Ly khai Ukraine tuyên bố nhận xe tăng, quân tiếp viện từ Nga

(Kiến Thức) - Một nhà lãnh đạo ly khai đông Ukraine cho biết, họ đang nhận xe bọc thép, quân tiếp viện từ Nga để chuẩn bị cuộc tổng phản công chống lại Kiev.

Theo đó, ông Alexander Zakharchenko, Thủ tướng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng trong một video đăng ngày 16/8 cho biết, họ đang trong quá trình tiếp nhận khoảng 150 xe bọc thép, trong đó có 30 xe tăng, và 1.200 binh sĩ đã trải qua 4 tháng đào tạo tại Nga. ‘
“Chúng tôi đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất”, Thủ tướng Zakharchenko nói trong đoạn video.
Các binh sĩ Ukraine đang dò tìm các chất nổ gần trạm kiểm soát ở thị trấn Debaltseve ngày 16/8.
Các binh sĩ Ukraine đang dò tìm các chất nổ gần trạm kiểm soát ở thị trấn Debaltseve ngày 16/8.
Hiện, cuộc xung đột kéo dài 4 tháng ở miền đông Ukraine đã đi đến giai đoạn quan trọng. Cả Kiev và các nước phương Tây hồi hộp theo dõi xem liệu Nga có can thiệp để hỗ trợ cho phe ly khai vốn đang nằm trong vòng vây ngày càng siết chặt của lực lượng chính phủ Ukraine lập nên.
Ngoài ra, Moscow còn đang hứng chịu các lệnh trừng phạt nặng nề từ phương Tây do các sự kiện liên quan tới khủng hoảng Ukraine. Trong thời gian này, Ukraine và các nước phương Tây liên tục cáo buộc Moscow hậu thuẫn cho các phần tử nổi dậy đông Ukraine. Tuy nhiên, điện Kremlin phủ nhận điều này.
Trong khi đó, trước mối lo ngại về tình hình chiến sự căng thẳng tại miền đông Ukraine gần đây, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã điện đàm ngày 16/8 và nhất trí rằng, việc cung cấp vũ khí cho phe ly khai tại Ukraine phải dừng lại và một lệnh ngừng bắn phải được thực hiện.
Trước đó, ngày 15/8, nguy cơ chiến tranh toàn diện giữa Nga và Ukraine lên cao khi chính phủ Ukraine cho biết, họ đã tấn công một số xe bọc thép của Nga cả gan vượt qua biên giới tiến vào lãnh thổ nước họ. Tuy nhiên, Moscow không dấu hiệu đáp trả. Thay vì đó, họ nói rằng, cáo buộc trên chỉ là một điều "tưởng tượng".

17 binh sĩ Ukraine đào ngũ, chạy sang Nga

(Kiến Thức) - Cục An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, 17 binh sĩ Ukraine ngày 16/8 chạy sang tỉnh miền nam của Nga là Rostov.

"Chuyện này xảy ra vào sáng ngày 16/8. Tất cả các binh sĩ trên đều được cấp đồ ăn và chuyển sang nơi trú ẩn an toàn. Chúng tôi cũng đang tiến hành một cuộc điều tra”, ông Nikolay Sinitsyn, đại diện chính thức của FSB tại khu vực Rostov tiết lộ với tờ RT.
"Sau khi cuộc điều tra hoàn tất, bất cứ ai có muốn ở lại đều được chúng tôi tạo điều kiện", ông Sinitsyn tiếp lời mình.

“Nóng hầm hập” khu vực biên giới Nga-Ukraine

(Kiến Thức) - Trong những ngày qua, tình hình ở quanh khu vực biên giới Nga-Ukraine luôn trong trạng thái “căng như dây đàn”, như sắp có xung đột xảy ra.

Một binh lính Ukraine canh gác tại một trạm kiểm soát ở vùng ngoại ô Donetsk ngày 15/8.
Một binh lính Ukraine canh gác tại một trạm kiểm soát ở vùng ngoại ô Donetsk ngày 15/8. 

“Quân ly khai Ukraine sẽ tháo chạy khỏi Donetsk ngày 18/8”

(Kiến Thức) - Hoảng loạn đang leo thang trong hàng ngũ phe ly khai. Nhiều báo cáo chỉ ra, hầu hết trong số họ sẽ rời Donetsk ngày 18/8 này.

Đó là thông tin do Phát ngôn viên Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC), ông Andriy Lysenko tiết lộ với báo giới ngày 16/8.
“Sự hoảng loạn sẽ không nhanh chóng được xoa dịu trong hàng ngũ phe ly khai bởi vì một đợt tấn công tích cực của quân đội sẽ hoàn toàn làm mất tinh thần chiến đấu của bọn họ. Có thông tin rằng, khoảng 300 dân quân tự vệ vẫn ở Lugansk đang tháo các lá cờ biểu trưng cho Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) xuống khỏi các tòa nhà chính quyền thành phố. Còn lính đánh thuê Chechnya đang rời Yenakiyeve và Horlivka. Hiện, còn khoảng 100 dân quân bám trụ ở lại thành phố này mà thôi”, ông Andriy Lysenko nói trong buổi họp báo.

Đọc nhiều nhất

Tin mới