Tình báo Mỹ: MH17 bị tên lửa không đối không bắn hạ

(Kiến Thức) - Các chuyên gia tình báo Mỹ kết luận, máy bay MH17 bị bắn hạ bởi một tên lửa không đối không, chứ không phải tên lửa Buk như dự đoán ban đầu.

Kết luận trên đã chứng thực một giả thuyết do các nhà điều tra địa phương đưa ra rằng, chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines gặp nạn trên đã bị tấn công bởi một tên lửa được đặt vào một chiến đấu cơ.
Một máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines.
 Một máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines.
Trong một bài báo đăng ngày 3/8 với tiêu đề “Kịch bản vụ máy bay MH17 bị bắn hạ thay đổi”, phóng viên AP Robert Parry cho hay: "một số nguồn tin tình báo Mỹ đã kết luận rằng, các tay nổi dậy và Nga có thể không phải là thủ phạm vụ bắn hạ MH17. Thay vào đó, dường như lực lượng chính phủ Ukraine mới là bên phải chịu trách nhiệm trong vụ này".
Thông tin mới tiết lộ này cũng được tổ chức truyền thông và nghiên cứu độc lập GlobalResearch đăng tải.
Trong một tuyên bố đưa ra bởi Bộ Ngoại giao Ukraine vào ngày 5/8, Kiev phủ nhận rằng, các chiến đấu cơ của họ đang bay trên bầu trời cùng thời điểm MH17 bị bắn hạ. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga trước đó đưa ra tuyên bố rằng, hệ thống kiểm soát không lưu của họ đã phát hiện một số máy bay quân sự của Không quân Ukraine hoạt động trong khu vực máy bay gặp nạn vào ngày 17/7 định mệnh.

Nhà “do thám” mạng truy ra vết tích tên lửa bắn hạ MH17?

(Kiến Thức) - Khi công việc điều tra hiện trường máy bay MH17 bị gián đoạn, một nhà “do thám” trên Internet tuyên bố đã truy vết được tên lửa bắn hạ MH17.

Đầu tiên, vào ngày 2/8, đã có báo cáo rằng, các cuộc đụng độ giữa lực lượng Ukraine và phe biểu tình thân Nga một lần nữa gây khó khăn cho công tác điều tra. Điều này xảy ra sau một loạt các trì hoãn liên quan tới cuộc đụng độ và sự can thiệp của lực lượng dân quân tự vệ miền đông Ukraine, trong đó bao gồm cả cáo buộc từ phía Kiev rằng, lực lượng nổi dậy đã đặt mìn quanh khu vực hiện trường.
Alexander Hug, Phó Giám sát trưởng của phái đoàn Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), nói với tờ AFP rằng, chuyến thăm tới làng Petropavlivka (một trong những hiện trường của máy bay rơi) đã được nhóm ông thống nhất với phe nổi dậy và Kiev.

Quân ly khai mất quyền kiểm soát hiện trường MH17 thế nào?

(Kiến Thức) - Sau những đợt pháo kích của Kiev, quân ly khai miền đông Ukraine thừa nhận họ đã mất quyền kiểm soát một phần khu vực hiện trường MH17.

Mặc dù Tổng thống Ukraine Poroshenko tuyên bố, quân đội chính phủ sẽ ngừng mọi hoạt động chiến sự quanh hiện trường vụ máy bay Malaysia bị bắn hạ trong phạm vi 40 km. Tuy nhiên, trong những ngày qua, giao tranh vẫn nổ ra giữa Kiev và phe dân quân ly khai khi mà các nhóm chuyên gia nước ngoài đổ về khu vực hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ bắn hạ. Trong ảnh, các thành viên của Tổ chức OECD (giữa) và nhóm điều tra pháp y từ Hà Lan (trái) và Australia (phải) buộc phải quay rời khỏi hiện trường MH17 trong ngày thứ 2 có mặt tại đây.
 Mặc dù Tổng thống Ukraine Poroshenko tuyên bố, quân đội chính phủ sẽ ngừng mọi hoạt động chiến sự quanh hiện trường vụ máy bay Malaysia bị bắn hạ trong phạm vi 40 km. Tuy nhiên, trong những ngày qua, giao tranh vẫn nổ ra giữa Kiev và phe dân quân ly khai khi mà các nhóm chuyên gia nước ngoài đổ về khu vực hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ bắn hạ. Trong ảnh, các thành viên của Tổ chức OECD (giữa) và nhóm điều tra pháp y từ Hà Lan (trái) và Australia (phải) buộc phải quay rời khỏi hiện trường MH17 trong ngày thứ 2 có mặt tại đây.

Những con số thống kê "giật mình" về Nga

(Kiến Thức) - Người Nga tiêu thụ khoảng 15 lít rượu mỗi năm hay 60% người Nga trưởng thành hút thuốc là những con số u ám cho đất nước này.

Mỗi người trưởng thành ở Nga tiêu thụ trung bình 15 lít rượu mỗi năm. Trong khi con số này ở Mỹ là 9 lít. Tình trạng này dẫn đến tỷ lệ chết sớm cao trong nam giới Nga.
Mỗi người trưởng thành ở Nga tiêu thụ trung bình 15 lít rượu mỗi năm. Trong khi con số này ở Mỹ là 9 lít. Tình trạng này dẫn đến tỷ lệ chết sớm cao trong nam giới Nga. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới