phức tạp hơn, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine thường xuyên liên hệ, chủ động trao đổi với cộng đồng để nắm tình hình, cử cán bộ trao đổi với chính quyền sở tại để tiếp nhận thông tin và kịp thời hỗ trợ bà con, đề nghị chính quyền sở tại có biện pháp hỗ trợ bảo đảm an toàn, tính mạng và tài sản cho công dân và doanh nghiệp Việt Nam ở Ukraine.

Nga - Mỹ nhất trí thiết lập khuôn khổ chấm dứt xung đột Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Nga và Mỹ đã nhất trí thiết lập khuôn khổ để chấm dứt xung đột Ukraine trong tương lai gần.

RT đưa tin, ngày 18/2, các nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Mỹ đã có cuộc đàm phán trực tiếp tại Ả Rập Xê Út để tìm cách khôi phục quan hệ ngoại giao hai nước, đặt nền tảng cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine.
Nga - My nhat tri thiet lap khuon kho cham dut xung dot Ukraine
 Các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Nga gặp nhau tại Ả Rập Xê Út vào ngày 18/2. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ/MT.

Đọc nhiều nhất

Tin mới