Trực thăng quân sự Đức rơi ở Bắc Mali, chưa rõ thương vong

Google News

Ngày 26/7, một trực thăng quân sự Đức phối hợp với Phái bộ Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali đã bị rơi ở vùng Gao, miền Bắc Mali.

Truc thang quan su Duc roi o Bac Mali, chua ro thuong vong
Một chiếc máy bay trực thăng Tiger. (Nguồn: zeit.de)
Liên quan đến vụ trực thăng quân sự Đức rơi ở Bắc Mali, Người phát ngôn của phái bộ Liên hợp quốc, ông Ahmad Makaila, cho biết hiện chưa có thông tin về số phận 2 thành viên phi hành đoàn người Đức trên trực thăng tấn công Tiger này cũng như nguyên nhân của vụ rơi máy bay ở Bắc Mali.
Miền Bắc Mali bị đặt dưới sự kiểm soát của một nhánh Hồi giáo thánh chiến thuộc tổ chức khủng bố al-Qaeda từ năm 2012.
Cho tới nay, Liên hợp quốc đã triển khai 12.000 binh sỹ trong Phái bộ Gìn giữ hòa bình và Pháp đang duy trì hơn 4.000 quân để thực hiện chiến dịch chống khủng bố, với tên gọi “Barkhane” tại khu vực.
Tuy nhiên, các phần tử Hồi giáo cực đoan vẫn liên tục tiến hành nhiều cuộc tấn công đẫm máu tại miền Bắc Mali.
Theo TTXVN/Vietnam+

>> xem thêm

Bình luận(0)