Đàm phán về Ukraine: Đã có một số tiến bộ

(Kiến Thức) - Ngoại trưởng các nước gồm Nga, Ukraine, Đức và Pháp cho hay, “một số tiến bộ” trong các vấn đề quan trọng đã được đưa ra.

Tuy nhiên, các kết quả cho tác động ngay lập tức về việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine vẫn chưa được các bên thông qua trong cuộc họp cấp cao kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ tại thủ đô Berlin vào ngày 17/8.
Chỉ Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã đưa ra tuyên bố ngay lập tức trong buổi họp báo sau khi kết thúc cuộc đàm phán, và nói rằng, họ sẽ tiếp tục thực hiện một cuộc đàm phán vào tuần tới. Ông bày tỏ rằng, tất cả ngoại trưởng (của Đức, Pháp, Ukraine và Nga) sẽ sử dụng mọi khả năng của mình để giảm bớt tình hình ở Ukraine và tránh xảy ra thêm các thương vong.
Từ trái sang phải, các Ngoại trưởng Pavlo Klimkin của Ukraine, Laurent Fabius của Pháp, Frank-Walter Steinmeier của Đức và Sergei Lavrov của Nga đi dạo trong một công viên trước cuộc đàm phán của họ ở Berlin ngày 17/8.
Từ trái sang phải, các Ngoại trưởng Pavlo Klimkin của Ukraine, Laurent Fabius của Pháp, Frank-Walter Steinmeier của Đức và Sergei Lavrov của Nga đi dạo trong một công viên trước cuộc đàm phán của họ ở Berlin ngày 17/8.
Trước buổi làm việc, Ngoại trưởng Đức cho hay, “một lộ trình” là cần thiết để “đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài cũng như đưa ra các nguyên tắc cơ bản về việc kiểm soát biên giới một cách hiệu quả”.
“Không có gì đảm bảo rằng, cuộc họp ngày hôm nay sẽ đem lại một kết quả như ta mong muốn. Tuy nhiên, tôi cũng nói qua về tình hình ngày hôm nay cũng như những sự việc xảy ra mấy ngày qua ở Ukraine. Sẽ là không vô trách nhiệm khi mà chúng ta không sẵn sàng cùng ngồi nói chuyện với nhau để tìm ra cách giải quyết vấn đề”, Ngoại trưởng Steinmeier phát biểu.
Ông nói thêm rằng, tất cả các bên liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine phải hết sức “cẩn thận để không bao giờ trượt sâu vào cuộc đối đầu trực tiếp giữa Ukraine và Nga. Việc này phải tránh bằng mọi giá”.
Cuối cùng, ông bày tỏ rằng, ông ủng hộ việc Nga gửi viện trợ nhân đạo sang vùng miền đông Ukraine và hy vọng, trong suốt cuộc đàm phán này, “các khó khăn sẽ bị xóa bỏ”.
Cùng với đó, trên Twitter của mình, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cũng đưa ra chia sẻ rằng: “Sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, chấm dứt bạo lực và tái khởi động tiến trình chính trị là những ưu tiên hàng đầu”.

“Nóng hầm hập” khu vực biên giới Nga-Ukraine

(Kiến Thức) - Trong những ngày qua, tình hình ở quanh khu vực biên giới Nga-Ukraine luôn trong trạng thái “căng như dây đàn”, như sắp có xung đột xảy ra.

Một binh lính Ukraine canh gác tại một trạm kiểm soát ở vùng ngoại ô Donetsk ngày 15/8.
Một binh lính Ukraine canh gác tại một trạm kiểm soát ở vùng ngoại ô Donetsk ngày 15/8. 

Ukraine công nhận Nga hành động vì cứu trợ nhân đạo

(Kiến Thức) - Trên trang website, chính phủ Ukraine đăng tuyên bố công nhận số hàng hóa mà Nga gửi sang cho nước này là vì hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Ly khai Ukraine tuyên bố nhận xe tăng, quân tiếp viện từ Nga

(Kiến Thức) - Một nhà lãnh đạo ly khai đông Ukraine cho biết, họ đang nhận xe bọc thép, quân tiếp viện từ Nga để chuẩn bị cuộc tổng phản công chống lại Kiev.

Theo đó, ông Alexander Zakharchenko, Thủ tướng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng trong một video đăng ngày 16/8 cho biết, họ đang trong quá trình tiếp nhận khoảng 150 xe bọc thép, trong đó có 30 xe tăng, và 1.200 binh sĩ đã trải qua 4 tháng đào tạo tại Nga. ‘
“Chúng tôi đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất”, Thủ tướng Zakharchenko nói trong đoạn video.

Đọc nhiều nhất

Tin mới