Gái trẻ bị “kẻ biến thái” lột váy trước mặt nhiều người

Google News

Một cô gái trẻ ở Trung Quốc đã bị kẻ biến thái kéo tụt váy trước mặt rất nhiều người vì mải mê chơi điện thoại di động trên đường.

Truyền thông Trung Quốc ngày 14/1 đăng tải một thông tin trước đó xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội của nước này.
Theo các hình ảnh trong bài viết, tại một con ngõ nhỏ không được chú thích rõ địa chỉ, một cô gái nhỏ đang vừa đi chậm, vừa dán mắt vào điện thoại, không hề chú ý đến tình hình xung quanh.
Gai tre bi “ke bien thai” lot vay truoc mat nhieu nguoi
Hiện trường vụ án cô gái bị kẻ biến thái lột váy. 
Đúng lúc đó, một người đàn ông xuất hiện. Người này vừa đi vừa đảo mắt quan sát người đi đường trước khi tiến sát lại phía cô gái trẻ. Vì không hề hay biết có người đang tiếp cận mình, cô gái đã bị người lạ xô ngã và lột phăng chiếc váy ngắn đang mặc trên người.
Sau khi “hành sự”, người đàn ông này cầm theo chiếc váy nhanh chóng bỏ đi.
Gai tre bi “ke bien thai” lot vay truoc mat nhieu nguoi-Hinh-2
 Hình ảnh được chụp lại tại hiện trường xảy ra vụ việc không may đối với cô gái trẻ.
Mặc dù hành vi này đã lọt vào tầm mắt của người qua đường nhưng không ai lên tiếng ngăn cản. Cô gái trẻ sau khi bị tấn công bất ngờ, mặt thất sắc, chỉ còn cách kéo áo che nội y bên dưới, vội vã rời khỏi hiện trường.
Những hình ảnh liên quan đến vụ việc được tung lên mạng sau đó đã gây bão trên cộng đồng mạng Trung Quốc.
Hầu hết các ý kiến đều chỉ trích kẻ biến thái bệnh hoạn và cho rằng các cơ quan hữu quan cần thu thập bằng chứng để bắt giữ hắn, nhằm tránh cho những cô gái khác khỏi nguy cơ bị tấn công.
Tuy nhiên cũng có ý kiến bày tỏ, một phần nguyên nhân dẫn đến sự cố này là sự thờ ơ của người đi đường. Đây là “căn bệnh cố hữu” của người Trung Quốc, từng bị truyền thông nước này không ít lần lên án.
Ngoài ra, cô gái trẻ cũng có một phần trách nhiệm xảy ra với bản thân vì nếu không quá chăm chú vào chiếc điện thoại di động, có thể nạn nhân sẽ không rơi vào trạng thái hoàn toàn bị động.
Đây là một bài học nữa, cảnh báo những con nghiện thời công nghệ. Tại Trung Quốc, đã có rất nhiều trường hợp được ghi nhận tử vong hoặc bị thương do vừa đi đường, vừa dán mắt vào chiếc điện thoại trên tay mà không chú ý đến tình hình xung quanh.
Trình tự quá trình cô gái trẻ bị tấn công:
Gai tre bi “ke bien thai” lot vay truoc mat nhieu nguoi-Hinh-3
 Kẻ lạ mặt vừa nói chuyện điện thoại và đi theo sau cô gái trẻ.
Sau đó người đàn ông lạ mặt tiếp tục tiếp cận ở cự ly gần, bám sát cô gái trẻ.
Gai tre bi “ke bien thai” lot vay truoc mat nhieu nguoi-Hinh-4
Tiếp cận nạn nhân ở cự ly gần. 
Gai tre bi “ke bien thai” lot vay truoc mat nhieu nguoi-Hinh-5
 Ra tay với cô gái.
Kẻ biến thái cầm theo chiếc váy chạy đi, cô gái ngượng ngùng lấy áo che thân rồi cũng nhanh chóng bỏ đi.
Theo Thế giới trẻ

Bình luận(0)