Thái Lan phát lệnh bắt thêm hai nghi can đánh bom Bangkok

(Kiến Thức) - Chính quyền Thái Lan hôm 31/8 phát lệnh truy bắt thêm hai nghi can đánh bom Bangkok: một phụ nữ người Thái và một người đàn ông nước ngoài.

Bức ảnh một phụ nữ tên Wanna Suansan đội khăn trùm đầu và một bức phác họa một nghi can nam đánh bom Bangkok không rõ tên đã được công bố trên các kênh truyền hình Thái Lan trưa 31/8.
Thai Lan phat lenh bat them hai nghi can danh bom Bangkok
 Thái Lan hôm 31/8 phát lệnh truy bắt thêm hai nghi can: một phụ nữ người Thái 26 tuổi và một người đàn ông nước ngoài.
Chính quyền Thái Lan hôm 31/8 phát lệnh truy bắt thêm hai nghi can nữa: một phụ nữ người Thái 26 tuổi và một người đàn ông nước ngoài.
Thông báo của chính quyền quân nhân còn cho biết, giới hữu trách đã phát hiện và thu giữ phân bón, thuốc nổ, ngòi nổ và đồng hồ điện tử trong khi lục soát nhiều căn hộ tại một khu chung cư ở Bangkok hôm 30/8.
Theo thông tín viên đài VOA Steve Herman từ Bangkok, giới hữu trách Thái Lan ngày 29/8 đã bắt giữ một người đàn ông nước ngoài 28 tuổi và cho biết đã phát hiện thuốc nổ, hóa chất, vòng bi và các vật liệu khác để chế tạo bom ống, giống như loại đã phát nổ tại đền thờ Erawan hôm 17/8, cũng như trên sông Chao Praya, gần với cầu cảng Sathorn Pier ngày 18/8.
Vụ nổ tại đền thờ Hindu, nơi các du khách Trung Quốc và Châu Á hay lui tới, đã làm 20 người thiệt mạng và làm bị thương hơn 100 người khác. Đây là con số thương vong lớn nhất trong một vụ tấn công ở Thái Lan. Vụ nổ tại cầu cảng kể trên không gây ra thương vong gì.

Cảnh sát Thái “tự thưởng” 84.000 USD

nói tìm thấy vật liệu làm bom trong căn hộ thứ hai ở Bangkok
Cảnh sát trưởng Thái Lan Somyot Pumpanmuang nói sẽ dành phần thưởng 84.000 USD cho nhân viên dưới quyền vì bắt một nghi phạm trong vụ đánh bom đền Erawan ở Bangkok hôm 17/8.
Theo BBC, ông Somyot nói cảnh sát xứng đáng vì họ không nhận được thông tin nào từ quần chúng.
Một người đàn ông đã bị bắt và cảnh sát đang truy nã hai người khác. Hiện chưa rõ liệu người đàn ông nước ngoài bị cảnh sát bắt có phải là nghi phạm chính hay không. Cảnh sát Thái Lan nói người đàn ông bị bắt này không phải là nghi phạm được ghi lại trong camera an ninh tại ngôi đền trước vụ nổ.
Thai Lan phat lenh bat them hai nghi can danh bom Bangkok-Hinh-2
Nghi phạm bị bắt là một người nước ngoài 28 tuổi và rằng cảnh sát đã tìm thấy chất nổ tại nhà anh ta. 
Cảnh sát Thái Lan nói đã tìm thấy vật liệu chế tạo bom trong nhà một người đàn ông nước ngoài này. Trong nhà nghi phạm cảnh sát đã tìm thấy kíp nổ, bạc đạn và ống thép mà họ cho là dùng để nhồi bom. Căn hộ thứ hai, nằm tại khu Min Buri ở Bangkok, đã bị khám xét sau khi có thông tin từ lời khai của nghi phạm vừa bị bắt, theo tờ Bangkok Post.
Hiện chưa có kết luận cuối cùng về vụ nổ bom ở Bangkok và cảnh sát không thể loại trừ bất kỳ khả năng nào cho tới khi có thêm bằng chứng. Các nhà điều tra cần có thêm bằng chứng để hoàn tất quá trình điều tra.
Tư lệnh Quân đội Thái Lan cho biết hiện chưa rõ là liệu vụ đánh bom ở Bangkok có liên hệ gì tới việc nước này trục xuất hơn 100 người thiểu số Hồi giáo Uighur về Trung Quốc hồi tháng 7/2015 hay không.

Thấy gì qua vụ nổ bom ở Bangkok?

(Kiến Thức) - Bất kể thủ phạm gây ra vụ nổ bom ở Bangkok là ai, có một điều chắc chắn là các cơ quan an ninh quốc gia Thái Lan sẽ phản ứng mạnh.

Các quan chức Thái Lan xác nhận ít nhất 22 người chết  và 123 người khác bị thương trong vụ nổ bom ở Bangkok, mặc dù báo chí địa phương nói con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều.
Thay gi qua vu no bom o Bangkok?

Hiện trường vụ nổ bom ở trung tâm Bangkok tối 17/8, làm ít nhất 22 người thiệt mạng và 123 người khác bị thương. 

Khi các cơ quan điều tra nhập cuộc, sẽ có thêm nhiều chi tiết mới và con số thương vong sẽ thay đổi từng giờ. Hiện thời, chưa có tổ chức và cá nhân nào đứng ra chịu trách nhiệm về vụ nổ bom ở Bangkok tối 17/8.

Hiểm họa IS đã hiển hiện ở Đông Nam Á

(Kiến Thức) - Các quan chức tình báo nói rằng hiểm họa IS hiển hiện rõ ràng ở Đông Nam Á và còn nguy hiểm gấp bội tổ chức khủng bố Jemaah Islamiah (JI).

Tuy chưa thể xác định tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) có dính líu đến vụ nổ bom ở Bangkok hay không, nhưng có một điều rõ ràng là hiểm họa IS đã hiển hiện ở Đông Nam Á.
Hiem hoa IS da hien hien o Dong Nam A
Một trại huấn luyện chiến binh nhí của phiến quân IS ở Đông Nam Á.
Các thành viên của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo IS có xuất xứ từ nhiều giai tầng xã hội khác nhau và khó bị phát hiện, không giống như các thành viên của tổ chức khủng bố Jemaah Islamiah (JI) có liên hệ với al-Qaeda.

Tòa án Thái Lan phát lệnh bắt nghi phạm đánh bom Bangkok

(Kiến Thức) - Tòa án Thái Lan đã phát lệnh bắt nghi phạm đánh bom ở Bangkok ngày 17/8, làm ít nhất 22 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương.

Tòa án Thái Lan ngày 19/8 đã ra lệnh bắt "một người nước ngoài chưa rõ danh tính" được cho là đã gây ra vụ nổ bom ở Bangkok, làm 21 người thiệt mạng và hơn 120 người khác bị thương. Trát tòa được đưa ra ngay sau khi cảnh sát công bố bức phác họa chân dung nghi phạm, đã được ghi lại trong đoạn camera giám sát tại đền Erawan hôm 17/8.
Toa an Thai Lan phat lenh bat nghi pham danh bom Bangkok
Thái Lan công bố ảnh nghi phạm đánh bom ở Bangkok.
Hình ảnh trên máy thu hình an ninh không rõ nét dường như cho thấy một thanh niên mảnh khảnh, tóc màu sậm bù rối, mặc áo màu vàng, để lại một túi đeo lưng dưới gầm ghế công cộng và bình tĩnh bỏ đi ngay trước khi xảy ra vụ nổ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.