Lính liên minh đổ bộ vào Yemen chống lại Houthi

Google News

(Kiến Thức) - 20 binh sĩ thuộc liên minh Ả-rập ngày 3/5 đã đổ bộ vào Aden (Yemen) để làm nhiệm vụ trinh sát trước cho cuộc giao tranh với nhóm Houthi.

Cho tới nay, mục tiêu của lần đổ bộ trên vẫn chưa được rõ ràng. Tuy nhiên, các quan chức an ninh và quân đội Ả-rập Xê-út nhiều lần khẳng định rằng, một chiến dịch đổ bộ sẽ tiếp nối chiến dịch không kích sau khi sức chiến đấu của nhóm nổi dậy Houthi yếu đi.
Linh lien minh do bo vao Yemen chong lai Houthi
 Các binh sĩ Ả rập Xê-út nã pháo sang bên lãnh thổ Yemen để chống lại nhóm Houthi. (Ảnh minh họa)
Trong khi đó, các quan chức quân đội Yemen và những nhân chứng ở Aden kể rằng, những binh sĩ liên minh đeo mặt nạ đã đổ bộ vào khu vực nằm giữa khu dân cư al-Mansoura và sân bay. Máy bay trực thăng không ngừng quần thảo quanh khu vực đổ bộ.
Đáng nói, hoạt động đổ bộ xảy ra vào đúng ngày liên minh tái khởi động các đợt oanh kích vào hang ổ Houthi và các đồng minh nhóm nổi dậy ở Aden.
Thanh Nga (theo BI)

Bình luận(0)