Trung Quốc: trừng phạt Nga không giải quyết được khủng hoảng Ukraine

Google News

(Kiến Thức) - Trung Quốc cho rằng việc các nước phương Tây áp đặt, gia tăng các lệnh trừng phạt chống Nga sẽ không bao giờ giải quyết được khủng hoảng Ukraine.

“Một số nước tiến hành lệnh trừng phạt chống Nga sẽ không giải quyết được khủng hoảng Ukraine, nhưng ngược lại, sẽ làm gia tăng căng thẳng”, phát ngôn viên Tần Cương của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.
Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Tần Cương.
"Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tiếp tục đối thoại và tìm giải pháp chính trị, vì các biện pháp trừng phạt sẽ chống lại lợi ích của tất cả các bên”, ông Tần Cương cho biết thêm.
Đây được xem là một trong những tuyên bố gay gắt nhất của Bộ Ngoại giao Trung Quốc về cuộc khủng hoảng xung quanh Ukraine. Theo tin trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua đã đưa ra tuyên bố tương tự, trước khi Mỹ, EU, Nhật Bản và Canada tiến hành lệnh trừng phạt bổ sung chống Nga.
Văn Đạo (theo VOR)

Bình luận(0)