SOHR: Nga mở rộng địa bàn, lần đầu không kích tỉnh Daraa

Google News

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 29/10 cho biết, dường như Nga lần đầu tiến hành các cuộc không kích ở tỉnh Daraa.

Tổ chức báo cáo nhân quyền Syria (SOHR) ngày 29/10 cho biết dường như không quân Nga đã mở rộng địa bàn không kích với việc lần đầu tiến hành tấn công các mục tiêu khủng bố ở tỉnh Daraa của Syria.
SOHR: Nga mo rong dia ban, lan dau khong kich tinh Daraa
 Máy bay chiến đấu Sukhoi của Nga ở Syria (Nguồn: RT)
"Chiến đấu cơ được cho là của Nga đã tiến hành không kích ở các khu vực Hara, Tal Antar, Kafr Nasaj và Aqraba tại tỉnh Daraa vào đêm qua (tức 28/10)," thông cáo của SOHR cho hay.
"Đây có thể là lần đầu tiên máy bay Nga không kích ở Daraa," ông Rami Abdel Rahman, người đứng đầu SOHR nói.
Tổ chức có trụ sở tại Anh này chưa cập nhật được tin tức chi tiết vụ không kích.
Khu vực kể trên do lực lượng đối lập ở Syria kiểm soát, bao gồm cả các nhóm Hồi giáo ôn hòa và Mặt trận Al-Nusra, chi nhánh của Al-Qaeda ở nước này.
Khu vực trên đã từng xảy ra nhiều cuộc đụng độ giữa quân chính phủ và phe nổi dậy, nhưng chưa từng là mục tiêu của các cuộc không kích do Nga tiến hành từ hôm 30/9.
Tỉnh Daraa nằm giáp biên giới Jordan, có phần diện tích lớn nằm dưới sự kiểm soát của phe nổi dậy. Nhưng thủ phủ của tỉnh này vẫn do quân chính phủ nắm giữ.
Theo Vietnam+

Bình luận(0)